Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 17 năm tại Trường trung học phổ thông chuyên Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh), Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Đóa may mắn được trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý, nhiều năm có học sinh là thành viên trong đội tuyển Olympic Vật lý khu vực và quốc tế.
Sáng 26/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.
Chiều 12/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình gặp mặt và tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic và Khoa học, kỹ thuật quốc tế năm 2025.
Những năm qua, công tác tuyển chọn, tập huấn các đội tuyển quốc gia tham dự Olympic khu vực và quốc tế có nhiều đổi mới, được thực hiện bài bản (từ xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung, kiểm tra, đánh giá…), tạo sự chuyển biến, khuyến khích sự nỗ lực, phấn đấu của học sinh.
Từ ngày 23/11-2/12, tại lãnh thổ Liên bang Sirius thuộc Liên bang Nga, đã diễn ra Kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 22 (IJSO-2025) với sự tham gia của các em học sinh đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trong 10 năm qua, các đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic khu vực và quốc tế đã đoạt tổng cộng 362 huy chương, trong đó có 112 Huy chương Vàng, 140 Huy chương Bạc, 89 Huy chương Đồng và 21 Bằng khen, tăng 48 huy chương so với giai đoạn 2006-2015.
Sáng 19/10, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2025”. Sự kiện thu hút hơn 1.000 người tham gia.
Là chuyên gia đã gắn bó nhiều năm với thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, nguyên Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam đã chia sẻ cùng Báo Nhân Dân những tâm tư, trăn trở về tiến trình phát triển thể thao nước nhà.
Các sự kiện thể thao, văn hóa, du lịch quốc tế không chỉ là dịp thể hiện tầm vóc của quốc gia đăng cai, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Cùng với việc thúc đẩy kinh tế, cải thiện hạ tầng và củng cố hình ảnh quốc gia, các công trình phục vụ sự kiện hay còn gọi là “di sản sự kiện” trở thành niềm tự hào của công chúng.
Hướng tới SEA Games 33, đội tuyển Thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương và coi đây là bước đệm để tiếp cận các sân chơi lớn hơn là ASIAD và Olympic.
Sáng 9/6, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Olympic và Giải bơi thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Bình năm 2025.
Đội tuyển Việt Nam với 6 học sinh lớp 11 và 12 tham gia Olympic Giao lưu Toán học Turkmenistan lần thứ 2 đã giành được thành tích xuất sắc, đoạt 6 Huy chương Vàng trong Kỳ thi.
Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vừa phê duyệt đề xuất của Liên đoàn Thể thao dưới nước Thế giới (World Aquatics) về việc bổ sung 6 nội dung mới cho môn Bơi tại Thế vận hội Olympic mùa hè Los Angeles 2028.
Quyết định nâng số đội bóng nữ lên 16 tại Thế vận hội Olympic Los Angeles 2028 (LA28) vừa được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) thông qua, được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đánh giá là bước tiến đột phá, phản ánh nỗ lực chung vì sự phát triển bền vững và bình đẳng của bóng đá nữ trên toàn thế giới.
Sau hai kỳ Olympic liên tiếp không giành huy chương, ngành thể thao Việt Nam cần thực hiện những thay đổi mạnh mẽ, tập trung huy động nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và có cơ chế, chính sách phù hợp; chủ động hơn trong đào tạo, bồi dưỡng vận động viên đỉnh cao, có tính trọng tâm, trọng điểm.
Bắn súng là môn thể thao duy nhất nước ta có vận động viên (VĐV) từng giành Huy chương vàng (HCV) Olympic. Tại Thế vận hội 2024, nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh vào chung kết ở hai nội dung. Gần đây nhất, các xạ thủ Việt Nam cũng vừa giành ba HCV ở Cúp bắn súng châu Á 2025. Những thành tích này cho thấy bắn súng Việt Nam có nhiều tiềm năng, nếu được đầu tư tốt, đây sẽ là một trong những mũi nhọn hàng đầu của thể thao Việt Nam ở các đấu trường châu lục và thế giới.
Ngày 4/3, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam đã chủ trì cuộc họp nhằm rà soát và đánh giá Chương trình phát triển các môn thể thao trọng điểm hướng tới các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2026-2046.
