Điển hình là hộ gia đình ông Nguyễn Chí Hiếu có hơn 3.000 m2 đất vườn, trước đây trồng xoài và các loại cây tạp khác. Nhưng khi giá xoài bấp bênh, công chăm sóc và chi phí đầu tư lớn cho nên không có hiệu quả. Ông Hiếu đã mạnh dạn đầu tư cải tạo đất trồng thiên lý với vốn đầu tư ban đầu bỏ ra là hơn 16 triệu đồng/1.000 m2. Ông Hiếu chia sẻ, lợi nhuận từ loại cây này cao hơn hẳn với trồng xoài. Khi thu hoạch, thiên lý cho năng suất hơn 350 kg hoa/1.000 m2, giá bán ổn định 25.000 đồng/kg. Tính trung bình một năm, thu nhập từ 1.000 m2 trồng thiên lý cho hơn 80 triệu đồng, gấp từ năm đến bảy lần trồng lúa.
Ông Lê Tấn Bền, Tổ trưởng Tổ hợp tác Sinh vật cảnh Nhân Thịnh Phát, ấp 2, xã Mỹ Đông cho hay, Tổ hợp tác đã ký kết với Công ty Hưng Thịnh Phát trồng khoảng 3,4 ha trong thời gian ba năm và hiện có 13 tổ viên tham gia. Theo hợp đồng, người dân trồng thiên lý để lấy hoa phải thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm do công ty đưa ra. Hiện tại, tỉnh Đồng Tháp có ba tổ hợp tác để trồng thiên lý với diện tích hơn 15 ha, đều được công ty bao tiêu ký hợp đồng ba năm.
UBND xã Mỹ Đông cho biết, đây là mô hình mới nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Ưu điểm nổi bật của mô hình là cải tạo được vườn tạp và tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi ở nông thôn. Bên cạnh cây lúa, trong thời gian tới xã sẽ lựa chọn rau màu thích hợp nhân rộng mô hình ra toàn xã, góp phần phát triển kinh tế địa phương.