La Nina kèm bão và hạn hán đang đe dọa châu Mỹ Latinh

NDO - Các chuyên gia cho biết, châu Mỹ Latinh và vùng Caribe cần chuẩn bị cho sự xuất hiện của La Nina, kiểu khí hậu được coi là nguyên nhân gây ra mùa bão hoạt động mạnh ở Đại Tây Dương và sự biến đổi khí hậu nghiêm trọng hơn trên toàn khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
Đầm Navarro khô cạn do ảnh hưởng bởi La Nina, ở Navarro, Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: Reuters)
Đầm Navarro khô cạn do ảnh hưởng bởi La Nina, ở Navarro, Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: Reuters)

Tổ chức Khí tượng Thế giới đã tổ chức một hội thảo trực tuyến về mối đe dọa của La Nina khi bão Beryl, cơn bão đầu tiên của mùa Đại Tây Dương năm 2024 và là cơn bão sớm nhất được ghi nhận đạt cấp độ tối đa cấp 5 trên thang Saffir-Simpson, đang hoành hành tại vùng phía đông Caribe.

La Nina, một kiểu khí hậu bắt đầu với nhiệt độ đại dương lạnh hơn bình thường ở vùng xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, có liên quan đến lũ lụt và hạn hán, cũng như sự gia tăng tần suất các cơn bão ở vùng Caribe.

Chuyên gia Jose Luis Stella, thuộc Trung tâm Khí hậu khu vực Nam-Nam Mỹ, cho biết: “Một lần nữa, chúng ta đang trong quá trình chuyển đổi sang hiện tượng La Nina”, đồng thời cảnh báo rằng La Nina có nguy cơ mang lại “sự biến đổi nhanh chóng” cho khí hậu vốn đã cực đoan.

Các chuyên gia cũng cho biết, La Nina có thể khiến đợt hạn hán lịch sử lặp lại ở Nam Mỹ tương tự như những đợt hạn hán được ghi nhận từ năm 2020 đến năm 2023.

Chuyên gia Stella cho biết: “Chúng ta vừa trải qua 3 năm với ảnh hưởng từ La Nina kéo dài gây ra, với những đợt hạn hán lịch sử cùng tác động lớn, và sau đó là sự chuyển đổi khá nhanh chóng sang El Nino”.

Ở châu Mỹ Latinh, cả 2 hiện tượng thời tiết La Nina và El Nino đã gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế khu vực, làm ảnh hưởng đến sản lượng các loại cây trồng như lúa mì, lúa gạo và ngô.

Cả hai kiểu thời tiết này đều có xu hướng kéo dài từ 9 đến 12 tháng và thường xảy ra từ 2 đến 7 năm một lần, mặc dù không có tần suất xuất hiện đều đặn.