NDĐT- Sáng 23-10, tại Học Viện Phật giáo Việt Nam xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, đã tổ chức họp báo giới thiệu công tác chuẩn bị sẵn sàng đúc Tượng đài Thánh Gióng.
Thượng Tọa Thích Thanh Quyết - Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội làm trưởng Ban quản lý dự án cho biết, các đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ công trình để đúng 9 giờ 9 phút ngày 9-9 năm Kỷ Sửu (tức ngày 26-10-2009) sẽ đúc mẻ đồng đầu tiên Tượng đài Thánh Gióng và tiếp tục đúc đến khoanh cuối của Tượng vào cuối tháng 12 âm lịch.
Cuối tháng 12 năm Kỷ Sửu sẽ rước tượng lên đỉnh núi Đá Chồng, lắp dựng xong trước ngày mùng 6 tháng giêng năm 2010. Quý 1-2 năm 2010, sẽ làm nguội hoàn thiện tượng đài Thánh Dóng, dự kiến đến tháng 9 năm 2010 sẽ hoàn thành.
Tượng đài Thánh Gióng sẽ được đặt trên đỉnh núi Đá Chồng, cao 297m so với mặt nước biển (khoảng 3.500 bậc thang bộ). Đây đỉnh núi cao nhất của khu du lịch tâm linh thuộc quần thể Đền Sóc - Chùa Non Nước - Học viện Phật giáo Việt Nam. Tượng đài do Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng. Theo thiết kế, tượng có chiều cao cả đế là 12m, chiều rộng vươn 16m, trọng lượng khoảng 85 tấn, được làm bằng đồng. Tương truyền, nơi đây sau khi dẹp xong giặc ân, Ngài đã cởi áo giáp, vẫy chào quê hương, thăng thiên hoá Thánh.
Theo tác giả tượng đài Thánh Gióng Nguyễn Kim Xuân thuộc Hội Văn học - Mỹ thuật Hà Nội, mẫu thiết kế tượng đài Thánh Gióng được chọn qua nhiều vòng xét tuyển trong số 28 mẫu gửi đến Ban tổ chức và đã được UBND thành phố thông qua.
Khuôn đúc tượng đã sắn sàng.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiến hành làm lễ hô thần nhập tượng và khánh thành tượng đài đúng vào dịp kỷ niệm Thủ đô Thăng Long nghìn năm tuổi, tháng 10-2010.
Đình Tuấn