Sau khi được Quốc hội thông qua, nhiều nghị định được dự thảo các chính sách sớm đi vào cuộc sống, trong đó có dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Quy hoạch. Quy hoạch là công cụ quản lý then chốt để định hướng phát triển nhưng có nhiều thách thức trong thực thi chính sách, vì thế cần có hướng dẫn cụ thể.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch (sửa đổi) với 428/445 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành (bằng 90,49% tổng số đại biểu Quốc hội).
Ngày 7/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về: dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.
Theo Bộ trưởng Tài chính, các địa phương thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính được phép căn cứ vào quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt để phê duyệt chủ trương đầu tư, đồng thời được phép tiếp tục sử dụng tên gọi, địa danh trước khi sáp nhập kết hợp với địa danh, vị trí, phạm vi địa giới sau sáp nhập cho đến khi có quy định mới.
Quy hoạch là “xương sống” phát triển quốc gia và của mỗi địa phương. Tuy nhiên, ở không ít nơi và trong không ít giai đoạn, việc tuân thủ quy hoạch định hướng không gian, nguồn lực và chiến lược phát triển bị lệch lạc bởi tư duy nhiệm kỳ.
Đại biểu Quốc hội cho rằng, cốt lõi của những vướng mắc hiện nay khi sửa Luật Quy hoạch nằm ở năng lực tổ chức thực hiện và sự thiếu một “nhạc trưởng” đủ tầm để xâu chuỗi các tầng quy hoạch.
Chính phủ đề xuất phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đối với việc điều chỉnh các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 để đáp ứng yêu cầu về sắp xếp đơn vị hành chính.
Trong “1 luật sửa 4 luật” có quy định mới tạo điều kiện cho nhà đầu tư khi nộp hồ sơ vào các lĩnh vực như bán dẫn, công nghệ cao tại khu công nghiệp, khu chế xuất đặc biệt… thì việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ được rút ngắn, thực hiện trong thời gian 15 ngày.
Quỹ Hỗ trợ đầu tư được thành lập từ nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và nguồn hợp pháp khác để ổn định môi trường đầu tư, khuyến khích, thu hút nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đối với một số lĩnh vực cần khuyến khích đầu tư.
Sáng 29/11, với 446/448 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,11% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Địa chất và khoáng sản.
Thảo luận tại nghị trường, các đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để bổ sung vào Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) sửa đổi nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” cho các dự án hạ tầng giao thông.
Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về thủ tục đầu tư đặc biệt nhằm đơn giản hoá thủ tục đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai dự án để tạo cơ chế thuận lợi, cạnh tranh nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
Kết quả triển khai Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 (PII) vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Theo đó, Hà Nội là địa phương đạt chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2023 cao nhất cả nước với 62,86 điểm.
Thành ủy Hà Nội đã bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh ủy viên Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (Lớp thứ nhất).
Ngày 19/8/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 105/2009/QÐ-TTg về quy chế quản lý cụm công nghiệp. Từ đây, khái niệm cũng như các quy định về quản lý cụm công nghiệp được thống nhất trên phạm vi cả nước, tạo ra khung pháp lý cho quản lý cụm công nghiệp từ Trung ương đến các địa phương.
Sau thời gian chậm trễ, thành phố Hà Nội đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu vào tháng 10/2023 sẽ trình Quốc hội Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo đà phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững cho thành phố trong những giai đoạn tiếp theo.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn luôn coi trọng việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, đồng thời xác định việc bảo đảm chất lượng quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, kể từ sau khi Luật Quy hoạch được ban hành và có hiệu lực, các loại quy hoạch theo pháp luật chuyên ngành về xây dựng, đô thị đã và vẫn tiếp tục phát huy vai trò quan trọng, là cơ sở đầu tiên cho việc lập các dự án đầu tư, định hướng phát triển không gian kinh tế-xã hội ở các vùng và các địa phương.
Khẳng định Quốc hội đã có Nghị quyết quy định về tạm dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận chứ không phải hủy bỏ, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, để phát triển năng lượng tái tạo, xu hướng tất yếu đến một lúc nào đó cũng sẽ phải tính đến điện hạt nhân.
Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, trong công tác lập quy hoạch, không phải chúng ta hướng đến 1 quy hoạch tích hợp chung cho cả nước, mà cần phải tích hợp các quy hoạch để bảo đảm mối quan hệ hữu cơ, hài hòa, thống nhất và đồng bộ giữa các quy hoạch.
Kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần thiết phải có các chính sách phù hợp để vừa bảo đảm yêu cầu của quy hoạch, vừa tránh gây ảnh hưởng đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của người dân trong khu vực quy hoạch.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ ba, ngày 30/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.
Có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, Luật Quy hoạch 2017 đã đạt được một số kết quả nhất định trong hơn 3 năm thực hiện, tuy nhiên trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch còn khó khăn, vướng mắc, bất cập. Đây cũng là nội dung sẽ được Quốc hội đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ ba, nhằm gỡ khó cho công tác quy hoạch.
Chiều 21/4, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội tổ chức cuộc họp về một số nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành.
Sáng 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về quy hoạch nhằm đánh giá tình hình công tác lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2022, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Quy hoạch, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch thời gian tới.
Tiếp tục chương trình công tác, chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” làm việc với các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự buổi làm việc.
Ngày 2/3, Đoàn Giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn, làm việc với Bộ Công thương, Bộ Xây dựng.