Trời rét đậm, trẻ em, người già đổ bệnh

Thời tiết rét đậm kéo dài trong nhiều ngày qua, đã khiến nhiều người, nhất là  người già, trẻ nhỏ đổ bệnh. Tại các bệnh viện Nhi Trung ương, Xanh Pôn, Bạch Mai... số lượng người đến khám và nhập viện tăng đột biến.
Một góc giường bệnh ở Bệnh viện Nhi Trung ương.
Một góc giường bệnh ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hơn một tuần nay, mỗi ngày Khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hơn 2.000 em nhỏ đến khám bệnh, tăng 30% so  những ngày thường. Hầu hết các em mắc phải các chứng bệnh về hô hấp và tiêu hóa như: viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy cấp... Bác sĩ Ðào Minh Tuấn, Trưởng Khoa Hô hấp cho biết: Thời tiết lạnh kéo dài, khiến các cháu nhỏ, vốn sức đề kháng yếu, rất dễ mắc phải các chứng bệnh về đường hô hấp. Mấy ngày qua, các phòng bệnh đều chật cứng bệnh nhi, các trang thiết bị, y, bác sĩ được tăng cường liên tục để bảo đảm cho việc khám, chữa bệnh. Hiện nay, mỗi ngày, tại Khoa Hô hấp có từ 120 đến 150 trẻ đang điều trị, chủ yếu là trẻ dưới ba tuổi. Mỗi phòng bệnh có chín, mười giường điều trị, nhưng hầu hết các em nhỏ phải ở ghép, hai đến ba em nằm chung một giường.

Cháu Văn Khanh, hai tuổi, quê ở Quốc Oai, Hà Tây đang quấy khóc trên tay người mẹ. Chị Hương, mẹ cháu Khanh cho biết: "Mỗi khi trời chuyển thời tiết từ lạnh sang nóng, nóng sang lạnh cháu đều bị ho, khó thở. Mấy đợt lạnh đầu mùa, tôi cho cháu uống thuốc kháng sinh, cũng thấy đỡ. Ðợt này, trời lạnh quá, cháu điều trị mãi không khỏi, lúc vào bệnh viện thì đã ở trong tình trạng viêm phế quản nặng". Còn bé Công Quyền, ba tuổi, quê ở Triệu Sơn (Thanh Hóa), đã điều trị ở viện này được hơn nửa tháng rồi. Mới đầu, bé có triệu chứng vàng da, sốt cao, nôn, tiêu chảy... được bố mẹ đưa đi khám ở quê, bác sĩ chẩn đoán có khả năng nhiễm H5N1. Lo lắng, hoảng sợ cả nhà vội vàng đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương làm xét nghiệm, nhưng kết quả là cháu bị suy đường hô hấp cấp. Cùng phòng với bé Quyền có nhiều bé mới vài tháng tuổi đã phải nhập viện do mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp...

Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày tiếp nhận từ 200 đến 300 bệnh nhi, hầu hết là các chứng bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa. Ở phòng đăng ký khám chữa bệnh, các bậc cha mẹ ngồi ôm con, đợi đến lượt con mình vào khám đông nườm nượp.  Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai  Nguyễn Tiến Dũng cho rằng, nếu trời tiếp tục rét đậm  kéo dài thì số lượng bệnh nhi nhập viện còn nhiều hơn nữa, sẽ dẫn đến tình trạng quá tải bệnh viện. Việc giữ ấm cho trẻ, ăn uống vệ sinh sạch sẽ và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất khi có triệu chứng ho, sốt cao, tiêu chảy... là điều vô cùng cần thiết.

Thời tiết lạnh bất thường này cũng khiến số lượng người già nhập viện tăng đột biến. Bác sĩ Ðỗ Hoàng Sơn, Khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Thời tiết lạnh, nhiệt độ giảm xuống quá thấp, kèm mưa phùn, trong khi cơ thể và hệ miễn dịch của người già yếu rất dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, xương khớp, tai biến mạch máu não... có nguy cơ tử vong cao. Trung bình mỗi ngày khoa Tim mạch của Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận từ 20 đến 30 ca, tăng 20% so ngày thường, trong số đó có nhiều người lâm bệnh nặng. Ông Nguyễn Văn Dậu (70 tuổi, nhà ở phố Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy) nhập viện cấp cứu khẩn cấp trong đêm khi ở tình trạng nguy kịch: huyết áp tăng cao dẫn đến tai biến mạch máu não. May mắn được các con đưa đi cấp cứu kịp thời, cho nên ông đã được cứu sống.

TẠI Viện Lão khoa Quốc gia, số người già nhập viện cũng tăng 30%,  các giường bệnh đều đã kín chỗ, nhiều  bệnh nhân phải nằm ghép.  Phó Viện trưởng Viện Lão khoa Ðỗ Thị Khánh Hỷ cho biết: Hiện tại, khoa Ðiều trị nội trú của Viện có hơn 80  người bệnh đang điều trị, chủ yếu là người già trên 70 tuổi, trong đó nhiều người bị bệnh nặng. TS Ðỗ Thị Khánh Hỷ khuyến cáo đối với người già, người có bệnh tiền sử như tim mạch (tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, bệnh mạch vành), bệnh xương khớp không nên ra đường vào lúc trời lạnh như sáng và đêm, tránh vận động quá mạnh với cường độ cao, cần giữ ấm, ăn uống đủ chất dinh dưỡng và có chế độ vận động hợp lý. Trong những ngày trời rét đậm, nếu có triệu chứng như tê bì chân tay, sức khỏe yếu cần phải được gia đình đưa đi khám ngay, tránh để bệnh diễn biến nặng dẫn tới tai biến mạch máu não.

Có thể bạn quan tâm