Những công bộc của dân

Trưởng Trạm y tế xã tận tình

Nhiều năm nay, nhân dân xã miền núi Khánh Thượng (Ba Vì, Hà Nội) được chăm sóc sức khỏe chu đáo, dịch bệnh không xảy ra trên địa bàn. Có kết quả đó là nhờ sự nhiệt tình vì người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ nơi đây, nhất là vai trò của Trưởng Trạm y tế xã Ðinh Thị Hồng Ngoan.

Tốt nghiệp Ðại học Y Thái Bình, rồi làm Trưởng Trạm y tế xã từ năm 1999 đến nay, chị Ngoan luôn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Xã Khánh Thượng cách trung tâm huyện gần 40 km, có hơn 8.000 người, trong đó hơn 50% số dân là đồng bào dân tộc Mường.  Ðể công  tác chăm  sóc  sức khỏe  ban đầu cho nhân dân, thực hiện các chương trình y tế quốc gia được tốt, chị Ngoan đã tham mưu với Ðảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề xây dựng trạm y tế xã thành trạm y tế chuẩn quốc gia. Trạm y tế phối hợp với 13 cộng tác viên y tế thôn, bản tuyên truyền, phát hiện dịch bệnh sớm để kịp thời có biện pháp phòng dịch và chữa trị bệnh cho dân. Bên cạnh đó, chị Ngoan thường xuyên cùng Ðài truyền thanh huyện tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh. Khi người dân đến trạm, chị cùng cán bộ y tế xã ân cần chữa trị và tư vấn. Người dân Khánh Thượng thấy yên tâm khi được y, bác sĩ chẩn đoán bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Thực hiện chương trình y tế quốc gia, hằng năm, các trạm y tế thôn luôn đạt 100% chỉ tiêu tiêm phòng vắc-xin cho trẻ em trong độ tuổi, chị em mang thai, phòng, chống lao, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trạm y tế xã còn phối hợp Ban dân số xã thực hiện các biện pháp tránh thai. Bằng những việc làm thiết thực, chị Ngoan được tặng thưởng nhiều giấy khen, Trạm y tế xã đạt danh hiệu trạm chuẩn quốc gia, các chương trình y tế quốc gia được thực hiện đầy đủ, đạt hiệu quả cao.

TRẦN PHƯƠNG

(Hà Nội)

Tận tình với học sinh

Trăn trở với việc tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, giúp học sinh rèn luyện thể chất, đạo đức, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Chi,  Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở (THCS) thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới (An Giang), cùng các tổ chức đoàn, đội trong trường đã chủ động tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Mỗi hoạt động ngoại khóa đều có kế hoạch, chủ đề cụ thể như thi rung chuông vàng tìm hiểu an toàn giao thông; đối với học sinh khối lớp 8, lớp 9 thì tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, phòng, chống HIV/AIDS; hướng về cội nguồn; ứng dụng máy ảnh kỹ thuật số, máy vi-tính làm báo tường; tập múa, hát. Riêng đội văn nghệ của trường, đến nay đã có nhiều học sinh biết chơi đàn Oóc-gan, hát hay, múa giỏi, biết diễn kịch. Ðây cũng là chủ trương của Ban Giám hiệu Trường THCS thị trấn Chợ Mới, nhằm lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các hoạt động giáo dục. Cũng từ những hoạt động ngoại khóa, nhà trường đã nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh tham gia xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, giáo dục nhân cách và những kỹ năng sống cần thiết, giúp các em học sinh tự tin, vươn lên học tập tốt hơn.

Không chỉ năng động, tính tình cởi mở, đồng chí Chi còn học hỏi, lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, hòa mình vào tập thể để định hướng các hoạt động ngoại khóa phù hợp tuổi học trò, góp phần hỗ trợ công tác đoàn, đội của Trường THCS Chợ Mới ngày càng thêm nhiều bước tiến mới.

THU HẰNG

(An Giang)

Có thể bạn quan tâm