Dự lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân khu 7, Quân khu 9, Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Năm học 2026-2027, nhà trường tổ chức sáu lớp, gồm ba lớp 6 và ba lớp 10, với tổng số 240 học sinh. Các em được tuyển chọn từ con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ và học sinh. Đồng chí khẳng định việc thành lập các trường thiếu sinh quân thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ.
Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh, Trường Thiếu sinh quân miền nam là nơi ươm mầm những thế hệ trẻ có tri thức, đạo đức, bản lĩnh, sức khỏe và khát vọng cống hiến.
Ngay trong năm học đầu tiên, nhà trường cần đặt nền móng vững chắc, xây dựng nền nếp chính quy, môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ luật, nhân văn; chăm lo đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất tốt, chuyên môn vững, trách nhiệm cao.
Ghi nhận công tác chuẩn bị năm học, Trung tướng Lê Xuân Thế biểu dương Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng kiện toàn tổ chức, ổn định biên chế, tiếp nhận học sinh nhanh, gọn, an toàn, bảo đảm nơi ăn, ở, học tập và sinh hoạt cho các em.
Nhà trường cần xây dựng môi trường giáo dục mẫu mực, an toàn, thân thiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, quản lý.
Quan tâm nắm bắt tâm lý, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số sớm hòa nhập và tự tin phát huy khả năng.
Nhắn nhủ học sinh trong ngày khai giảng đầu tiên, Tư lệnh Quân khu 7 mong các em trân trọng công lao của các thế hệ đi trước, cha mẹ và những người nuôi dưỡng, chăm chỉ học tập, tích cực rèn luyện, đoàn kết, yêu thương, kính trọng thầy cô, chấp hành nghiêm kỷ luật.
Từ năm học đầu tiên, Trường Thiếu sinh quân miền nam đặt những viên gạch nền móng cho hành trình xây dựng môi trường giáo dục, rèn luyện giàu tính nhân văn, góp phần bồi dưỡng những thế hệ trẻ có phẩm chất, tri thức, sức khỏe và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.