Nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề trọng tâm trong việc triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục và đào tạo.
Sáng 26/6, trước giờ thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tới kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng và điểm thi Trường THPT Trần Phú (thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Hoài Tiến Bằng đã đi sâu thảo luận về tình hình và kết quả hợp tác giáo dục-đào tạo giữa hai nước trong thời gian qua; đồng thời, thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm đưa hợp tác giáo dục-đào tạo không ngừng đi vào chiều sâu, tương xứng với tổng thể quan hệ hai nước trong giai đoạn hiện nay.
Sáng 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Hội nghị được thực hiện trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội và 63 điểm cầu tỉnh/thành phố.
Sáng 27/6, trước buổi thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tới 2 điểm thi ở Hà Nam, động viên thí sinh, cán bộ làm công tác thi. Bộ trưởng cũng nhắn gửi lời chúc thi tốt tới hơn một triệu thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Chiều 11/6, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đến làm việc với tỉnh Hậu Giang về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Chiều 12/4, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Chiều nay (22/3), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Đoàn công tác đã có buổi thăm, làm việc với Hội đồng sư phạm Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn.
Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, dự kiến trong năm 2024 sẽ tuyển sinh đào tạo trên 1.000 nhân lực trực tiếp trong lĩnh vực thiết kế vi mạch bán dẫn, các lĩnh vực liên quan sẽ tuyển khoảng trên 7.000 và sẽ tăng dần số này từ 20-30% hằng năm.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị trong công tác tuyển sinh đầu cấp, ngành giáo dục Hà Nội dứt khoát không còn cảnh phụ huynh xếp hàng thâu đêm mua, nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng cho con em.
Ngày 15/8, tại Hà Nội, lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Ðào tạo phối hợp Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức sự kiện "Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục". Tại đây, những vấn đề về tiền lương, phụ cấp, dạy học tích hợp trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được các nhà giáo đặc biệt quan tâm.
Khẳng định nhà giáo là tài sản quý nhất của ngành giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nỗ lực thực hiện mọi giải pháp để có thể nâng cao vị thế, phát triển lực lượng nhà giáo, đổi mới lực lượng nhà giáo.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự kiến trong thời gian ngắn sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét, điều chỉnh việc dạy học tích hợp, liên môn cấp trung học cơ sở.
Sáng 15/8, hơn 700.000 giáo viên mầm non, phổ thông của cả nước tham dự chương trình gặp gỡ Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo qua các điểm cầu trực tuyến. Các nhà giáo từ các tỉnh, thành phố phát biểu ý kiến, nêu vấn đề, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng để Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ và các Vụ, Cục cùng trao đổi.
Sự kiện "Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục" được tổ chức theo hình thức trực tuyến với nhiều điểm cầu để các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành giáo dục cả nước cả nước có thể tham dự và nói lên tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình công tác tới lãnh đạo ngành và các cơ quan quản lý.
Phát biểu ý kiến tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu vấn đề, chương trình là duy nhất, thống nhất, học liệu là đa dạng, linh hoạt, vậy có cần một bộ sách giáo khoa, tức một bộ học liệu của Nhà nước không?
Chiều 28/6, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác tổ chức thi, động viên cán bộ, giáo viên và các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Trường THPT Uông Bí, thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh).
Chiều 16/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Ngày 13/5, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn đến làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, nhất là chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên.
Sáng 7/7, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra công tác tổ chức và coi thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ở một số điểm thi. Lãnh đạo Bộ đánh giá các điểm thi đều đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Kỳ thi, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.
Sáng 19/3, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với cán bộ chủ chốt của Đại học Đà Nẵng.
Chiều 16/3, lễ chuyển giao và tiếp nhận vai trò Chủ tịch Kênh Giáo dục ASEAN nhiệm kỳ 2022-2023 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Theo đó, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tiếp nhận vai trò Chủ tịch Kênh Giáo dục ASEAN từ Bộ trưởng Giáo dục Philippines. Tổng Thư ký ASEAN và các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN tham dự buổi lễ.
Thông qua việc tổ chức Chương trình “Tết sum vầy-Xuân bình an”, ngành giáo dục và đào tạo mong muốn nhiều nhà giáo, người lao động được chung vui, được chia sẻ, hỗ trợ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá phiên chất vấn về lĩnh vực giáo dục và đào tạo đề cập nhiều vấn đề nóng bỏng của ngành giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn tỏ rõ sự tự tin, nắm cơ bản những vấn đề của ngành và lĩnh vực phụ trách, đã trả lời kỹ các ý kiến của đại biểu Quốc hội cũng như ý kiến tranh luận.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương, riêng đối tượng học sinh lớp 1 và lớp 2 sẽ học chủ yếu trên truyền hình, và đây cũng chỉ là 1 giải pháp. Dạy trực tuyến chỉ áp dụng đối với các trường có đầy đủ điều kiện và được đồng ý của giáo viên.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, gần 2 năm qua, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch Covid-19, nhất là việc bảo đảm chất lượng dạy và học, cũng như việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29 của Đảng.
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua đặc biệt cho năm học mới trong bối cảnh cả nước đang gồng mình phòng chống dịch bệnh Covid-19.
“Những gì tốt đẹp nhất phải dành trẻ em, sự đổi mới của giáo dục cần phải từ bậc học nền tảng, bậc mầm non”- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu lên quan điểm tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, ngày 18/8.
Sáng 7/7, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Tây Hồ, Hà Nội.