Ngày 29 và 31/12, chủ đầu tư phối hợp với chính quyền tỉnh Phú Thọ tổ chức khởi công 2 dự án nhà ở xã hội tại phường Thanh Miếu (thành phố Việt Trì trước đây) và phường Vĩnh Phúc (thành phố Vĩnh Yên trước đây). Đây là dự án thứ 11 và 12 được tỉnh khởi công trong năm nay.
Ngày 16/12, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) tổ chức khởi công xây dựng giai đoạn 1 - dự án nhà ở xã hội HUD-Phú Mỹ thuộc Khu đô thị mới Phú Mỹ tại phường Cẩm Thành và xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi.
Bộ Công an vừa phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân trên đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú.
Nhu cầu về nhà ở xã hội tiếp tục tăng mạnh tại nhiều địa phương sau khi tiến hành sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.
Dự án phát triển khu dân cư tại khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng chậm tiến độ đã làm ảnh hưởng đến diện mạo đô thị, gây ô nhiễm môi trường, nhếch nhác. Nhằm chỉnh trang đô thị, trong thời gian tới, các đơn vị liên quan cùng phối hợp, đẩy nhanh tiến độ để dự án hoàn thành góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.
Việc phát triển nhà ở xã hội trong Công an Thủ đô đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong việc phát triển nhà ở xã hội cho lực lượng Công an nhân dân.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025 (đợt 5).
Giải pháp nào để những người trẻ, người thu nhập thấp mua được nhà ở là câu hỏi luôn được quan tâm. Nhiều chuyên gia cho rằng, chỉ ưu đãi lãi suất cho vay là chưa đủ mà còn cần phải nới lỏng điều kiện, thủ tục cho vay, đẩy mạnh nguồn cung nhà ở vừa túi tiền... thì mới giúp gia tăng cơ hội mua nhà cho người trẻ.
Ngày 6/3, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Ðây là hội nghị quan trọng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của người đứng đầu Chính phủ cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương để tạo dựng chốn an cư cho người dân có thu nhập thấp, góp phần phát triển ổn định, lành mạnh thị trường bất động sản.
Theo đúng quy luật, mô hình thị trường bất động sản phải như hình kim tự tháp. Tầng đáy là phân khúc nhà ở bình dân, nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội. Phần thân là nhà ở giá trung bình và phần ngọn là nhà ở cao cấp. Tuy nhiên, quy luật của thị trường bất động sản hiện nay đang bị đảo lộn.
Dự án CIC Boulevard (hay còn gọi Tuyến dân cư Đường số 2), do Tập đoàn Tư vấn Đầu tư xây dựng CIC Kiên Giang làm chủ đầu tư triển khai tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang với 190 căn nhà ở xã hội và 333 căn nhà ở thương mại.
Kinh phí đầu tư và quỹ đất để phát triển mảng xanh công cộng là hai trong số nhiều trở lực khiến chỉ tiêu tăng thêm 150 ha đất công viên công cộng (tương đương 0,65 m²/người) đến năm 2025 ở Thành phố Hồ Chí Minh khó thực hiện được như Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng mà thành phố đề ra. Ước tính, để hoàn thành chỉ tiêu này, thành phố cần nguồn kinh phí đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng.
Thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, tỉnh Bạc Liêu đã đề ra kế hoạch phấn đấu thực hiện 1.900 căn; trong đó, năm 2024 là 200 căn.
Thủ tục hành chính, lãi suất nguồn vốn cho vay, vướng mắc về pháp lý… vẫn là những nguyên nhân chính khiến các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bị ách tắc.
Theo số liệu khảo sát từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam, trong giai đoạn 2021-2030, nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh là 1.020.000 m2 sàn; Nhà ở cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp 752.200m2 sàn. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhằm phát triển thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Chiều 9/4, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chủ trì Hội nghị thúc đẩy triển khai, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.
Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bổ sung hoặc tăng thêm chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội để khuyến khích và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia thực hiện các dự án.
Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, để hoàn thành mục tiêu của Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, giai đoạn 2021-2025, cả nước cần hoàn thành khoảng 428 nghìn căn hộ, riêng năm 2024 là 130 nghìn căn hộ. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề, cần sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hơn nữa phát triển nhà ở xã hội.
Diễn biến của thị trường bất động sản 2023 và những động thái từ Chính phủ, cơ quan quản lý đã mang đến những tín hiệu về khả năng thị trường bất động sản bước vào chu kỳ hồi phục trong năm 2024. Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản Hà Nội cũng có những chuyển biến, tạo đà cho chu kỳ mới.
Tỉnh Hà Nam hiện có khoảng 80 nghìn lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, trong đó số lao động trong tỉnh chiếm gần 50 nghìn người, còn lại là lao động ngoài tỉnh và lao động nước ngoài. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Hàng trăm dự án nhà ở với 81.000 căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa được cấp sổ hồng khiến quyền và lợi ích chính đáng của người dân bị ảnh hưởng, gây thiệt hại nặng về kinh tế; đồng thời, cũng là nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện kéo dài...
Xây dựng nhà ở thu nhập thấp, nhà ở xã hội là một chủ trương đúng đắn và nhân văn, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người thu nhập thấp, cũng như góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Để có thể xây 1 triệu nhà ở xã hội, để người lao động có thể mua nhà ở xã hội, điều quan trọng là phải có nguồn tiền. Nhưng ngay cả khi đã sẵn nguồn tiền thì không dễ sở hữu nhà ở xã hội vì lãi suất đang quá cao và nguồn cung nhà khan hiếm...
Ngày 19/5, UBND tỉnh Bình Định phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị có liên quan long trọng tổ chức khởi công Dự án Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định tại tại Khu đô thị Long Vân (phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn).
Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Vùng kinh tế Đông Nam Bộ là trung tâm đô thị, công nghiệp, thu hút lượng người nhập cư đến sinh sống và làm việc lớn nhất cả nước. Thời gian qua, các địa phương trong vùng dù đã nỗ lực trong phát triển nhà ở xã hội nhưng lượng cung vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Văn bản số 178/TTg-CN gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, bộ trưởng các bộ: Xây dựng, Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản.