Các nhiếp ảnh gia sáng tác tác phẩm trong khuôn khổ Trại sáng tác ảnh nghệ thuật tại Điện Biên. (Ảnh: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam)

Nhiếp ảnh hướng về Điện Biên

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2024 có chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” và hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), cùng với nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật khác, nghệ thuật nhiếp ảnh cũng diễn ra phong phú và sôi nổi.
Logo của triển lãm “Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không năm 1972” được tổ chức tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, từ ngày 22 đến hết ngày 27/3.

Triển lãm ảnh chuyên đề “Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không năm 1972”

Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 22/3, Bảo tàng Chiến thắng B-52 và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm ảnh chuyên đề “Từ Điện Biên Phủ năm 1954 đến Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không năm 1972”.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023.

Thừa Thiên Huế: Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương”

Chiều 29/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế (17 Lê Lợi, thành phố Huế), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cùng các cơ quan liên quan tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023.
Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk Đinh Một phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu về quần đảo Trường Sa tại Đắk Lắk

Chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2023), Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp nhà báo Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn nghệ-Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh và phim phóng sự-tài liệu với chủ đề “Trường Sa - Nơi đầu sóng”.

Phó Cục trưởng Thông tin đối ngoại Nguyễn Văn Thuật công bố thông tin về Lễ trao giải cuộc thi "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam". (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Công bố thông tin về Lễ trao giải cuộc thi “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam năm 2023"

Sự thành công của Cuộc thi "Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam năm 2023" là một minh chứng khẳng định tinh thần yêu quê hương đất nước, sự tâm huyết của người dân trên khắp mọi miền đất nước đối với việc quảng bá hình ảnh đất nước con người, truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc ta đến với cộng đồng quốc tế.
Người dân xem triển lãm ảnh.

Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023

Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023 nhằm khẳng định những thành tựu mà Đảng, đất nước đã giành được trong giữ gìn, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; khơi dậy lòng tự hào về cơ đồ, vị thế đất nước; tôn vinh các lực lượng đang ngày đêm giữ gìn và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.
Các tác giả có ảnh triển lãm về chim hoang dã Hà Nội cùng đại diện Ban tổ chức tại triển lãm.

Triển lãm ảnh về chim Hà Nội góp phần nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã

Bên cạnh việc giới thiệu vẻ đẹp của một số loài chim hoang dã ở Hà Nội, Triển lãm ảnh “Hà Nội đất lành chim đậu” được tổ chức nhằm truyền tải thông điệp trân trọng, yêu quý các loài chim hoang dã tới cộng đồng, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng, chống việc săn bắt các loài chim, thực hành lối sống hài hòa với thiên nhiên.
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các tác giả.

Khai mạc triển lãm ảnh “Tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông năm 2023”

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh với chủ đề “Tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông qua ảnh” năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.
Các bức ảnh trong triển lãm được chia thành 11 nhóm chủ đề. (Ảnh: Ban tổ chức)

Triển lãm ảnh “Thành tựu phát triển của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hợp tác với Australia tại Việt Nam”

Chiều 9/11, Triển lãm ảnh “Thành tựu phát triển của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hợp tác với Australia tại Việt Nam” do Đại sứ quán Australia và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức đã khai mạc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Hà Nội.
Triển lãm ảnh Áo bà ba xưa và nay

Triển lãm ảnh Áo bà ba xưa và nay

Nằm trong khuôn khổ “Festival áo bà ba Hậu Giang 2023”, vừa qua tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã khai mạc chương trình triển lãm ảnh “Áo bà ba xưa và nay” đây cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm Hậu Giang sau 20 năm thành lập 2004-2024.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm bản đồ, tư liệu về 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Sáng 22/9, tại Vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng phối hợp Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng tổ chức triển lãm bản đồ, tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử và pháp lý...

Triển lãm trưng bày 11 bức ảnh về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Fidel Castro tới Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm ảnh về chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến Quảng Trị

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam ở Quảng Trị (12/9/1973), chiều nay (12/9), Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã khai trương triển lãm ảnh ngoài trời với tên gọi “Chiến thắng vĩ đại của Cuba và Việt Nam”.
Du khách tham quan triển lãm ảnh.

Trưng bày 175 tác phẩm xuất sắc nhất Cuộc thi ảnh Xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam

Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Văn hóa 28/8 và chào mừng Quốc khánh 2/9, ngày 25/8, tại Hà Nội, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ công bố kết quả, trao giải thưởng và khai mạc Triển lãm Cuộc thi ảnh Xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2022 với chủ đề “Tỏa sáng Việt Nam - Amazing Vietnam”.
Người dân Đà Nẵng tham quan triển lãm sáng 30/6 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch Điện Biên Phủ tại Đà Nẵng

Triển lãm ảnh Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch chính thức khai mạc hôm nay (30/6) tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức. Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại TP Đà Nẵng nhằm quảng bá sâu rộng hơn các giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch Điện Biên Phủ đến với du khách trong nước và quốc tế.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí Thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu cắt băng khai mạc tại buổi lễ.

Cảnh sắc đất nước và con người tại Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương”

Hàng trăm bức ảnh đẹp về quê hương, đất nước, nhất là vẻ đẹp của đường biên giới quốc gia và văn hóa, cảnh sắc, con người khu vực biên giới; tôn vinh và khắc họa cuộc sống, lao động, sinh hoạt, rèn luyện chiến đấu của quân và dân đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc… được trưng bày tại Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương”.
Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo và Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Dương cùng các vị khách quốc tế cắt băng khai mạc triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bỉ

Theo TTXVN, trong ba ngày từ 14-16/4, tại trụ sở Ðại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Brussels của Bỉ diễn ra triển lãm ảnh, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ðây là sự kiện trong khuôn khổ hoạt động chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bỉ và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lễ khai mạc không gian triển lãm ảnh nghệ thuật về Việt Nam của nhiếp ảnh gia Réhahn.

Việt Nam qua những khung hình bên bờ biển Honfleur

Ngày 9/4, tại thành phố biển Honfleur ở tây bắc nước Pháp, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, diễn ra lễ khai mạc không gian triển lãm ảnh nghệ thuật về Việt Nam, được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Nơi tôi đến” chiều 6/4.

Ước mong giản dị của những nữ lao động di cư ở “Nơi tôi đến”

Chiều 6/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Triển lãm “Nơi tôi đến” đã khai mạc và mở cửa đón khách tham quan. Bằng hình ảnh, phim tài liệu và bối cảnh dàn dựng, triển lãm kể câu chuyện mưu sinh và thích ứng với cuộc sống đô thị của các nữ lao động di cư từ nhiều miền quê đến Hà Nội.