Hào hứng đua bò Bảy Núi

NDO - Ngày 14/10, Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023 đã diễn ra tại sân đua bò thuộc Khu Thể thao-Du lịch Tà Pạ - Soài Chek, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
0:00 / 0:00
0:00
Đua bò Bảy Núi là môn thể thao độc đáo của tỉnh An Giang
Đua bò Bảy Núi là môn thể thao độc đáo của tỉnh An Giang

Có 56 đôi bò của tỉnh An Giang, Kiên Giang tranh tài. Hội đua do Đài Phát thanh-Truyền hình An Giang phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn tổ chức.

Đây là hoạt động thể thao, văn hóa mang nét đẹp riêng của đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang. Hội đua nhằm phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta (Lễ cúng ông bà).

Hào hứng đua bò Bảy Núi ảnh 1

Các chủ bò đưa bò vào sân thi đấu

Hội đua bò Bảy Núi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể; là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao nổi bật của tỉnh An Giang.

Huấn luyện bò đua là một quá trình khổ luyện. Trước hết, các chủ bò phải lựa được cặp bò ưng ý, sức vóc ngang nhau, tập cho bò chạy từ từ cho quen với sân đua, cho bò quen với đông người và tiếng ồn để khi thi đấu, bò không nhát đám đông hay sợ tiếng ồn mà chạy bậy.

Hào hứng đua bò Bảy Núi ảnh 2

Đôi bò bên trái phạm luật khi tạt khỏi sân đua

Các đôi bò tranh tài theo thể thức từng cặp bò thi đấu loại trực tiếp, đôi bò thắng vào thi đấu vòng tiếp theo. Vì thế, người điều khiển bò phải khéo léo phân lượng sức chạy của bò, nếu không sẽ xuống sức khó thắng ở các vòng đấu sau.

Hào hứng đua bò Bảy Núi ảnh 3

Một đôi bò về đích

Năm nào cũng vậy, Hội đua bò luôn thu hút hàng nghìn khách trong và ngoài tỉnh nô nức đến xem. Các tay nhiếp ảnh trong và ngoài nước cũng có mặt ghi lại những khoảnh khắc đẹp của môn thể thao độc đáo chỉ có ở An Giang.

Hào hứng đua bò Bảy Núi ảnh 4

Rất đông du khách đến xem hội đua bò

Khán giả say mê cổ vũ những màn tranh tài gay cấn khi các đôi bò từ phía sau vượt lên, qua mặt đối thủ; các đôi bò băng băng về đích và cả các đôi bò đang chạy bỗng tạt ngang phóng khỏi sân đua bị phạm quy, từ thế thắng trở nên thua. Các khán giả cũng sợ “thót tim” khi thấy đôi bò lồng lên hất chủ văng khỏi tay bừa điểu khiển…

Qua các vòng đấu loại trực tiếp, kết quả chung cuộc, đôi bò mang số đeo 42 của ông Chau Mene, ngụ thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn đoạt giải Nhất với phần thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Đôi bò mang số đeo 25 của ông Nguyễn Văn Quyên, ngụ thị xã Tịnh Biên đoạt giải Nhì với phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Đôi bò số đeo 1 của ông Đặng Văn Đấu, ngụ xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn đạt giải Ba.

Ông Chau Mene còn đoạt giải người điều khiển bò giỏi nhất với phần thưởng trị giá 3 triệu đồng.