#Caribe

35 kết quả

Tổng thống Brazil Lula da Silva. (Ảnh: Tân hoa xã)
Bình luận quốc tế

Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe đoàn kết vượt thách thức

Hội nghị Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe (CELAC) lần thứ 9 vừa khép lại ở Honduras với cam kết thúc đẩy đoàn kết, hợp tác khu vực để ứng phó với biến động kinh tế toàn cầu. Các quốc gia Mỹ Latin đang nỗ lực tìm cơ hội chuyển mình trước hàng loạt sóng gió, từ làn sóng di cư ồ ạt, nghèo đói và bất bình đẳng dai dẳng, cho đến tác động từ những thay đổi chính sách của các đối tác.
Các nhà lãnh đạo Châu Âu và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe tại Hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC, tại Brussels, Bỉ, ngày 17/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Thế giới

Mỹ Latin và Caribe - đối tác quan trọng của EU

Liên minh châu Âu (EU) đang thúc đẩy làm sâu sắc hơn mối quan hệ với Mỹ Latin và Caribe, trong bối cảnh thế giới chứng kiến những thay đổi chóng mặt về địa chính trị khi Mỹ chuyển hướng các ưu tiên chiến lược. Mối quan hệ chặt chẽ giữa EU và Mỹ Latin và Caribe được đánh giá mang lại nhiều lợi ích thực chất cho đôi bên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Toạ đàm Doanh nghiệp Việt Nam - CH Dominica (Ảnh: Thanh Giang).
Kinh tế

Khai thác mọi tiềm năng, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Dominica mạnh mẽ hơn nữa

Sáng 21/11, theo giờ địa phương (tức đêm cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại thủ đô Santo Domingo, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dominica, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam-Cộng hòa Dominica. Cùng dự có Bộ trưởng Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Cộng hòa Dominica Pavel Isa Contreras.
Người dân Mỹ Latin và Caribe thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh kinh tế khó khăn. (Ảnh Clarín)
Bình luận quốc tế

Mỹ Latin “kẹt” trong bẫy tăng trưởng thấp

Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribe (CEPAL) mới đây nhận định, nền kinh tế khu vực này vẫn “mắc kẹt” trong bẫy tăng trưởng thấp và sẽ chỉ tăng trưởng trung bình 1,8% trong năm nay. Cơ hội việc làm kém và biến đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn đến mức dự báo thấp này.
Một khu chợ ở Lima, Peru ngày 31/8/2018. (Ảnh REUTERS)
Bình luận quốc tế

Thách thức bủa vây Mỹ Latin

Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) cho biết, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực Mỹ Latin và Caribe năm 2023 giảm khoảng 9,9% so với năm 2022. Đây là một thách thức với khu vực này, bởi nguồn vốn FDI luôn được coi là chìa khóa giúp Mỹ Latin và Caribe vực dậy nền kinh tế tăng trưởng ảm đạm, giảm nghèo đói và bất bình đẳng xã hội.
Ảnh minh họa: Forbe Mexico
Bình luận quốc tế

Mỹ Latin và Caribe nỗ lực vượt khó

Diễn đàn khu vực về chính sách tài chính lần thứ 37 do Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) tổ chức kêu gọi các quốc gia nâng cao chất lượng chi tiêu công và giảm bất bình đẳng xã hội. Mỹ Latin đối mặt khó khăn chồng chất, song với nỗ lực đổi mới, cải cách chính sách của các nước, bức tranh kinh tế khu vực được kỳ vọng khởi sắc trong thời gian tới.
Người biểu tình phản đối Thủ tướng Haiti Ariel Henry gây bạo loạn tại Port-au-Prince, ngày 7/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bình luận quốc tế

Giải pháp bảo đảm an ninh Trung Mỹ và Caribe

Tình hình an ninh đang xấu đi nhanh chóng tại Haiti đẩy quốc gia vùng Caribe này vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, buộc chính phủ nước này phải ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm. Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe (CELAC) kêu gọi tất cả các chủ thể chính trị ở Haiti đối thoại rộng rãi để giải quyết tình hình nhằm ngăn chặn nguy cơ gây mất ổn định khu vực.
Ảnh: plenglish.com.
Bình luận quốc tế

