Với nhiều lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng, nguồn nhân lực, cũng như môi trường đầu tư, vùng Đông Nam Bộ luôn giữ vai trò đầu tàu cả nước trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, hiệu quả thu hút vốn FDI, nhất là các dòng vốn thế hệ mới vẫn chưa được như kỳ vọng và cần có giải pháp để tạo đột phá.
Theo Thống kê thành phố Hà Nội, tính từ đầu năm 2025 đến hết tháng 10, thành phố thu hút 3,907 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gấp 2,4 lần cùng kỳ năm 2024.
Hai năm qua, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào thành phố Cần Thơ có bước khởi sắc, với một số dự án có vốn lớn. Hiện Cần Thơ triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, logistics và cơ chế, tăng cường thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao, giữ vững vị thế thành phố trung tâm vùng.
Theo kế hoạch, cuối năm 2025, tỉnh Lào Cai sẽ khởi công 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô 3.013 căn hộ trên diện tích hơn 10,26 ha, đáp ứng nhu cầu người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và cán bộ trẻ.
Mới đây, Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với Công an phường Kỳ Lừa (tỉnh Lạng Sơn) tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh Lý Nguyễn Minh Châu (địa chỉ số 8, tổ 1, khối 27) đang bày bán số lượng lớn hàng hóa nhập lậu.
Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên thành siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam, tạo cú huých biến thành phố thành “nam châm” hút FDI và trung tâm đầu tư mới của khu vực.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), sự đa dạng hóa ngành công nghiệp của Việt Nam thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực, với đà tăng trưởng mạnh ở các phân khúc công nghệ cao và giá trị cao. Nhóm sản phẩm máy tính, điện tử và quang học chiếm hơn 19% tổng vốn FDI sản xuất mới, tương ứng 99 dự án trong 6 tháng đầu năm 2025.
Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Những chính sách đó đã giúp Quảng Ninh trở thành địa chỉ tin cậy, uy tín, tạo động lực thu hút các dự án chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Phân khúc căn hộ dịch vụ tại Hà Nội trong quý I/2025 thu hút lượng khách hàng và giá cho thuê tốt, do nhu cầu thuê nhà để ở của các chuyên gia nước ngoài công tác tại các doanh nghiệp FDI. Các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Ba Đình là những khu vực được nhóm khách thuê nước ngoài ưa chuộng.
Theo Bộ Tài chính, quý I/2025, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao hơn nhiều so cùng kỳ quý I/2024. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 4,96 tỷ USD, tăng 7,2% so cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất ba tháng đầu năm của các năm từ 2020 đến nay.
Sau 16 tháng tăng trưởng âm, kinh tế của tỉnh Bắc Ninh đã bứt phá với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) sáu tháng đầu năm 2024 tăng 2,32% so cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực, tạo đà để Bắc Ninh tự tin hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.
Việc Tập đoàn Amkor tăng vốn 1,07 tỷ USD mở rộng dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn tại Bắc Ninh đã góp phần làm tổng vốn đầu tư điều chỉnh trong sáu tháng đầu năm tăng 35%, thay vì giảm liên tục so cùng kỳ trong các tháng trước.
Sáng 12/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phát động thi đua yêu nước năm 2024 tại tỉnh Thái Bình.
Báo cáo về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2023, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết tính đến ngày 20/12/2023, tổng vốn đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so cùng kỳ.
Sáng 11/9, tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe HAOHUA (Việt Nam) cho nhà đầu tư SHANDONG HAOHUA TIRE, thuộc Tập đoàn HAOHUA với tổng vốn 500 triệu USD.
Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký bắt đầu tăng so cùng kỳ sau khi giảm liên tục trong 6 tháng; vốn đầu tư mới tăng mạnh hơn so các tháng đầu năm; vốn đầu tư thực hiện của các dự án giữ đà tăng nhẹ 0,8%,... là những dấu hiệu cho thấy thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đang được cải thiện.
Theo báo cáo mới công bố của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quý I/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong quý I/2023 đạt gần 5,45 tỷ USD, bằng 61,2% so cùng kỳ.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới vào Việt Nam tuy chưa phục hồi hoàn toàn sau thời gian bị gián đoạn do áp dụng các giải pháp chống dịch năm 2021, nhưng vốn điều chỉnh và hoạt động góp vốn, mua cổ phần đã tăng trưởng mạnh mẽ trở lại.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài (FDI) giai đoạn 2021-2025. Danh mục bao gồm 157 dự án, thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông; hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế; hạ tầng năng lượng... Trong đó tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông và năng lượng với nhiều dự án tỷ đô như Tuyến đường sắt đô thị số 4 TP Hồ Chí Minh (vốn đầu tư dự kiến 4,57 tỷ USD),…
Mặc dù không có những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có giá trị hàng tỷ USD như những năm trước, nhưng từ khi dịch Covid-19 xuất hiện (đầu năm 2020), nhất là từ năm 2021 đến nay, Thái Nguyên vẫn là địa phương hút vốn FDI với những dự án hàng trăm triệu USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.