Từ tháng 12/2024, các học sinh, giáo viên của Hà Nội đạt thành tích cao trong các kỳ thi trong nước, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh đạt giải sẽ được nhận mức thưởng theo quy định mới, cao nhất là 300 triệu đồng.
Ngày 15/10, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh mục tiêu thể thao Việt Nam đạt vị trí tốp ba Đông Nam Á, tốp 20 châu Á, có huy chương tại Olympic và Paralympic. Theo các chuyên gia, hầu hết các mục tiêu đề ra phù hợp với thực lực của thể thao nước ta, nhưng cần sớm có điều chỉnh, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, nhất là về kinh phí trong việc huy động nguồn lực đầu tư.
Đội tuyển học sinh Hà Nội, đại diện Việt Nam dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm 2024 tại Romania gồm 6 thành viên chính thức. Đây là những học sinh đạt thành tích cao nhất qua Kỳ thi chọn đội tuyển IJSO do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong tháng 9 vừa qua.
Đã có tổng cộng 9,56 triệu vé được bán ra cho Olympic - một con số cao kỷ lục trong lịch sử đại hội, trong khi Paralympic cũng đạt doanh số 2,58 triệu vé - mức cao thứ 2 trong lịch sử đấu trường này.
Rạng sáng 12/8, Lễ bế mạc Olympic Paris 2024 diễn ra hoành tráng trên sân vận động Stade de France (Paris, Pháp), qua đó kết thúc 2 tuần tranh tài sôi nổi của các vận động viên tại kỳ Thế vận hội mùa hè lần thứ 33.
Rạng sáng nay (12/8), Olympic Paris 2024 đã bế mạc trên sân vận động Stade de France ở Thủ đô Paris (Pháp) với một chương trình nghệ thuật hoành tráng, có sự tham gia biểu diễn của khoảng hơn 100 nghệ sĩ, vũ công cùng các ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng của nước Pháp và thế giới. Trong ngày thi đấu cuối cùng (11/8), đoàn Mỹ đã vượt lên xếp thứ nhất toàn đoàn với 40 Huy chương vàng (HCV), và 44 Huy chương bạc (HCB), xếp thứ hai là đoàn Trung Quốc bám sát với 40 HCV và 27 HCB.
Đội tuyển bóng rổ nam của Mỹ đã vượt qua vô vàn khó khăn để giành huy chương vàng Olympic lần thứ 5 liên tiếp. Đây cũng là lần cuối người hâm mộ thế giới chứng kiến những huyền thoại như Stephen Curry, LeBron James và Kevin Durant cùng trình diễn trong một đội hình thi đấu.
Khi phân tích kỹ những trường hợp tỏa sáng rực rỡ ở Thế vận hội, các vận động viên thường phải trải qua một lộ trình rèn luyện khắc nghiệt trước khi chạm tới đỉnh vinh quang. Đây được xem như công thức thành công chung mà bất kỳ quốc gia nào cũng có thể áp dụng.
Vận động viên lướt ván 17 tuổi Max Maeder đã đánh dấu Ngày Quốc khánh Singapore không thể ý nghĩa hơn bằng việc giành tấm huy chương Olympic đầu tiên cho Singapore ở bộ môn lướt ván diều trong ngày thi đấu 9/8.
Mỗi kỳ Thế vận hội luôn mang đến cho các khán giả vô vàn bất ngờ, từ những cuộc lội ngược dòng, những màn phá kỷ lục, cho tới tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi của các vận động viên. Điều tương tự cũng xảy ra với những người yêu thích bộ môn golf ở kỳ Olympic này.
Tay chèo Nguyễn Thị Hương không thể giành vé vào bán kết môn Canoeing nội dung thuyền đơn nữ C1-200m và đành nói lời chia tay với Thế vận hội Paris 2024.
Nữ võ sĩ Panipak Wongpattanakit đã đem về cho đoàn Thái Lan tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở kỳ Olympic năm nay, khi đánh bại đối thủ Trung Quốc trong trận chung kết hạng cân 49kg nữ môn Taekwondo trong ngày thi đấu 7/8.
Trong thể thao và đặc biệt ở các kỳ Olympic, khán giả thường quan tâm tới những người chiến thắng, tới đội bóng nâng cao chiếc cúp vô địch. Song, đó không phải những giá trị duy nhất mà sân chơi danh giá nhất hành tinh hướng đến.