

Đảng Cộng sản Việt Nam");}, 3000);
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Sau một tháng triển khai đợt cao điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức nhiều đoàn công tác, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...
Thị trường dầu ăn tại Việt Nam đang đối mặt với thực trạng đáng báo động về chất lượng và tuân thủ quy định về vi chất dinh dưỡng. Mặc dù các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và nghị định của Chính phủ đã quy định rõ ràng về việc bắt buộc bổ sung vitamin A vào dầu ăn, nhưng nhiều sản phẩm giá rẻ lại không đáp ứng được yêu cầu này.
Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng trên cả nước liên tục phát hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.
Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp lực lượng chức năng phát hiện các vụ việc liên quan đến hàng cấm, hàng giả với số lượng lớn.
Hành vi gian lận về thể tích và khối lượng của các cơ sở sản xuất dầu ăn đang mang lại siêu lợi nhuận cho các cơ sở kinh doanh bất chính.
Chiều 23/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Chiều 23/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Lực lượng Hải quan vừa phát hiện và thu giữ 450 chiếc đồng hồ đeo tay có nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Rolex. Theo đại diện của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ cho biết lô hàng trên ước lượng theo giá của hàng chính hãng có tổng trị giá khoảng 45 tỷ đồng.
Thực hiện Công điện hỏa tốc số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 19/5 đến 15/6/2025, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) đã triển khai tháng cao điểm kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu và gian lận thương mại trên toàn tuyến miền trung.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cao Việt Hoàng vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm.
Nhấn mạnh xử lý gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái trên môi trường thương mại điện tử còn khó khăn, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, thời gian tới sẽ tích cực, chủ động rà soát và xử lý việc lợi dụng livestream và các website, ứng dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng.
Theo đại biểu Quốc hội, vấn nạn hàng giả, gian lận thương mại có thể coi là một “quốc nạn” ở nhiều phương diện. Do đó, phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại cần được nâng lên tầm chiến lược quốc gia, từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này.
Ngay sau khi Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường toàn quốc đồng loạt kiểm tra và xử lý 3.114 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý hơn 63 tỷ đồng.
Đội 2 Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) vừa bắt giữ ông Phạm Đình Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ) để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là cồn y tế.
Vẫn còn đó những nỗi lo không biết số hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc chưa bị phát hiện liệu có bị đưa ra thị trường hay không? Và ai sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe của người tiêu dùng bị ảnh hưởng khi sử dụng những sản phẩm đó?
Tổ công tác Cục Nghiệp vụ và Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện tàu TG-93998 TS đang vận chuyển khoảng 25.000 lít dầu DO không nguồn gốc trên vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau.
Nhằm chung tay cùng với Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đẩy lùi hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ra khỏi thị trường, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân, chiều 11/6, Báo Thanh Niên tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Triệt tận gốc hàng giả, hàng kém chất lượng: Bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp”.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa đồng loạt tiến hành kiểm tra 4 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn các quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy và Thị xã Sơn Tây (Hà Nội), phát hiện và tạm giữ gần 3.500 sản phẩm là mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 187 triệu đồng.
Lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu đã tạm giữ thêm 1.804 bao thức ăn, với trọng lượng hơn 38 tấn và một số dụng cụ phục vụ quá trình sản xuất, buôn bán thức ăn tôm giả.
Ngày 9/6, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết, Đội Quản lý thị trường số 4 vừa phát hiện, tạm giữ thực phẩm mực khô, có dấu hiệu mốc, bốc mùi trên vỉa hè đường Chu Huy Mân (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Lô hàng không có chủ, không có người trông coi khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.
Ngày 9/6, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên xác nhận, đơn vị trực thuộc vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Phú Yên kiểm tra, phát hiện một chủ cơ sở kinh doanh thủy sản trực tiếp dùng bơm tiêm đưa tạp chất là thạch rau câu vào 45 kg tôm hùm đã chết để tiêu thụ ra thị trường.
Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đang triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thủy sản theo Kế hoạch số 624/KH-TSKN.
Theo Công điện 82/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu ‘không vùng cấm, không ngoại lệ’, tăng cường thanh tra, xử lý cán bộ tiếp tay buôn lậu. Cuộc chiến chống gian lận thương mại và thực phẩm bẩn phải được thực hiện liên tục, không chỉ trong cao điểm, mà mỗi ngày.
Từ cuối năm 2022 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đắk Lắk đã phát hiện nhiều cơ sở sản xuất cà-phê bột giả, với quy mô lớn tại nhiều tỉnh để bán ra thị trường, thu lợi bất chính.
Sau khi mua cồn 70 độ ở hiệu thuốc gần nhà về xúc miệng và ngậm để chữa viêm tủy răng, người bệnh bị rơi vào trạng thái đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, giảm nhận thức, tổn thương não nghiêm trọng.
Thủ đoạn tinh vi, quản lý lỏng lẻo và công nghệ xác thực lỗi thời đang khiến mã số, mã vạch từ “lá chắn” bảo vệ người tiêu dùng trở thành công cụ tiếp tay cho hàng giả xâm nhập thị trường. Đã đến lúc cần bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý và xác thực sản phẩm hàng hóa tại Việt Nam.