Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#động vật quý hiếm
Có 38 kết quả
Ngày 19/8, tại Tiểu khu 432 do Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) quản lý, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật Kon Ka Kinh đã tổ chức đợt tái thả 24 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trở lại với môi trường tự nhiên.
Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.
Ngày 17/6, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai Nguyễn Hoàng Hảo cho biết, hệ thống bẫy ảnh vừa ghi lại cảnh đàn 4 cá thể voi con đang tắm bùn tại một vũng nước, cùng nhiều loại động vật quý hiếm khác tại rừng thuộc xã Phú Lý và Trị An, thành phố Đồng Nai.
Công an tỉnh An Giang triệt phá nhóm đối tượng chuyên săn bắt động vật hoang dã tại đặc khu Phú Quốc, tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
Trên con đường bê-tông uốn lượn qua các phân khu Vườn quốc gia U Minh Thượng, nắng tháng 5 được lọc qua các tầng lá tràm xanh ngắt trở nên dịu dàng, đổ vàng như mật chín. Gió từ những con kênh mang theo hơi nước mát rượi, xua tan cái nóng dọc đường.
Chiều 11/5, tại Tiểu khu 432, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai, phối hợp các lực lượng chức năng địa phương tổ chức tái thả 8 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trở lại môi trường tự nhiên.
Loài dê núi Nubia, biểu tượng của các vách đá sa mạc tại Israel, đang đối mặt với nhiều thách thức sinh tồn nghiêm trọng dù vẫn thường xuyên xuất hiện tại các khu vực du lịch nổi tiếng như Ein Gedi hay miệng núi lửa Ramon của nước này.
Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị) thành Di sản liên biên giới đầu tiên ở Đông Nam Á, công tác quản lý, bảo vệ rừng đặt ra những yêu cầu mới và cao hơn.
Mới đây, trong chương trình "Khu vườn kỳ diệu", kênh La Une, Đài Phát thanh và truyền hình Bỉ (RTBF) đã giới thiệu đến công chúng hình ảnh về một Việt Nam với nét đẹp nguyên sơ, ẩn mình sau những cánh rừng và dãy núi trùng điệp. Vùng đất này từng bị chiến tranh tàn phá nhưng vẫn bền bỉ hồi sinh, vươn lên đầy sức sống.
Một cá thể tê tê Java thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vừa được người dân xã Đắk Liêng phát hiện và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục thả về tự nhiên.
Ngày 8/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, anh Lê Văn Quyền, sinh năm 1988, trú tại thôn Hang Cầu, xã Vạn Xuân vừa đem 2 cá thể Tê Tê giao nộp cho cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ từ người dân ở bản Yên Cang 2, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên bàn giao, chiều tối ngày 3/11, Hạt Kiểm lâm Thanh An đã hoàn thành thủ tục để thả cá thể khỉ về rừng trước sự chứng kiến của nhân dân và đại diện địa phương.
Ngày 27/10, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, vừa ghi nhận trường hợp đặc biệt hiếm gặp khi có 17 cá thể rùa bạch tạng chào đời cùng một tổ. Một kỳ tích hiếm hoi trong công tác bảo tồn loài rùa biển quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Sáng 17/10, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai bị cáo Thái Khắc Thành (sinh năm 1980), trú tại xã Đô Lương (tỉnh Nghệ An) liên quan vụ việc “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm”.
Hơn 10 năm qua, dự án rừng dầu Hồng Liêm tại các xã Hồng Sơn và Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng đã phát triển, tăng độ che phủ rừng, tạo nguồn nước ngầm dồi dào góp phần cải tạo hệ sinh thái. Trong rừng có hệ thực vật lên đến khoảng 500 loài cùng nhiều động vật quý hiếm và các loài động vật mua từ nước ngoài...
Ngày 25/9, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị tiến hành thả 27 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau thời gian cứu hộ, chăm sóc.
Ngày 13/9, Công an xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu, thuộc Cục Hậu cần-kỹ thuật, Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) và Hạt Kiểm lâm khu vực I, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận hai cá thể rái cá quý hiếm.
Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo vừa tiếp nhận, chăm sóc 5 cá thể bồ câu Nicoba do người dân bàn giao. Đây là loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ của Việt Nam và thế giới.
Qua điều tra lần này, lần đầu tiên phát hiện loài cheo cheo lưng bạc, tên khoa học là Tragulus versicolor (nhóm cực kỳ nguy cấp) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô sau gần 20 năm mất tích ở Việt Nam và trước đây chỉ được ghi nhận ở Khánh Hòa, Ninh Thuận và Phú Yên (cũ).
Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IB - loài được bảo vệ nghiêm ngặt theo Sách Đỏ Việt Nam.
Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, thành phố Cần Thơ có diện tích khoảng 2.800ha, là nơi bảo tồn hơn 330 loài thực vật và 206 loài động vật, trong đó có một số động vật có tên trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới. Đây là khu đất ngập nước, là nơi bảo tồn sinh cảnh tự nhiên tiêu biểu, độc đáo, sự đa dạng sinh học.