Xây dựng đại học Đà Nẵng phát triển bền vững, xứng tầm

NDO -

Sáng 19/3, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với cán bộ chủ chốt của Đại học Đà Nẵng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với lãnh đạo chủ chốt ĐH Đà Nẵng
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với lãnh đạo chủ chốt ĐH Đà Nẵng

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc đại học Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, đại học Đà Nẵng đã xây dựng, hoàn thiện Đề án phát triển đại học Đà Nẵng thành đại học Quốc gia Đà Nẵng, đề án thành lập Trường đại học Quốc tế, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong bối cảnh khó khăn chung do đại dịch Covid-19, đại học Đà Nẵng tiếp tục triển khai tuyển sinh thành công; tích cực đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp dạy và học; đẩy mạnh giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo với 7 chương trình kiểm định trong nước, quốc tế, trong đó 4 chương trình đạt chuẩn quốc tế (AUN-QA); nâng tổng số chương trình kiểm định, đạt chuẩn quốc gia; quốc tế lên 34 với 28 chương trình đạt chuẩn quốc tế. Nhiều năm liền, trường cũng nằm trong trong Top hàng đầu các trường đại học Việt Nam, Top 450-500 trường tốt nhất Châu Á…

Tỷ lệ giảng viên có trình độ Tiến sĩ tăng nhanh, đạt 42% (Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đạt gần 67%); cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại. Hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế tiếp tục phát triển: Thực hiện hơn 300 đề tài các cấp, công bố hơn 460 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín (WoS/Scopus)…

Xây dựng đại học Đà Nẵng phát triển bền vững, xứng tầm -0
Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra thực tế các dự án đang triển khai tại dự án làng ĐH Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của đại học Đà Nẵng trong thời gian qua. Trong bối cảnh khó khăn chung do đại dịch Covid-19, các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường tiếp tục được duy trì ổn định, nhiều chỉ số về chất lượng, quy mô có sự tăng trưởng, không ngừng phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao. 

Bộ trưởng cho rằng, đây là dịp để lãnh đạo Bộ và đại học Đà Nẵng cùng chia sẻ, thống nhất quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn và kỳ vọng, cùng nhau quyết tâm đổi mới để hoàn thành mục tiêu, sứ mệnh mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển, khẳng định vai trò, vị trí trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà, góp phần tích cực cho sự phát triển vùng và đất nước. 

Bộ trưởng yêu cầu đại học Đà Nẵng cần có tầm nhìn xa, có khát vọng phát triển trong đó trọng tâm là chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học để khẳng định uy tín, trách nhiệm đối với xã hội, đối với đất nước, góp phần gánh vác nhiệm vụ Quốc gia. Cần chú trọng về mô hình, tổ chức hệ thống và quản trị; cần tiếp tục phát huy vai trò, định hướng dẫn dắt, kết nối và điều tiết, quản trị để phát huy tiềm năng, thế mạnh của các trường thành viên theo lộ trình, xu thế tự chủ, chia sẻ, khai thác nguồn lực chung để cộng hưởng làm nên sức mạnh. 

Về đào tạo, cần hướng đến chất lượng quốc tế để khẳng định vị thế, trong đó có chất lượng quy mô đào tạo sau đại học, đào tạo tài năng, nhân lực chất lượng cao, tập trung các ngành, lĩnh vực kỹ thuật-công nghệ, sư phạm-khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, từ đó quy hoạch định hướng phát triển ngành nghề phù hợp.

Xây dựng đại học Đà Nẵng phát triển bền vững, xứng tầm -0
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn và lãnh đạo Đại học Đà Nẵng trồng cây lưu niệm tại trường Đại học Công nghệ và Thông tin Việt-Hàn 

Bộ trưởng cũng ghi nhận những kết quả tích cực trong kiểm định chất lượng giáo dục của trường thời gian qua và ủng hộ việc thành lập Trung tâm Khảo thí; đồng thời yêu cầu trường cần tiếp tục khắc phục khó khăn, phát triển tiềm lực đội ngũ, cơ sở vật chất và các nhóm nghiên cứu mạnh để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình khoa học công nghệ lớn. 

Đối với dự án Làng đại học Đà Nẵng, Bộ trưởng khẳng định đây là thời điểm vàng, là cơ hội để đốc thúc triển khai dự án và cho hay Bộ luôn ủng hộ, đồng hành để Đại học Đà Nnẵng triển khai Dự án bảo đảm yêu cầu, tiến độ và chất lượng. Đây chính là tiền đề, điều kiện để trường đại học Đà Nẵng phát triển bền vững, trở thành “trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học trọng điểm quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế”.