#Quy hoạch Thủ đô

13 kết quả

Phối cảnh dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Tin chung

Thường trực Chính phủ đồng ý chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thường trực Chính phủ yêu cầu việc triển khai Dự án xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn Hà Nội phải làm cho dòng sông trở nên "dịu dàng, hiền hòa, xinh đẹp hơn", phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội ở đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân.

Diện mạo đô thị Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, hiện đại. (Ảnh ĐĂNG ANH)
Chính trị

Tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới, phát triển Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ thành phố Hà Nội quyết tâm phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong đột phá trong kỷ nguyên mới; xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm của đất nước.

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam được thành phố Hà Nội vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025.
Tin chung

Người góp phần kiến tạo diện mạo quy hoạch Thủ đô

Từ khi được phân công trực tiếp chỉ đạo lập đề án mở rộng ranh giới Thủ đô Hà Nội, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Xây dựng đã có gần hai thập niên gắn bó, đồng hành với công tác quy hoạch Thủ đô. Hiện lúc nào trên bàn làm việc của ông cũng có đồ án, dự án thuộc địa bàn Hà Nội gửi đến lấy ý kiến góp ý, phản biện.

Diện mạo Thủ đô Hà Nội ngày càng đẹp. (Ảnh: Hải Linh)
Đồng bằng sông Hồng

Góp sức kiến tạo Thủ đô hiện đại, văn minh

Thời gian qua, ngành Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã tập trung cao và góp phần không nhỏ để thực hiện những vấn đề, nhiệm vụ lớn như: Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Nội đến năm 2035, phù hợp với Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 và Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị.
Mô hình TOD là giải pháp quan trọng đối với giao thông và phát triển đô thị của thành phố Hà Nội.
Tin chung

Phát triển đô thị mới theo chức năng đặc thù

Ngày 12/12/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1569/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được duyệt với quan điểm cốt lõi “con người là trung tâm của sự phát triển” với tầm nhìn đến 2050, xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành “Nơi đáng đến và lưu lại, nơi đáng sống và cống hiến”.
Giao thông ách tắc là vấn đề người dân phải đối mặt hằng ngày do hệ lụy phát sinh của đô thị có tốc độ phát triển nhanh như Hà Nội. (Ảnh ĐĂNG ANH)
Chuyên trang Hà Nội

Bài 2: Tập trung khắc phục những điểm nghẽn

Tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển đô thị Hà Nội là kỳ vọng lớn của người dân Thủ đô đối với hai đồ án Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh quy hoạch chung. Giao thông ách tắc, ngập úng, ô nhiễm môi trường, thiếu trường, thiếu chợ… là những vấn đề mà người dân phải đối mặt hằng ngày do những hệ lụy phát sinh của một đô thị có tốc độ phát triển nhanh như Hà Nội, cộng thêm những yếu tố đặc thù của một Thủ đô.
Hội nghị gặp mặt chuyên gia, nhà khoa học nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024. (Ảnh HOÀNG HIẾU)
Tin chung

Tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển của Thủ đô

Hà Nội là địa phương tập trung tới hơn 65% số nhà khoa học đầu ngành của cả nước, với nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển khoa học. Thành phố luôn sẵn sàng đón nhận những ý kiến, đề xuất của các nhà khoa học để xây dựng và phát triển Thủ đô và cả nước.
Trục giao thông Võ Chí Công - Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Duy Linh.
Chính trị

Quyết tâm tạo sức bật mới cho Thủ đô

69 năm sau Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023), Hà Nội đang đứng trước thời cơ và cơ hội phát triển mới, nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thực tiễn đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phải thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết của Đảng, nêu cao lòng tự hào, ý chí quyết tâm, tạo sức bật mới cho con đường phát triển.