Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tháng 11, sản lượng than toàn quốc của Trung Quốc ngày 6/11 giảm xuống 11 triệu tấn/ngày, buộc các mỏ khai thác than chủ yếu tại tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Nội Mông Cổ… phải tìm cách gia tăng sản lượng khai thác song song với bảo đảm an toàn sản xuất.
Trong 3 ngày từ 7 - 9/11, sản lượng khai thác than trong ngày của Trung Quốc tăng dần từ 11,75 triệu tấn lên 11,825 triệu tấn, đạt kỷ lục 12,05 triệu tấn vào ngày 10/11. Những mỏ khai thác chủ yếu nằm tại các tỉnh Sơn Tây, Thiểm Tây, Tân Cương… Ngoài ra, giá than tại mỏ hiện đang dần quay về mức giá hợp lý, sau khi hơn 10 tập đoàn than của Trung Quốc chủ động điều chỉnh giá than cốc tại mỏ xuống 1.000 Nhân dân tệ mỗi tấn.
Theo thống kê, ngày 10/11, lượng than cung cấp so với lượng than tiêu hao vượt hơn 2 triệu tấn, lượng than dự trữ vượt mốc 200 triệu tấn, trữ lượng đủ cung cấp liên tục trong 21 ngày. Ngày hôm nay 11/11, trữ lượng than tại các cảng biển chủ yếu phía bắc đạt 24 triệu tấn, tăng 4 triệu tấn so với đầu tháng. “Những điều chỉnh mạnh mẽ trong ngắn hạn tuy rất cần thiết, nhưng nhìn từ góc độ phát triển chất lượng cao, Trung Quốc cần tiếp tục đi sâu hơn trong cải cách, đặc biệt trên lĩnh vực than - điện”, Giám đốc Trung tâm giao lưu kinh tế quốc tế Trương Yến Sinh cho biết.
Đợt không khí lạnh tại Trung Quốc dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 16/11. Các tỉnh Đông Bắc Trung Quốc đang đối diện với những đợt tuyết rơi dày và kéo dài, buộc chính quyền địa phương cung cấp khí sưởi sớm hơn thời gian cố định.
Gần đây, Ủy ban Cải cách và phát triển Trung Quốc đã thúc đẩy các tập đoàn than và điện nước này ký hợp đồng trung hạn và dài hạn, đồng thời thúc đẩy các địa phương xây dựng hệ thống sản xuất - cung cấp - dự trữ khí đốt, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện và khí gas của người dân toàn quốc.