Diễn đàn kết nối nông sản vùng đồng bằng sông Hồng

Ngày 23/12, tại thành phố Hải Phòng, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng tổ chức Diễn đàn “Kết nối nông sản vùng đồng bằng sông Hồng, hướng tới thị trường Tết”.

Diễn đàn “Kết nối nông sản vùng đồng bằng sông Hồng, hướng tới thị trường Tết” do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng tổ chức.
Diễn đàn “Kết nối nông sản vùng đồng bằng sông Hồng, hướng tới thị trường Tết” do Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng tổ chức.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng Lương Thị Kiểm cho biết: Diễn đàn nhằm tăng cường kết nối giữa vùng sản xuất với nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiêu thụ; xây dựng đầu ra ổn định cho nông sản vụ đông; chia sẻ thông tin vụ đông (về giống, vật tư đầu vào, sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến, lưu thông, tiêu thụ); giới thiệu tiến bộ công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại nông sản...

dien-dan-2.jpg
Phần trình bày tham luận nhận được sự quan tâm của các đại biểu dự Diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu thống nhất đánh giá cao việc sản xuất cây vụ đông tại các tỉnh phía bắc ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong cơ cấu ngành trồng trọt; nhiều địa phương coi đây là vụ sản xuất chính trong năm, đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần bảo đảm nguồn cung nông sản cho thị trường, nhất là dịp cuối năm, Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, việc trồng cây vụ đông hiện chưa có liên kết thị trường chặt chẽ, năng lực chế biến còn hạn chế, chi phí logistics lớn trong khi yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và thị trường xuất khẩu ngày càng cao...

Đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã cũng đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến việc giúp nông dân sản xuất tiết kiệm, thân thiện môi trường và giảm phát thải trong sản xuất; kinh nghiệm kết nối bao tiêu sản phẩm vụ đông; phân tích những nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng nông sản vụ đông và dịp Tết Nguyên đán.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Hồ Việt Hoàn, Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Nam Phát (Hải Phòng) cho rằng, điểm nghẽn của vụ đông là khâu tiêu thụ và kiến nghị có cơ chế vay vốn ưu đãi cho đầu tư kho lạnh, thiết bị đóng gói, kết nối với các chuỗi bán lẻ, hỗ trợ cho kết nối với chế biến sâu.

Về phía doanh nghiệp xuất khẩu, bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Ameii Việt Nam bày tỏ mong muốn địa phương sẽ tiếp tục đồng hành để doanh nghiệp có thêm nhiều vùng nguyên liệu chất lượng; ngành chức năng từ địa phương đến Trung ương hỗ trợ doanh nghiệp mở thêm các thị trường để đưa nông sản Việt Nam ra với nhiều nước trên thế giới.

Đối với việc ứng dụng công nghệ, ông Dương Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Công ty cổ phần Công nghệ và Đào tạo ABM gợi mở: Thực tế cho thấy, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thực sự tăng hiệu quả quảng bá, tiêu thụ nông sản; ngành nông nghiệp Hải Phòng cần tăng cường đào tạo, tập huấn về AI trong ứng dụng sản xuất và quảng bá, tiêu thụ nông sản để gia tăng hiệu quả sản xuất vụ đông.

dien-dan-1.jpg
Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản Hải Phòng.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đã tham quan thực tế mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản vụ đông có giá trị kinh tế cao tại xã Nam An Phụ và các gian hàng giới thiệu sản phẩm của một số hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến nông sản Hải Phòng.

Có thể bạn quan tâm