#công trình giao thông trọng điểm

30 kết quả

Nút giao thông An Phú - một dự án hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.(Ảnh CTV)
Chuyên trang TP. Hồ Chí Minh

Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm

Các đơn vị có trách nhiệm, chức năng liên quan cần nhanh chóng triển khai thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác quản lý, giám sát thi công tại nút giao thông An Phú và nút giao thông Tân Vạn, những công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn nghệ chào mừng buổi lễ.
Tin chung

Khánh thành tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân tại Gia Lai

Sáng 30/9, tại nút giao quốc lộ 19 mới, thuộc khu phố 4, phường Quy Nhơn Đông, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ khánh thành tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân. Đây là công trình quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quy hoạch đô thị và kết nối hạ tầng vùng ven biển của tỉnh.

Cầu Phước Lộc sừng sững nối đôi bờ sông Trà Khúc, ước mơ ngàn đời của người dân thành hiện thực.
Tin chung

Niềm vui lớn từ đôi bờ sông Trà Khúc

Sau gần 3 năm triển khai thi công, dự án cầu Phước Lộc nối đôi bờ sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đã hoàn thành, đưa vào khai thác, niềm ước mơ bao đời của người dân nơi đây trở thành hiện thực, đồng thời hình thành mạng lưới giao thông kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)
Chính trị

Nỗ lực hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm với mệnh lệnh của trái tim, tinh thần trách nhiệm cao nhất

Sáng 31/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải và sơ kết đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn trao Bằng khen tặng 5 hộ gia đình tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4.
Tin chung

Bắc Ninh biểu dương các hộ gia đình trong giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

Sáng 11/6, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã trao Bằng khen tặng các hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “455 ngày đêm hoàn thành xây dựng đường song hành đoạn đi qua địa phận tỉnh Bắc Ninh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng thủ đô Hà Nội”.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cắt băng khánh thành công trình. (Ảnh: THANH SƠN)
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Yên Bái đưa vào sử dụng công trình giao thông trọng điểm trị giá hơn 412 tỷ đồng

Ngày 19/4, tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái tổ chức lễ khánh thành công trình đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Đây là công trình trọng điểm được Yên Bái lựa chọn chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Dự kiến đường liên kết Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Thái Nguyên phát động đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

Xác định phát triển hạ tầng giao thông, nhất là giao thông kết nối liên tỉnh, tiểu vùng là động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên phát động đợt thi công cao điểm chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhằm tăng cường tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trên địa bàn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo. (Ảnh: Trần Hải)
Kinh tế

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm

Sáng 14/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Phiên họp được truyền trực tuyến tới 44 địa phương có các công trình giao thông trọng điểm đi qua.
(Ảnh minh họa)
Kinh tế

Phát huy trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị để hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trọng điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg về việc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đúng kế hoạch.
Cầu vượt tại nút giao Cơ Điện đã sẵn sàng cho xe ô-tô lưu thông qua lại.
Đồng bằng sông Hồng

Hải Phòng: Từ 17 giờ ngày 9/4, xe ô-tô được lưu thông 2 chiều qua cầu vượt nút giao Cơ Điện

Bắt đầu từ 17 giờ ngày 9/4, xe ô-tô được lưu thông 2 chiều qua cầu vượt nút giao tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Máng Nước-quốc lộ 5 (nút giao Cơ Điện) - nút giao thông trọng điểm trên tuyến đường vận tải quan trọng nối Hải Phòng với Hà Nội và các tỉnh phía bắc.
[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo các công trình giao thông vận tải trọng điểm
Ảnh

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì Phiên họp thứ 9 Ban Chỉ đạo các công trình giao thông vận tải trọng điểm

Sáng 16/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp Phiên thứ 9 của Ban Chỉ đạo. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo là các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; đại diện các Ban quản lý dự án, các tập đoàn kinh tế nhà nước, các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp.
Công trình đường vành đai phía tây TP Cần Thơ khởi công hơn sáu tháng nhưng chưa triển khai thi công.
Xã hội

Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

Thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai xây dựng nhiều công trình giao thông trọng điểm với số vốn hàng nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng các công trình này đều chậm so với kế hoạch, đòi hỏi có giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ.