Trồng cây cải tạo cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tỉnh Quảng Trị

NDO - Ngày 24/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ công bố “Trồng cây cải tạo cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tỉnh Quảng Trị” và khai mạc hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu trồng cây tùng bút tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu trồng cây tùng bút tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Tham dự có các Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị; đông đảo người dân và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham dự sự kiện.

Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022); 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2022) và 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (28/6-16/9/1972).

Chương trình được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, chương trình được tổ chức nhằm giáo dục đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những công lao to lớn của thế hệ cha anh đi trước, đồng thời thể hiện lòng biết ơn vô hạn, kính cẩn tưởng nhớ các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì sự thống nhất của Tổ quốc.

Đồng thời, chương trình cũng nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay phải có trách nhiệm hơn nữa trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trồng cây cải tạo cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tỉnh Quảng Trị ảnh 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát động lễ trồng cây xanh cải tạo tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Tại chương trình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao biển hỗ trợ 3ha và 1,5km cây xanh đường bao quanh Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và công trình cấp nước cây xanh cho nghĩa trang.

Trung ương Đoàn Thanh niên trao tặng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, công trình dân sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng giá trị 1 tỷ đồng; tặng quà tri ân người có công với cách mạng tổng giá trị 500 triệu đồng; trao hỗ trợ cây xanh trồng tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị trị giá 200 triệu đồng; hỗ trợ 1 tuyến đường “Thắp sáng đường quê” trị giá 125 triệu đồng để Tỉnh đoàn Quảng Trị triển khai tại thôn bản xây dựng nông thôn mới.

Trong sự kiện ý nghĩa này, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 suất quà tới gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn…

Trồng cây cải tạo cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tỉnh Quảng Trị ảnh 2

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng quà các đối tượng chính sách tại buổi lễ phát động.

Hành trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” còn song song diễn ra nhiều hoạt động tri ân, an sinh xã hội với tổng giá trị quà tặng gần 1,8 tỷ đồng với các hoạt động như: khám, phát thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân các xã miền núi.

Sau buổi lễ, các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, địa phương đã trồng 6 cây tùng bút tại khuôn viên của Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Trồng cây cải tạo cảnh quan tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tỉnh Quảng Trị ảnh 3

Các đoàn viên, thanh niên Quảng Trị ân cần đưa đón các đối tượng chính sách tại buổi lễ.