Sáng 19/12, tại xã Bắc Khánh Vĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ khánh thành Dự án hồ chứa nước Sông Chò 1.
Chiều 20/11, rất nhiều người dân sinh sống tại khu vực gần sân bay Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung bên bờ thác Liên Khương, bàng hoàng chứng kiến dòng nước cuộn trào, đục ngầu "giận dữ". Phía dưới hạ du, trong sáng cùng ngày, dòng nước đã cuốn đi cầu treo Phú Thiện nối 2 xã Đức Trọng và Ninh Gia.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, trên địa bàn có 526 hồ chứa gồm: 97 hồ chứa lớn, 204 hồ chứa vừa, 206 hồ chứa nhỏ. Ngoài ra, một số công trình thủy lợi do đã xây dựng từ lâu, hồ sơ bị thất lạc nên không còn thông số kỹ thuật để triển khai thực hiện.
Trưa 26/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đã ban hành lệnh vận hành điều tiết hai hồ thủy điện Bình Điền và Hương Điền nhằm tăng dung tích đón lũ, giảm áp lực cho vùng hạ du.
Chiều tối 23/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành công điện chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương ứng phó bão số 5 và mưa lớn. Trong đó quy định, từ 7 giờ ngày 24/8, tỉnh cấm biển cho đến khi hết thời tiết nguy hiểm trên biển.
Từ ngày 22/11 đến chiều 24/11, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to. Lũ trên sông Trà Câu và sông Vệ lên ở mức rất cao, dao động ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3 khiến nhiều nhà dân bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị nước lũ phong tỏa, gây sạt lở. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, vào 3 giờ ngày 14/11, hồ Ia Ring trên địa bàn huyện Chư Sê có dung tích 10,76 triệu m3, chiều cao đập 24m, đã xảy ra sự cố, xuất hiện 1 hố sụt tại thượng lưu đập, miệng hố sụt rộng khoảng 6m2, lưu lượng qua hố khoảng 9m3/s.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện 94/CÐ-TTg ngày 12/9/2024 về tăng cường công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện ở các tỉnh phía bắc nhằm bảo đảm an toàn các hệ thống đê và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do ngập, lụt tại vùng hạ du.
Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh trực tiếp, nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu, thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn hoặc mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 11/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã phát đi công văn yêu cầu chủ đầu tư các hồ thủy điện: Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 vận hành hạ dần mực nước ở các hồ chứa thủy điện để đón lũ.
Biến đổi khí hậu, khai thác nước thượng nguồn và phát triển kinh tế nội tại đang khiến các vấn đề thiên tai, ô nhiễm môi trường tại Việt Nam ngày càng gia tăng, khó lường hơn. Những thách thức này đòi hỏi lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai cần đẩy nhanh áp dụng khoa học-công nghệ nhằm giảm đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực đó đối với dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Sau nhiều năm đưa vào vận hành, khai thác, hơn 350 hồ, đập thủy lợi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã, đang xuống cấp, hư hỏng nặng do thiếu kinh phí để nâng cấp, sửa chữa.
Chiều 5/9, Công ty Thủy điện Trị An, đóng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cho biết đã tăng lưu lượng xả nước qua đập tràn để bảo đảm an toàn hồ chứa.
Nhiều tiềm năng, dư địa và lợi thế để phát triển du lịch, song, hiện tại khu vực suối Lương (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đã bị biến thành một đại công trường khi người dân, doanh nghiệp ngang nhiên đắp đập, ngăn dòng. Thực trạng này đã diễn ra rất nhiều năm qua, khiến suối Lương trở thành dòng suối chết với hàng chục đập ngăn, nguồn nước trơ đáy, cạn dòng.
Chiều 24/9, đồng chí Bùi Tuấn Sơn, Trưởng Ban quản lý các Cảng cá Hà Tĩnh cho biết, để ứng phó với diễn biến phức tạp do bão Noru gây ra, ngư dân Hà Tĩnh đã chủ động đưa tàu thuyền cập bến, tránh trú bão an toàn.
Trong những tháng đầu năm 2022 đã xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết bất thường, cực đoan. Lần đầu trong lịch sử vào thời điểm giữa tháng 5 đầu tháng 6 phải vận hành liên hồ chứa và hồ Thủy điện Hòa Bình phải mở 5 cửa xả đáy.
Những ngày qua, việc xả lũ của Nhà máy thủy điện Hòa Bình đã được các cơ quan và chính quyền địa phương thông báo trước đến toàn bộ người dân phía hạ du. Nhờ đó, người dân đã chủ động các phương án ứng phó, không ảnh hướng đến cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt là các hộ dân sinh sống dưới hạ du, nuôi trồng thủy sản…
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, mưa lớn kéo dài từ ngày 29-10 đến nay, đã làm nhiều địa phương ở Nghệ An nằm ở hạ lưu sông Cả ngập sâu và phải di dời hàng nghìn hộ dân tới nơi an toàn; tại thành phố Vinh nước đã ngập cục bộ đa số tuyến đường trong nội thị.