Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long, trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn không phát sinh điểm nóng hay đường dây quy mô lớn.
Tuy nhiên, các hành vi vi phạm vẫn xảy ra khá phổ biến, chủ yếu liên quan lưu thông hàng hóa, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm và thương mại điện tử.
Các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo 389 đã chủ động nắm chắc địa bàn, theo dõi sát diễn biến thị trường, tăng cường kiểm tra các kho chứa, điểm tập kết hàng hóa, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các tuyến vận chuyển trọng điểm. Trọng tâm là phát hiện, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý hoặc đưa hàng hóa không bảo đảm chất lượng ra lưu thông.
Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long Phạm Hữu Dự cho biết, từ đầu năm đến nay, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 đã kiểm tra hơn 1.268 vụ, phát hiện hơn 827 vụ vi phạm, xử lý gần 800 vụ với tổng số tiền xử phạt hơn 36,7 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 11,8 tỷ đồng, trong khi tang vật tịch thu chưa thanh lý có giá trị hơn 81 tỷ đồng.
Riêng Đoàn kiểm tra liên ngành 389 đã tiến hành kiểm tra 36 vụ, lấy hàng chục mẫu phân bón, xăng dầu, thực phẩm, vàng trang sức và nhiều mặt hàng khác để kiểm nghiệm chất lượng.
Qua kiểm tra đã lập biên bản xử lý 17 vụ với 26 hành vi vi phạm, xử phạt hành chính hơn 1 tỷ đồng, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 242 triệu đồng; đồng thời buộc tiêu hủy nhiều lô phân bón, thuốc lá nhập lậu và hàng hóa vi phạm khác.
Một số vụ việc có dấu hiệu hình sự cũng đã được chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định, trong đó có các vụ kinh doanh sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu và vận chuyển chất thải nguy hại không đúng quy định.
Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm thuốc lá điếu nhập lậu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, xăng dầu, khí hóa lỏng, vật liệu xây dựng, vàng trang sức, mỹ phẩm, thực phẩm, hàng thời trang, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, phụ kiện điện thoại, phụ tùng ô-tô, xe máy...
Kiên quyết đấu tranh với hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Thời gian qua, bên cạnh những vi phạm nhỏ lẻ, nhiều vụ việc đã bộc lộ phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Điển hình là vụ kiểm tra hộ kinh doanh Đ.G.15K tại phường Long Châu bị cơ quan chức năng phát hiện vào tháng 1/2026.
Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện hơn 880 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm các loại như nước hoa, xịt toàn thân, kem ủ tóc, thực phẩm chế biến, trà sữa... không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nhiều sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định.
Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm gần 27 triệu đồng. Chủ cơ sở bị xử phạt hành chính 17 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.
Đáng chú ý hơn là vụ án sản xuất, buôn bán nước yến và tổ yến chưng sẵn giả quy mô lớn vừa được Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vào tháng 6/2026. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam hai đối tượng liên quan để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.
Qua kiểm tra cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Phong Nẫm (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long), lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng.
Cơ sở sử dụng nguyên liệu hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc; không bảo đảm điều kiện sản xuất thực phẩm; nhiều lao động không có hợp đồng và không được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.
Lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 360 nghìn sản phẩm nước yến và tổ yến chưng sẵn ở nhiều công đoạn sản xuất cùng toàn bộ máy móc, nguyên liệu liên quan.
Kết quả giám định cho thấy, toàn bộ 27 mẫu sản phẩm được kiểm nghiệm đều không đạt chất lượng như công bố; nhiều mẫu không phát hiện thành phần đặc trưng của yến hoặc hàm lượng rất thấp so với tiêu chuẩn. Đây là căn cứ quan trọng để xác định dấu hiệu sản xuất hàng giả, xâm hại trực tiếp quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Theo Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long Trần Quốc Tuấn, trước những biến động của thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là thời điểm giá xăng dầu chịu tác động từ tình hình quốc tế, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động theo dõi sát diễn biến cung-cầu, kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng và các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý.
Cùng với đó, ngành công thương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10; đồng thời vận động người dân sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh.
Song song với công tác kiểm tra, xử lý, hoạt động tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, hướng dẫn và ký cam kết chấp hành pháp luật với gần 3.300 cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng, gạo cùng hàng trăm bến đò, bến phà; dán hơn 2.200 decal công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng; hướng dẫn 388 tổ chức, cá nhân cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Vĩnh Long, thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra các kho bãi, điểm trung chuyển hàng hóa, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân; đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần giữ vững ổn định thị trường.