Thành phố Hồ Chí Minh bắt nhiều hàng thời trang, mỹ phẩm giả mạo thương hiệu
Kiểm tra ba hộ kinh doanh, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, tạm giữ 145 sản phẩm thời trang, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#gian lận thương mại
Có 97 kết quả
Kiểm tra ba hộ kinh doanh, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, tạm giữ 145 sản phẩm thời trang, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu.
Căn cứ Kế hoạch số 30141/KH-CHQ của Cục Hải quan về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VII vừa xây dựng Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn quản lý.
Thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến, địa bàn. Các đối tượng lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nổi lên tại các cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), Hữu Nghị (Lạng Sơn).
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 1 container chứa gần 30 tấn phế liệu kim loại, loại mẩu vụn chưa xác định được chủng loại và giá trị, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được vận chuyển trái phép từ các tỉnh phía nam ra Hải Phòng tiêu thụ.
Trong tháng 8/2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đa dạng.
Ngày 28/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế-Tài chính tổ chức Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu”.
Việc bảo đảm thị trường thương mại vận hành thông suốt, minh bạch, công bằng không chỉ là nhiệm vụ của quản lý kinh tế, mà còn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị.
Từ 15/6 đến 14/7, lực lượng Hải quan phát hiện, xử lý 1.790 vụ vi phạm, thu giữ hàng hóa trị giá 1.481 tỷ đồng, thu ngân sách hơn 76 tỷ đồng, đồng thời bắt giữ khoảng 100kg ma túy các loại, góp phần giữ vững an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội.
Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng tăng cường thực hiện các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, thực phẩm kém chất lượng. Qua đó góp phần bảo vệ người tiêu dùng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.
Không chỉ nỗ lực lành mạnh hóa thị trường tiêu dùng, phòng chống gian lận thương mại, thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn còn tích cực tạo cơ hội để các sản phẩm OCOP của tỉnh tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế và an toàn xã hội.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thành phố Hà Nội đã kiểm tra, bắt giữ gần 9.600 vụ, thu nộp ngân sách hơn 2.100 tỷ đồng, khởi tố hình sự 170 bị can. Thành phố Hà Nội tiếp tục cương quyết xử lý triệt để, không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong công tác này.
Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm.
Triển khai Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 389 phối hợp các địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
Để chống giả hiệu quả, cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần có một nền tảng thống nhất, cho phép kiểm chứng dữ liệu chuẩn hóa từ gốc.
Nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường luôn là mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ gây thiệt hại cho nền kinh tế hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm mà còn đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.
Ngày 7/7, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị “Chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong tình hình mới”.
Thời gian gần đây, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng giả chưa có xu hướng giảm. Thậm chí, tại các tuyến biên giới, cửa khẩu và vùng biển, tình hình còn diễn biến phức tạp hơn với nhiều loại hàng hóa vi phạm kém chất lượng, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng, kịp thời triệt phá, không khoan nhượng, kiên quyết đấu tranh, quét sạch các loại tội phạm sản xuất, lưu hành, kinh doanh, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả, bởi đây là các nhóm mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp, tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng có diễn biến phức tạp. Đáng báo động, tội phạm triệt để lợi dụng kẽ hở của pháp luật tiến hành hành vi vi phạm, nhất là trong sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc tân dược, mỹ phẩm quy mô lớn.
Nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là thuốc giả, sữa giả, thực phẩm chức năng giả... đang gây nhức nhối xã hội, đe dọa sức khỏe người dân, thách thức trật tự thị trường.
Chỉ trong một tháng triển khai Công điện số 65/CĐ-TTg, thành phố Hà Nội đã xử lý 814 vụ, xử phạt hơn 14 tỷ đồng, giá trị hàng hóa vi phạm gần 39 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ quan trọng này với tinh thần “làm thường xuyên, liên tục, không ngừng nghỉ”.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng Hợi tự tổ chức sản xuất cao bách thảo xương khớp, dạ dày, dầu xoa bóp, nước ngậm răng miệng thảo mộc tại công ty của mình, nhưng trên nhãn mác, bao bì sản phẩm lại thể hiện thông tin tên, địa chỉ tổ chức sản xuất tại một đơn vị ở thành phố Hà Nội.
Hơn 300 sản phẩm vi phạm bị lực lượng Quản lý thị trường cả nước kiểm tra, thu giữ trong đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thực hiện theo Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ đã được trưng bày giúp người tiêu dùng nhận diện hàng hóa vi phạm.
Sau một tháng triển khai đợt cao điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức nhiều đoàn công tác, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...
Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thời gian qua tỉnh Nam Định quan tâm đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.
Chiều 23/6, Giám đốc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng Lê Thị Kim Phương cho biết, qua một tháng triển khai cao điểm, trên các tuyến phố hiện nay, một số cửa hàng kinh doanh đóng cửa, ngừng kinh doanh. Điều này cũng làm cho các tuyến phố du lịch chung quanh khu vực chợ Hàn, chợ Cồn không được sôi động.
Ngày 18/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có báo cáo kết quả thực hiện tháng cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2005.
Đồng bằng sông Hồng là khu vực có nhiều thuận lợi trong hoạt động lưu thông hàng hóa với hệ thống cửa khẩu đường bộ, trên không và trên biển; cũng là thị trường rộng lớn và là nơi trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh biên giới phía bắc đi các địa phương.
Qua tháng cao điểm, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã phát hiện 46 vụ vi phạm liên quan hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm.
Theo đại biểu Quốc hội, vấn nạn hàng giả, gian lận thương mại có thể coi là một “quốc nạn” ở nhiều phương diện. Do đó, phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại cần được nâng lên tầm chiến lược quốc gia, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này.