Với phương châm “trao cần câu hơn cho con cá”, các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với thực tế địa phương, mở ra cơ hội thoát nghèo cho bà con.
Nhiều tháng qua, tỉnh Bạc Liêu đã huy động cả hệ thống chính trị, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật liệu, công sức cho phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy , Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sene Dolta 2024.
Ngày 30/9, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cùng lãnh đạo thành phố Vị Thanh đến thăm và chúc Lễ Sene Dolta năm 2024 tại Chùa Sasanarăngsây ở khu vực 5, phường 4, thành phố Vị Thanh.
An Giang là tỉnh có đông đảo đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Thời gian qua, nhờ các chính sách hỗ trợ của Ðảng, Nhà nước, đời sống ở vùng đồng bào Khmer đã ấm no, hạnh phúc về vật chất, tinh thần.
Vùng Bảy Núi gồm huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống với diện tích tự nhiên 95.491 ha, trong đó có khoảng 9.500 ha đất vùng cao, chưa kể đất đồi núi. Nằm xa kênh, rạch, sông cho nên thiếu hụt nguồn nước quanh năm, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Do vậy, xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao là mấu chốt để nông dân chủ động sản xuất, thay đổi cuộc sống.
Thời gian qua, tỉnh Kiên Giang tranh thủ các nguồn lực từ Trung ương và vận động xã hội hóa tập trung chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, đồng bào dân tộc thiểu số càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực cùng chính quyền địa phương ra sức xây dựng quê hương, đất nước.
Nhiều địa phương ở Tây Nam Bộ đã nỗ lực vượt khó, thúc đẩy giải ngân vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ. Từ thực tế, các địa phương Tây Nam Bộ cũng đã kiến nghị, đề xuất Trung ương hướng tháo gỡ vướng mắc.
Hội đua bò Bảy Núi là một dạng thức lễ hội nông nghiệp độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang. Ngày hội thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống đậm chất nhân văn của đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên.
Sáng 23/4, Quận ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội đua ghe ngo mở rộng lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.
Những ngày qua, lãnh đạo Trung ương và địa phương tỉnh Hậu Giang đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như họp mặt, đến chúc Tết, tặng quà… đồng bào Khmer nhân Tết Chol Chnam Thmay năm 2022, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước cả về vật chất, lẫn tinh thần đối với đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.
Ngày 7/4, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay tại Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau. Cùng đi có Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Hận và đại diện chính quyền địa phương.
Ngày 6/10, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau đã đến chúc mừng và gửi lời thăm hỏi sức khỏe các vị sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh nhân dịp lễ Sene Dolta.