Ngày 12/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (JCCH) tổ chức Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Nhật Bản năm 2025.
Nhiều chuyên gia cho rằng: Việc “tắc” chính sách tồn tại nhiều năm đã gây tổn hại rất lớn cho doanh nghiệp, nhu cầu vốn của nền kinh tế, nên cần những giải pháp quyết liệt, dài hạn hơn để xử lý hiệu quả những điểm nghẽn cố hữu này.
Khung pháp lý chưa thuận lợi, thủ tục hành chính còn phức tạp và tốn kém nhiều thời gian… khiến nhà đầu tư gặp không ít khó khăn khi tham gia đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi hợp nhất với 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây, Thành phố Hồ Chí Minh mới được xem là “siêu đô thị”, và rất mong thu hút được nhiều hơn nữa nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư, kinh doanh.
Nhờ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi 9 tháng năm 2025 đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, GRDP dẫn đầu 6 tỉnh, thành phố vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đã đưa ra cam kết bảo đảm môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch trong buổi gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân, diễn ra vào chiều 13/10.
Ngày 4/10, lực lượng chức năng xã Thư Vũ (tỉnh Hưng Yên) phối hợp cùng chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Vũ Hội tiến hành giám sát việc thi công hàng rào chung quanh diện tích đất được giao cho Công ty trách nhiệm hữu hạn VCIC Việt Nam.
Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục hành động quyết liệt, đồng bộ và thực chất hơn nữa, năng động trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, với thái độ cầu thị, đồng hành cùng doanh nghiệp, xem thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương.
Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa có văn bản yêu cầu các ban, sở, ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế-Công nghiệp khẩn trương triển khai, hoàn thành các nội dung kết luận, kiến nghị đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ, qua Thanh tra thành phố, chỉ ra liên quan nhiều dự án ngoài ngân sách trên địa bàn.
Tập trung cải cách hành chính, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại hóa các khu công nghiệp và thúc đẩy quan hệ đối ngoại, tỉnh Bình Dương đang từng bước tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, bền vững, tiếp tục là điểm đến tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.
Qua 20 năm triển khai thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2005-2024, tỉnh Long An đã có bước bứt phá ấn tượng, vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các địa phương có cải cách nổi bật nhất và xếp thứ ba về chỉ số cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 56, yêu cầu khẩn trương thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 66 về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn 2025–2026.
Bên cạnh việc đổi mới các động lực tăng trưởng truyền thống, các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ đang tìm giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển các loại hình kinh tế mới cùng với mở rộng không gian kinh tế.
Ngày 25/3, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và doanh nghiệp Hàn Quốc.
Chiều 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, một số địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.
Chiều 6/2, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi họp mặt, đối thoại doanh nghiệp đầu Xuân Ất Tỵ 2025.
Chiều 14/1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt chúc tết doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp Tết Ất Tỵ năm 2025. Đây là hoạt động thường niên, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp, là sự khích lệ động viên các doanh nghiệp, doanh nhân trong sản xuất, kinh doanh góp phần vào sự phát triển của tỉnh.
Ngày 27/12, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024, triển khai chương trình công tác năm 2025.
Chiều 16/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức công bố kết quả khảo sát, đánh giá Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh (DDCI) năm 2024. Đây thực chất là việc cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh “chấm điểm” hoạt động của cơ quan công quyền.
Sáng 14/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số PCI.
Thảo luận tại hội nghị lần thứ 18, Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XX, nhiều đại biểu cho rằng nguyên nhân của hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 là do công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, thiếu quyết liệt, một bộ phận cán bộ, công chức còn chưa chủ động, quyết liệt, còn tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm.
Cũng như các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ, Đồng Tháp hiện đang đứng trước những thách thức lớn về kinh tế - xã hội - môi trường. Việc phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường đang trở thành xu hướng, yêu cầu cấp thiết.
Việc triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 không chỉ nhằm cải thiện chất lượng điều hành mà còn tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư… trong và ngoài nước. Dự kiến, kết quả khảo sát DDCI này sẽ được công bố vào cuối năm 2024.
Sáng 21/11, theo giờ địa phương (tức đêm cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại thủ đô Santo Domingo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dominica, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Dominica. Cùng dự có Bộ trưởng Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Cộng hòa Dominica Pavel Isa Contreras.
Hà Nội hiện có khoảng 370.000 doanh nghiệp. Đây là lực lượng quan trọng góp phần phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội trên địa bàn. Do đó, thành phố Hà Nội cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô phát triển cả về chất và lượng.
Trong những năm gần đây, môi trường đầu tư của các tỉnh vùng nam Ðồng bằng sông Hồng gồm Hà Nam, Nam Ðịnh, Thái Bình có nhiều khởi sắc; thu hút đầu tư nước ngoài tăng khá, hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp được đầu tư, mở ra không gian phát triển mới.
Chiều 31/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thảo “Đổi mới các nhiệm vụ đột phá chiến lược vì sự phát triển nhanh và bền vững tỉnh Quảng Nam”. Hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp tham dự hội thảo.
Chiều 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội, Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp cùng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn Thuế-Hải quan năm 2024. Diễn đàn năm nay có chủ đề "Cải cách Thuế-Hải quan: Vì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp”.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, trong bối cảnh chung, đứng trước những biến cố và khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ngãi đã không ngừng thích nghi, vững tay lái, chắc tay chèo để duy trì và phát triển hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh, đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách.
Chiều 12/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, tại buổi họp mặt nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tuyên dương và tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 33 doanh nghiệp và 22 doanh nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thời gian qua.