Nếu ví nền kinh tế Việt Nam như một đoàn tàu đi tới đích, thì kinh tế nhà nước đóng vai trò thiết kế đường ray và hướng đi, kinh tế tư nhân được xác định là động lực để đẩy đoàn tàu đi với tốc độ nhanh và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được xem là những nhà ga để tiếp năng lượng cho đoàn tàu tiến nhanh về phía đích.
Tính đến ngày 30/9, toàn tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 55 dự án, tổng mức đầu tư hơn 11.275 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 147 lượt dự án được điều chỉnh, trong đó 42 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 22.560,9 tỷ đồng.
Với lợi thế hội tụ nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, rừng, đồng bằng, thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng hoàn thiện hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, có cơ chế, chính sách đặc thù,… hấp dẫn nhiều nhà đầu tư FDI.
Sáu tháng qua, Hà Nội thu hút hơn 3,67 tỷ USD vốn FDI, tăng 216% so với cùng kỳ năm 2024 và vươn lên dẫn đầu cả nước. Kết quả ấy cho thấy hiệu quả từ những chính sách linh hoạt, môi trường đầu tư thuận lợi và tầm nhìn phát triển bền vững của Thủ đô.
Tây Ninh xác định môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Đây sẽ là bước đi chiến lược để Tây Ninh tiếp tục giữ vững và bứt phá thứ hạng trong các bộ chỉ số đánh giá như PCI, PAPI trong thời gian tới.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, các tỉnh, thành phố có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư như Hà Nội, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai... đã thu hút phần lớn lượng vốn FDI của cả nước.
Cần chính sách khuyến khích huy động vốn đầu tư trong dân; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; chuẩn bị các điều kiện để thu hút FDI chất lượng cao... là một số nội dung các cử tri quan tâm.
Sáng ngày 16/4, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã tổ chức lễ công bố Báo cáo thường niên FDI năm 2024 có chủ đề: “Thu hút FDI vào công nghiệp bán dẫn, công nghệ tương lai, năng lượng sạch, khoa học và công nghệ, đào tạo đội ngũ lao động có kỹ năng”. Đồng thời tại lễ công bố cũng bàn thảo về mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài FDI năm 2025 và những năm tiếp theo.
Ngày 7/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Đầu tư thường niên (AIM Congress) lần thứ 14 tại Abu Dhabi, Thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Chiều 4/4, tại Hội nghị lần thứ 25, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai thực hiện cơ chế đặc biệt “luồng xanh” hỗ trợ doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để thúc đẩy tăng trưởng.
Ngày 26/3, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, quý I năm 2025 đã có thêm 588 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đầu tư vào các khu công nghiệp tại tỉnh, tăng 232% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 53,43% kế hoạch năm 2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên. Theo đó, tỉnh Nghệ An xây dựng kịch bản tăng trưởng từng quý, tập trung thực hiện nhiều giải pháp, phấn đấu năm nay tăng trưởng mức 10,5%.
Với vị trí địa lý, giao thông kết nối thuận lợi, môi trường đầu tư hấp dẫn và quan điểm nhất quán “Sự phát triển của doanh nghiệp chính là sự phát triển của thành phố”, Hải Phòng đã vươn lên mạnh mẽ và trở thành “điểm sáng” của cả nước trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Với nhan đề "Vốn đầu tư nước ngoài đổ vào, kinh tế Việt Nam quý III có nhiều khởi sắc, Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển", bài viết đăng trên tờ Thương báo quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc đã đánh giá cao kết quả thu hút FDI và phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước.
Ngày 7/8, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh được hơn 1 tỷ USD, đạt gần 150% kế hoạch năm đề ra. Đây được xem là thời điểm Đồng Nai có rất nhiều lợi thế thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới.
Trong dòng chảy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, điểm rất tích cực là vốn thực hiện của các dự án đã tăng lên trong những năm gần đây, qua đó cho thấy những cam kết của nhà đầu tư vào Việt Nam là thực chất.
Năm 2024, kinh tế Bắc Giang tiếp tục khởi sắc và duy trì được mức tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý II ước đạt 14,31%, quý I đạt 13,96%. Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 14,14% cao nhất cả nước và đứng thứ 7 cả nước về thu hút FDI.
Viện Nghiên cứu Đầu tư quốc tế (ISC) vừa đề xuất 2 bộ tiêu chí về thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án FDI và giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đây là bộ tiêu chí đầy đủ về đánh giá hiệu quả FDI, làm căn cứ cho việc giám sát, đánh giá hiệu quả thu hút và sử dụng FDI trong cả nước. Báo Nhân Dân phỏng vấn Tiến sĩ Ngô Công Thành, Phó Chủ tịch Viện ISC về vấn đề này.
Phát triển hạ tầng giao thông, nhất là giao thông kết nối tiểu vùng tạo không gian phát triển mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thời gian qua đã làm cho Thái Nguyên tiếp tục là điểm sáng thu hút đầu tư. Năm 2023 tỉnh Thái Nguyên thu hút 58 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư gần 390 triệu USD, quý I/2024 cấp mới bảy dự án FDI với tổng số vốn hơn 470 triệu USD.
Bài viết nhận định Việt Nam nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, bằng chứng là Việt Nam được thăng hạng về mức độ dễ dàng kinh doanh nhờ có khung pháp lý hiệu quả và minh bạch.
Trong tháng 1/2024, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 15/21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành hoạt động kinh doanh bất động sản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 1,27 tỷ USD, chiếm 53,9 % tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 2 lần so với cùng kỳ.
Từ những vùng đất khó, “vùng trũng” trong thu hút đầu tư, thời gian qua, được sự quan tâm của Trung ương, nỗ lực vượt bậc của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, các tỉnh Bắc Trung Bộ bước đầu đã thành công trong việc “lót ổ” đón “đại bàng” đến đầu tư, nhất là các dự án mang tính động lực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nhà đầu tư lớn trên thế giới.
Bước ngoặt trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam đang mở ra cơ hội lớn để phát triển thị trường bất động sản công nghiệp. Với việc tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược toàn diện, các khách thuê đến từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục dẫn dắt nguồn cầu thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.
Sáng 26/9, tại thành phố Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng xuất nhập khẩu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và phòng, chống tội phạm.
Tạp chí Global Finance vừa có bài viết đánh giá rằng, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đi đầu ở khu vực Đông Nam Á về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Vị thế này có được là nhờ Việt Nam áp dụng nhiều chính sách thân thiện với các nhà đầu tư nước ngoài.
Sáu tháng đầu năm 2023, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố Hà Nội đạt 5,97%, mức tăng thấp hơn cùng kỳ năm 2022 và thấp hơn kịch bản đầu năm. Tuy nhiên, thu ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư xã hội của thành phố tăng khá.
TTXVN dẫn bài viết của báo "Die Presse" của Áo ngày 13/4 đánh giá cao các điều kiện thuận lợi tại Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn các công ty nước ngoài, nhấn mạnh rằng chuyến thăm chính thức tới Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg từ ngày 16 đến 18/4 sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác của Áo với Việt Nam cũng như với khu vực.