Liên hợp quốc kêu gọi hành động khẩn cấp nhân Ngày Quốc tế xóa nghèo

Trong thông điệp nhân Ngày Quốc tế xóa nghèo (17/10), Tổng Thư ký Liên hợp quốc  Antonio Guterres đã kêu gọi nỗ lực làm mới cam kết vì 1 thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp báo ở Islamabad, Pakistan, ngày 9/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp báo ở Islamabad, Pakistan, ngày 9/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh chủ đề năm nay là "Nhân phẩm thực sự cho tất cả" (Dignity for all in practice) cần là "lời kêu gọi" hành động toàn cầu khẩn cấp trong bối cảnh bất bình đẳng gia tăng, các nền kinh tế quốc gia và hộ gia đình bị ảnh hưởng do mất việc làm, giá lương thực và năng lượng tăng vọt cùng với nguy cơ suy thoái toàn cầu.

Không chỉ vậy, cuộc khủng hoảng khí hậu và các cuộc xung đột đang gây ra nhiều đau khổ, trong đó những người nghèo nhất đang bị tác động nghiêm trọng. Trong khi đó, các Mục tiêu phát triển bền vững đang ngày càng khó đạt được hơn.

Do đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi hành động đầu tư cho các giải pháp lấy con người làm trung tâm, hỗ trợ các nước đang phát triển trong quá trình chuyển đổi từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo và các nền kinh tế xanh tạo việc làm.