#JICA

86 kết quả

Ông Kobayashi Yosuke, Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam phát biểu tại hội thảo.
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

HAIDEP và hành trình định hình tư duy quy hoạch Thủ đô

Với định hướng thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô, ngày 6/11, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phối hợp Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo “Khảo sát kết quả dài hạn của Chương trình phát triển Tổng thể Hà Nội (HAIDEP)”.

Các tình nguyện viên JICA tới chào xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ. (Ảnh: TRUNG HIẾU)
Xã hội

Tình nguyện viên JICA - Cầu nối giữa nhân dân hai nước Nhật Bản và Việt Nam

Ngày 29/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, các tình nguyện viên của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tới chào xã giao Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Chương trình phái cử Tình nguyện viên JICA đến Việt Nam, đánh dấu một hành trình hợp tác đầy ý nghĩa giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển năng lực các doanh nghiệp-nhà cung cấp Việt Nam. (Ảnh: JICA)
Kinh tế

Hợp tác Việt-Nhật trong phát triển năng lực các doanh nghiệp-nhà cung cấp Việt Nam

Ngày 23/10, Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam-Nhật Bản (VJCC) thuộc Trường Đại học Ngoại thương và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển năng lực các doanh nghiệp-nhà cung cấp Việt Nam, góp phần vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Lãnh đạo xã Hợp Thịnh hỗ trợ vận chuyển quà tặng về cho bà con các thôn. (Ảnh: MAI TOAN)
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Tấm lòng Nhật Bản gửi đến người dân vùng lũ Bắc Ninh

Là một trong những địa phương ven sông Cầu chịu ảnh hưởng nặng của đợt mưa lũ vừa qua, Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh) vừa tổ chức tiếp nhận lô hàng cứu trợ khẩn cấp của Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Việt Nam tổ chức buổi họp báo giữa kỳ năm tài khóa 2025 tại Hà Nội.
Kinh tế

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản chú trọng hỗ trợ Việt Nam thực hiện cải cách dựa trên 4 trụ cột chính

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đặc biệt chú trọng đến 4 trụ cột cải cách mà Việt Nam đang hướng tới để trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045, bao gồm: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thúc đẩy hội nhập quốc tế; Xây dựng và thi hành pháp luật; Phát triển kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo các bộ, ngành tham quan gian trưng bày của T&T Group. (Ảnh: SƠN BÁCH)
Khoa học - Công nghệ

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI trong sản xuất, đổi mới sáng tạo

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Sự phát triển của AI không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế mà còn mở ra nhiều cơ hội đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và quản lý xã hội.

[Video] Giải pháp số hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Media Xã hội

[Video] Giải pháp số hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước (DOLAB), Bộ Nội vụ phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa khai trương ứng dụng “Việc làm ngoài nước DOLAB-JICA” (DJ app), đánh dấu bước tiến mới trong hỗ trợ người lao động Việt Nam tiếp cận cơ hội làm việc ở nước ngoài một cách trực tiếp, minh bạch và miễn phí.

Đập Sabo đầu tiên tại lưu vực suối Nặm Păm (huyện Mường La, Sơn La). (Ảnh: THẾ ĐOÀN)
Trung du và miền núi Bắc Bộ

Sơn La: Khánh thành đập Sabo giúp giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất

Đây là công trình đập Sabo đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Nhật Bản, nằm trong phạm vi Dự án Hợp tác kỹ thuật về nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi phía bắc, sử dụng vốn ODA không hoàn lại do chính phủ Nhật Bản tài trợ. 
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: JICA)
Tài chính – Chứng khoán

JICA hỗ trợ thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam

Ngày 23/9, Hội thảo khởi động Dự án Hợp tác kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) “Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường chứng khoán Việt Nam” đã được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham dự của gần 150 đại biểu đến từ các bộ, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam trao điện thăm hỏi của Thủ tướng Nhật Bản gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Xã hội

Nhật Bản cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp cho Việt Nam khắc phục thiệt hại bão số 3

Ngày 11/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Thanh Bình đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đến trao điện thăm hỏi của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về ảnh hưởng của cơn bão số 3 (có tên quốc tế Yagi) tại Việt Nam trong những ngày qua.
Quang cảnh hội thảo.
Môi trường

Chuyển đổi xanh, tài chính xanh hướng đến phát thải ròng bằng “0” trong doanh nghiệp

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD-VCCI) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chức Hội thảo doanh nghiệp về chuyển đổi xanh, tài chính xanh hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (net-zero) vào năm 2050.
Thao diễn kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong khuôn khổ Lễ khởi động Dự án.
Xã hội

JICA hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

Sáng 15/1, tại Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an tổ chức Lễ khởi động Dự án Hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam”.
Du khách Tây Ban Nha tham quan nhà cổ của gia đình ông Trần Tuấn Kiệt.
Sông nước miệt vườn

Trăm năm Làng cổ Đông Hòa Hiệp

Làng cổ Đông Hòa Hiệp (nay là xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) được hình thành từ thế kỷ thứ XVIII. Khoảng thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, trên vùng đất Đông Hòa Hiệp có nhiều ngôi nhà đuợc xây cất bằng các loại gỗ quý, mái lợp ngói, kết hợp giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây... đến nay vẫn giữ được nét độc đáo.