Tiếng nói đoàn kết từ Mỹ Latin và Caribe

Thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác để chống đói nghèo và biến đổi khí hậu là trọng tâm chính của Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe (CELAC) vừa diễn ra tại Saint Vincent và Grenadines. Hội nghị là không gian đối thoại quan trọng, giúp củng cố mối quan hệ giữa các nước trong bối cảnh nhiều khó khăn vẫn chờ đợi khu vực Mỹ Latin và Caribe ở phía trước.
Người dân mua sắm tại một khu chợ ở thủ đô Lima của Peru. (Ảnh: Bloomberg)
Bình luận quốc tế

Mỹ Latin nỗ lực vượt sóng gió

Khu vực Mỹ Latin vừa trải qua một năm nhiều thách thức, nổi bật là tình hình tăng trưởng kinh tế ảm đạm do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy vậy, các nước Mỹ Latin tiếp tục nỗ lực vươn mình trong gian khó, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy hợp tác với các đối tác vì sự phát triển và tiến bộ của khu vực.
Các em học sinh dùng bữa ăn trong Chương trình dinh dưỡng học đường tại Mỹ Latin và Caribe. (Ảnh: UN)
Thế giới

Những thách thức về lương thực tại Mỹ Latin và Caribe

Liên hợp quốc cảnh báo các quốc gia khu vực Mỹ Latin và Caribe hiện đang “chệch hướng” khỏi triển vọng đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) cũng như các mục tiêu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt ra liên quan xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực và chống suy dinh dưỡng. Những thách thức nghiêm trọng này đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng trong khu vực lẫn nỗ lực của các tổ chức quốc tế.
Khách du lịch tham quan La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)
Thế giới

Cuba thu hút khách du lịch Nga

Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR) kỳ vọng lượng du khách Nga tới Cuba năm nay sẽ vượt kỷ lục 178.000 lượt khách ghi nhận năm 2019, thời điểm trước khi ngành “công nghiệp không khói” của đảo quốc Caribe bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.
Hàng hóa tập kết tại cảng Manzanillo thuộc bang Colima, Mexico. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Châu Mỹ

Khu vực Mỹ Latin và Caribe thu hút vốn FDI

Với lợi thế về tài nguyên để sản xuất và cung cấp năng lượng sạch cũng như dư địa lớn trong ngành dịch vụ, khu vực Mỹ Latin và Caribe đang dần trở thành một trong những điểm đến đầu tư giàu tiềm năng của các doanh nghiệp nước ngoài thời điểm hiện tại.
 Người dân mua sắm tại một khu chợ ở thủ đô Lima của Peru. (Ảnh: Bloomberg)
Bình luận quốc tế

Động lực phát triển của Mỹ Latin

Khu vực Mỹ Latin và Caribe đang chứng kiến tín hiệu tích cực về phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19, với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực này trong năm 2022 tăng 55,2% so với năm 2021. Đây là “trái ngọt” của quá trình tăng cường kết nối giữa Mỹ Latin với các đối tác như Liên minh châu Âu (EU), Nga, Iran...
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài của Cuba Ricardo Cabrisas và Cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Maxim Oreshkin. (Nguồn: Prensa Latina)
Thế giới

Cuba ủng hộ mở tuyến hàng hải Nga-Mỹ Latin hoặc Nga-Caribe

Trong cuộc làm việc tại thủ đô La Habana, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài của Cuba Ricardo Cabrisas cùng Cố vấn kinh tế của Tổng thống Nga Maxim Oreshkin thảo luận về các dự án tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước. Phó Thủ tướng Cabrisas nhấn mạnh Nga là đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba trong khu vực và đứng thứ 5 toàn cầu.