#Phóng viên

33 kết quả

Bộ trưởng nói về quy định cấp thẻ nhà báo, sử dụng AI trong hoạt động báo chí
Xã hội

Bộ trưởng nói về quy định cấp thẻ nhà báo, sử dụng AI trong hoạt động báo chí

Giải trình về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cung cấp thông tin và làm rõ một số nội dung liên quan quy định cấp thẻ nhà báo, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, quyền lợi và nghĩa vụ của phóng viên, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí...

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Văn Công Cường (bến trái) trong một lần tác nghiệp.
Tin chung

Những người lính cầm bút

Bên cạnh lực lượng làm báo hùng hậu được đào tạo bài bản, không thể không nhắc đến những người làm báo không chuyên nhưng họ vẫn luôn dấn thân với nghề báo. Trong đó có những phóng viên mang quân hàm xanh thuộc Chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo” của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định.

Ảnh minh họa.
Pháp luật

Cần phân định rạch ròi giữa hoạt động kinh tế với nhiệm vụ cốt lõi của nhà báo

Bên cạnh nhiều nội dung mới được đề xuất như mô hình tổ hợp báo chí-truyền thông chủ lực đa phương tiện, hoạt động báo chí trên không gian mạng hay cơ chế phát triển kinh tế báo chí, một vấn đề đang thu hút sự quan tâm của giới làm nghề là quy định “cấm khoán doanh thu cho phóng viên” được đề xuất đưa vào Luật.

Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 9 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phát triển đảng và đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên.
Chuyên trang TP. Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển đảng viên trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên

Sáng 20/11, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ số 16-CT/TU ngày 1/6/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng và đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong hệ thống báo chí, xuất bản Thành phố Chí Minh.
Ảnh: baotintuc.vn
Xã hội

Phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về quyền con người

Sáng 7/8, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị Phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về quyền con người cho phóng viên, biên tập viên và cán bộ, công chức ngành Thông tin và Truyền thông. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt hai chuyên đề: Bảo đảm quyền con người trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam; phát huy vai trò của truyền thông báo chí trên lĩnh vực quyền con người.
Đối tượng Phạm Gia Thành và tang vật liên quan.
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Sáng 2/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Gia Thành (sinh năm 1993, thường trú thôn Tùng Lâm, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà), là phóng viên thuộc Tạp chí Bầu trời rộng mở và Đặng Hải Nam (sinh năm 1981, thường trú khối phố 2, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là phóng viên của Tạp chí Doanh nghiệp về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp thẩm vấn đối tượng Lê Danh Tạo. (Ảnh: nhandan.vn)
Pháp luật

Nhổ cỏ dại và tẩy độc đất trồng

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh hôm 27/11 vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ ba đối tượng do Lê Danh Tạo cầm đầu về tội: “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” theo khoản 2, Ðiều 366 Bộ luật Hình sự, đang được dư luận rất quan tâm, được mổ xẻ, soi chiếu ở nhiều góc độ. Bởi hành vi lợi dụng mối quan hệ, quen biết trong giới báo chí, hoạt động báo chí, mượn danh nghĩa phóng viên, cộng tác viên của một số cơ quan báo chí để dọa nạt trục lợi, vốn không phải là chuyện mới.
Công an thành phố Đồng Hới lấy lời khai của Lê Toàn
Pháp luật

Quảng Bình bắt một phóng viên có hành vi cưỡng đoạt tài sản

Chiều 21/5, Công an thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Toàn (sinh năm 1996) trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, là phóng viên của một cơ quan báo chí (có thẻ nhà báo) về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, quy định tại khoản 1, Điều 170 Bộ luật Hình sự. 
Đối tượng Nhi tại cơ quan điều tra.
Pháp luật

Khởi tố một phóng viên về hành vi "cưỡng đoạt tài sản"

Sáng 20/4, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Thị Lệ Nhi (sinh năm 1974, trú tại Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội), là phóng viên của một Đài truyền hình ở Hà Nội, với tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bảo đảm phòng dịch khi tác nghiệp tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV
Xã hội

Bảo đảm phòng dịch khi tác nghiệp tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VX diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, do đó, để công tác truyền tải thông tin của kỳ họp được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, Văn phòng Quốc hội cùng các đơn vị chức năng đã chuẩn bị nhiều biện pháp, bảo đảm các phóng viên tác nghiệp trong điều kiện an toàn, thuận tiện.