Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Viện công tố Liên bang Bỉ đang tiến hành điều tra 17 vụ xâm nhập không phận bằng thiết bị bay không người lái tại nhiều khu vực trọng yếu trên lãnh thổ nước này.
Theo Bộ trưởng Francken, UAV này “hành động có chủ đích” nhằm vào căn cứ, và dù lực lượng chức năng điều động trực thăng, xe cảnh sát và hệ thống gây nhiễu tín hiệu, thiết bị vẫn không bị vô hiệu hóa.
Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những thách thức ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và khủng hoảng môi trường toàn cầu, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực trong hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững.
Nhân dịp tham dự Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu lần thứ 2, ngày 10/10 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có cuộc làm việc với ông Peter De Roover, Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ.
Chất độc da cam là một trong những di chứng nặng nề và kéo dài nhất của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Người dân Bỉ luôn cảm phục trước nghị lực sống phi thường của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và chính điều đó đã khơi gợi sự đồng cảm mạnh mẽ và thôi thúc cộng đồng người dân Bỉ hành động.
Tại thủ đô Brussels, Bỉ, tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ tổ chức Diễn đàn Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch với chủ đề “Quảng Ninh - Hợp tác vì tương lai tăng trưởng xanh, bền vững”.
Ngày 3/4, Phái đoàn cấp cao Vương quốc Bỉ cùng đại diện các trường đại học, doanh nghiệp Bỉ đã có chuyến thăm và làm việc với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH).
Ông Ralph Coeckelberghs khẳng định Việt Nam là một dân tộc kiên cường và năng động - "Điều đó khiến tôi hạnh phúc và mang đến cho tôi sự lạc quan về sự phát triển của đất nước các bạn".
Chiều 1/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe đang có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu, cùng đoàn đại biểu cấp cao của Bỉ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.
Chiều 1/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe, đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/3 đến ngày 4/4.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/3 đến 4/4. Trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về mục đích, ý nghĩa chuyến thăm.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và và Phu nhân, Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 31/3 đến ngày 4/4/2025. Nhân dịp này, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche đã trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam. Ông nhấn mạnh quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi sự hợp tác sôi động và đầy triển vọng trên nhiều lĩnh vực.
Chiều tối 20/3 (theo giờ địa phương), tại Luxembourg, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự buổi lễ ra mắt Hội Trí thức Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Chính phủ Bỉ và Công ty năng lượng Engie vừa đạt được thỏa thuận lịch sử về việc khởi động lại hai lò phản ứng hạt nhân Tihange 3 và Doel 4 thêm 10 năm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Theo số liệu mới nhất từ cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), ba quốc gia dẫn đầu trong bảng xếp hạng các quốc gia châu Âu có tỷ lệ ứng dụng AI cao nhất gồm Đan Mạch, Thụy Điển và Bỉ.
Sau khi chính phủ mới được thành lập, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đã công bố hàng loạt biện pháp nhằm đưa kinh tế đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Những cải cách quyết liệt của Brussels được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội rộng mở hơn cho tiến trình phục hồi và tăng trưởng của Bỉ.
Các nhà khoa học tin rằng bản sao kỹ thuật số có thể mang lại những tiến bộ vượt bậc trong y học, tương tự như việc phát hiện ra vaccine đã thay đổi cuộc sống của con người.
Các nhóm khủng bố đang tận dụng các kênh truyền thông trực tuyến để phát đi thông điệp kêu gọi các "sói đơn độc" tấn công vào các đám đông, sử dụng phương tiện giao thông như xe hơi.
Trong chuyên mục “Thế giới đó đây” ngày 11/2, Báo Le Soir của Bỉ đã đăng bài viết đặc sắc với tiêu đề “Lễ hội Lim rực rỡ sắc màu tôn vinh dân ca quan họ”. TTXVN dẫn nguồn bài báo mô tả hội Lim (tỉnh Bắc Ninh) một trong những sự kiện văn hóa đặc sắc nhất miền bắc Việt Nam, diễn ra vào cuối tuần qua trong không khí vui tươi và náo nhiệt.
Một đoạn video giám sát do đài truyền hình RTBF thu được cho thấy 2 đối tượng đeo mặt nạ mang theo súng trường tự động bên ngoài tàu điện ngầm, trong đó ít nhất 1 người đã nổ súng liên tục.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, vào khoảng 21 giờ 30 phút hôm 31/1 (rạng sáng ngày 1/2 giờ Hà Nội), 5 đảng phái chính trị tại Bỉ đã chính thức công bố đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên bang mới. Thông tin này được đưa ra sau 236 ngày đàm phán căng thẳng, kéo dài gần 8 tháng kể từ cuộc bầu cử ngày 9/6/2024.
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, các bệnh viện ở Bỉ đang phải chật vật đối phó với tình trạng quá tải nghiêm trọng do sự gia tăng đột biến của bệnh nhân mắc cúm mùa.
Ba chú gấu trúc khổng lồ được sinh ra tại vườn thú Pairi Daiza ở Brugelette, Bỉ có tên là Tian Bao, Bao Di và Bao Mei, hôm qua bắt đầu hành trình trở về Trung Quốc, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình bảo tồn gấu trúc giữa hai nước.
Việc đưa 3 chú gấu trúc từ vườn thú Pairi Daiza tại Bỉ về Trung Quốc nằm trong kế hoạch bảo tồn quốc gia, giúp gấu trúc có cơ hội sinh sản và phát triển trong môi trường tự nhiên.
Công viên thiên nhiên và động vật hoang dã Pairi Daiza của Bỉ hôm qua (23/10) thông báo rằng, ba trong số năm con gấu trúc ở công viên sẽ được trả về Trung Quốc vào ngày 10/12 tới, theo thỏa thuận với Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc.
Các nhà khoa học ở Bỉ đã phát triển một phương pháp điều trị mới có thể tăng gấp đôi tỷ lệ sống sót của bệnh nhân mắc khối u não ác tính tái phát, đặc biệt là glioblastoma.
Ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg - Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) đã treo cờ rủ, tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg - Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) đã treo cờ rủ, tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.