Trước đó ngày 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đối với Khu du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng với diện tích 167.250,4ha. Trong đó bao gồm toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và các xã vùng đệm (xã Phong Nha, xã Thượng Trạch).
Quảng Trị: Khẩn trương thành lập các khu du lịch cấp tỉnh để gỡ khó cho hoạt động du lịch khu vực biên giới
Đây là khu vực có 95% diện tích là rừng tự nhiên và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, tạo tiền đề để phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Hiện nay, tại Vườn quốc gia có 19 tuyến, điểm du lịch được tổ chức kinh doanh hoạt động du lịch sinh thái theo 3 hình thức, gồm: Vườn tự tổ chức, liên kết và cho thuê môi trường rừng. Đặc biệt trong đó có sản phẩm du lịch chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới...
Quảng Trị: Khẩn trương thành lập các khu du lịch cấp tỉnh để gỡ khó cho hoạt động du lịch khu vực biên giới
Ngoài ra, trên địa bàn các xã vùng đệm có các sản phẩm, mô hình du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng-trải nghiệm, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và mở rộng không gian du lịch ra vùng đệm, tăng tính liên kết với khu vực lõi của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, 7 tháng đầu năm 2026, lượng khách tham quan các sản phẩm du lịch đạt hơn 810.000 lượt, trong đó khách trong nước đạt gần 675.000 lượt; tổng doanh thu đạt 300 tỷ đồng, đạt 118% so với cùng kỳ.
Theo Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Phạm Hồng Thái, mục tiêu đến 2030, Vườn quốc gia trở thành trung tâm du lịch quốc gia, quốc tế và được công nhận Khu du lịch quốc gia; hình thành sản phẩm đặc trưng như: thám hiểm hang động, sinh thái, nghiên cứu khoa học.
Tại buổi lễ, đại diện các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị du lịch cho rằng, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, một số địa phương đã phát sinh một số vướng mắc trong hoạt động du lịch tại khu vực biên giới nên khách nước ngoài vào khu vực này phải tuân thủ các quy định về an ninh biên giới rất chặt chẽ nên hoạt động đưa khách đến các điểm, tuyến du lịch này gặp khó khăn.
Vì thế, khi Phong Nha-Kẻ Bàng được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho hoạt động du lịch khu vực biên giới, du khách nước ngoài có thể tham quan, trải nghiệm các điểm, tuyến du lịch trong Vườn quốc gia bình thường, không phải thực hiện các thủ tục đặc thù ở khu vực biên giới.
Các doanh nghiệp khai thác du lịch ở Phong Nha-Kẻ Bàng cũng không phải làm xin giấy phép và nộp lệ phí cho khách du lịch nước ngoài khi vào khu vực biên giới theo quy định hiện hành.
Các doanh nghiệp cũng đề nghị lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị có giải pháp để thu hút các dự án đầu tư du lịch để đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính trải nghiệm, đưa du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng lên tầm cao mới.
Trước đó, Báo Nhân Dân đã có các tin, bài phản ánh sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, tại một số địa phương của tỉnh Quảng Trị đã phát sinh một số vướng mắc trong hoạt động du lịch tại khu vực biên giới. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã lắng nghe, ghi nhận và kịp thời chỉ đạo xử lý, tháo gỡ để tiếp tục thu hút khách du lịch nước ngoài, đưa du lịch của địa phương ngày càng phát triển.