Trong không khí cả nước phấn khởi chào đón Tết Dương lịch 2026, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu trên các vùng biển được phân công, góp phần giữ vững an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.
Đồn Biên phòng Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) là đơn vị có bề dày lịch sử. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, cùng các cấp, các ngành, gắn bó với đồng bào dân tộc, chung tay bảo vệ vững chắc miền phên dậu Tổ quốc.
Trong bối cảnh Biển Đông diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo gắn với khai thác thủy sản được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức ngư dân, giảm vi phạm và tạo nền tảng cho phát triển nghề cá bền vững.
Tổng thống Venezuela Nicolass Maduro ngày 22/12 gửi thư tới các nhà lãnh đạo khu vực Mỹ Latin và Caribe, bày tỏ phản đối việc Mỹ gia tăng các hành động mà Caracas coi là gây căng thẳng nhằm vào Venezuela, đồng thời cảnh báo về tác động nghiêm trọng đối với an ninh, ổn định của khu vực.
Sáng 19/12, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.
Ngày 19/12, tại Đồng Tháp, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Tháp.
Ngày 16/12, tại phường Đồng Hới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền các văn kiện pháp lý và thông báo tình hình liên quan đến hai bên biên giới cho 50 già làng, trưởng bản, người có uy tín của Việt Nam và Lào.
Hơn ba thập kỷ trôi qua, sự kiện nhà giàn DK1/6 tại cụm Phúc Nguyên bị bão quật đổ vào tháng 12/1998 vẫn là dấu mốc bi tráng, để lại nỗi mất mát không thể nguôi trong các thế hệ người lính nhà giàn DK1.
Trải qua 43 năm (9/12/1982-9/12/2025) hình thành và phát triển, huyện đảo Trường Sa, nay là đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa – nơi địa đầu phía đông của Tổ quốc đã ghi dấu ấn như biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng vươn lên giữa trùng khơi.
Từ lâu nay, hình ảnh những con tàu vươn khơi bám biển không chỉ là chuyện mưu sinh mà còn là biểu tượng cho tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của ngư dân Việt Nam. Mô hình tổ đội đánh bắt xa bờ “Tiến lên” ở Đà Nẵng là sự tiếp nối hành trình vẻ vang đó: Vừa tạo sinh kế bền vững, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Chiều 2/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026”.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam qua 40 năm đổi mới (1986-2026)” chính thức khai mạc sáng nay (2/12) tại Đà Nẵng.
Sáng 20/11, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác của Trung ương, đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (Cảnh sát biển Việt Nam).
Với bờ biển dài 130km, ngư trường rộng lớn, nguồn lợi hải sản phong phú, đa dạng, tỉnh Vĩnh Long có điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng, khai thác biển và dịch vụ hậu cần nghề cá.
Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 31/10/1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam) quyết định thành lập các chiến khu trên cả nước, vùng đồng bằng Bắc Bộ và phụ cận có Chiến khu 2, Chiến khu 3, tiền thân của Quân khu 3 ngày nay.
Sáng 12/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Sở Ngoại vụ, Chi cục Thủy sản, đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Ủy ban nhân dân phường Hoài Nhơn tuyên truyền chống khai thác hải sản IUU cho gần 200 người là ngư dân và người nhà ngư dân trên địa bàn.
Ở nơi tuyến đầu thiêng liêng trên Biển Đông, hình ảnh người lính hải quân vững tay súng, vững lòng người, kiên cường bám trụ đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ quyền Tổ quốc.
Biên cương - vùng đất nghìn năm mở cõi, nghìn năm dâu bể, đã có bao thế hệ người Việt nằm lại nơi địa đầu, ký thác phận mình làm người canh giữ tiền đồn phên dậu. Nối nghiệp người xưa, những chiến sĩ biên phòng gánh vác trên vai sứ mệnh quản lý, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng quán triệt, thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; duy trì tốt nề nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Với mong muốn xây dựng bản Tả Ló San thành khu dân cư đoàn kết, kiểu mẫu trên biên giới, vừa qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã nỗ lực kêu gọi, vận động nguồn lực giúp đồng bào dân tộc Hà Nhì phát triển kinh tế.
Từ ngày 17 đến ngày 21/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức thông tin, tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Theo chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên vùng biển đơn vị phụ trách liên tục diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đó là các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, khai thác thủy sản trái phép trên khu vực biên giới biển.
Sáng 28/2, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt đông đảo đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và thành phố Hải Phòng.
Sáng 18/12, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 tổ chức hội nghị gặp gỡ, động viên các đồng chí hạ sĩ quan, binh sĩ Lữ đoàn 146 chuẩn bị ra công tác tại quần đảo Trường Sa.
Sau khi lên nắm quyền ở Campuchia (tháng 4/1975), tập đoàn phản động Pol Pot-Ieng Sary đã thi hành chế độ độc tài, phát-xít mang tính diệt chủng đối với nhân dân Campuchia và gây chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Ngày 14/12, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tuyến biên giới trên biển; thăm, động viên các đơn vị lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn huyện đảo Cô Tô.
Chiều 29/10, tại Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ năng tuyên truyền thông tin đối ngoại, biển, đảo và cung cấp thông tin công tác nhân quyền năm 2024.
Bình Phước là tỉnh có đường biên giới dài, tiếp giáp Campuchia. Trên tuyến biên giới này có nhiều đường mòn, lối mở, tiềm ẩn yếu tố phức tạp, mất an ninh trật tự. Ðể bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bình yên trên tuyến biên giới, mỗi người dân, mỗi ngôi nhà, mỗi cụm điểm dân cư nơi đây đang là một pháo đài, điểm tựa vững chắc cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ta, từ sớm, từ xa.