Tuy nhiên, dự án còn gặp một số khó khăn cần được tháo gỡ.
NHIỀU ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM
Dự án rừng dầu Hồng Liêm có diện tích hơn 3.200 ha; trong đó, đất rừng sản xuất là 1.427 ha, rừng phòng hộ là 1.645 ha và đất nông nghiệp 197 ha, nằm ngoài quy hoạch đất lâm nghiệp. Trải qua hơn 16 năm tiếp quản, Công ty cổ phần Rạng Đông đã đầu tư, bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh, trồng và phát triển thực vật rừng dầu trở thành nơi “quy tụ” một số loài động vật quý hiếm. Đến nay, rừng đã hồi sinh và phát triển mạnh mẽ, độ che phủ tăng lên. Tổng Giám đốc Công ty Lê Hoàng Ngân cho biết, thời điểm bàn giao rừng, động thực vật khá đơn giản, không xuất hiện các loại quý hiếm. Đến nay đã tăng lên đáng kể, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần được tiếp tục bảo tồn và phát triển. Rừng dầu Hồng Liêm trở thành nơi quần tụ của nhiều loài chim, thú tự nhiên bản địa.
Theo ghi nhận của chúng tôi, rừng dầu đã phát triển nhiều loài cây xanh. Dù vào mùa khô hạn, trong rừng nhiều hồ tự nhiên vẫn có nước. Bên cạnh đó, nhiều hệ thống hồ đập nhân tạo chứa nước để phục vụ phòng chống cháy rừng với hàng chục héc-ta. Nhân viên công ty cho biết, đơn vị đã nhập một số loài động vật từ các nước khác về nuôi và nhân giống thành công như linh dương, hươu sao, hươu cao cổ, nai, nhím, bò lai, ngựa vằn, đà điểu, chim công, chim trĩ...
Năm 2010, rừng phòng hộ có độ che phủ tương ứng là 69%. Bà Ngân cho biết, đến nay, qua đối chiếu với kết quả kiểm kê, rừng dầu đã hồi sinh và phát triển mạnh mẽ, độ che phủ rừng tăng hơn 93%. Năm 2015, rừng tự nhiên trên diện tích đất rừng sản xuất là 197 ha, độ che phủ tương ứng là 13%; còn hiện tại, các số liệu tương ứng là 494 ha và 34%. Trước đây, các cây dầu bị khai thác quá mức, giờ đã “liền da, liền thịt” phát triển rất tốt; cây con tái sinh tự nhiên trên đất rừng ngày càng nhiều. Hệ thực vật trên cạn phần lớn là cây rừng đặc thù, đặc hữu có khả năng chịu hạn, thích nghi trên vùng đất cát cho nên rất có giá trị về mặt phòng hộ, bảo tồn nguồn gen và nghiên cứu khoa học.
Trong tương lai, rừng dầu Hồng Liêm kỳ vọng sẽ phát triển trở thành trung tâm cứu hộ động vật, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam để phục vụ tham quan, học tập cũng như nghiên cứu khoa học.
GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH
Để thuận lợi trong công tác bảo vệ, chăm sóc rừng, chủ đầu tư đã xây dựng hệ thống tường rào chung quanh dự án dài 32 km, với chiều cao từ 3-5m; lập 10 trạm bảo vệ và bố trí lực lượng bảo vệ tuần tra 24/24 giờ; lắp đặt bổ sung hệ thống camera giám sát để hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự; đầu tư nâng cấp các tuyến đường để phục vụ việc tuần tra bảo vệ được thuận lợi hơn, phòng chống cháy rừng, cứu hộ và phát triển sinh vật.
Đến nay, chủ đầu tư đã xây dựng trên tổng diện tích 63.580 m², gồm các công trình như: Trung tâm điều hành dự án, văn phòng làm việc, nhà hàng, khu nhà rông, nhà nghỉ công nhân...; trong đó, đất nông nghiệp hơn 15.100 m², đất lâm nghiệp (không có cây rừng) hơn 48.400 m². Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (trước đây) đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc khôi phục hiện trạng ban đầu. Chủ đầu tư dự án đã thực hiện nộp đủ số tiền phạt vi phạm hành chính hơn 3 tỷ đồng; các công trình vi phạm vẫn còn tồn tại.
Nhằm giảm thiệt hại cho nhà đầu tư và tiếp tục triển khai các thủ tục để thực hiện đề án du lịch, bà Lê Hoàng Ngân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành xem xét cho tồn tại công trình đã xây dựng, không tháo dỡ để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nhằm sớm đưa vào vận hành khai thác, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch của tỉnh, phát triển du lịch sinh thái gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, giải quyết về an sinh xã hội và việc làm cho người dân tại địa phương.
Trong buổi đi khảo sát, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở đề xuất hai phương án trình Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định. Thứ nhất, nếu chấp thuận cho tồn tại công trình đã xây dựng thì doanh nghiệp tránh được thiệt hại chi phí đầu tư. Tuy nhiên, sẽ dẫn đến tình trạng các chủ đầu tư khác cố tình xây dựng không phép, sau đó xin hợp thức hóa. Thứ hai, chủ đầu tư tháo dỡ công trình xây dựng trái phép và khôi phục tình trạng ban đầu trước khi vi phạm. Tuy nhiên, phương án này gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, lãng phí nguồn lực xã hội.
Tại buổi đi thực tế mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chia sẻ với những khó khăn mà công ty đang gặp phải, đồng thời cho biết, các sở, ngành liên quan của tỉnh sẽ có cuộc làm việc riêng với những nội dung mà công ty kiến nghị để cùng tháo gỡ vướng mắc cho dự án nhằm phát triển thêm sản phẩm du lịch.