Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Trên quê hương “thành đồng cách mạng”

Trong suốt chặng đường dài qua hai cuộc kháng chiến giành lại độc lập, tự do cho quê hương, đất nước, cho dân tộc, Đồng Tháp như một “bức thành đồng” đã bẻ gãy nhiều đợt càn quét quy mô của kẻ thù. Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, Đồng Tháp bước vào giai đoạn xây dựng lại quê hương khi trên thân thể còn nhiều vết thương do chiến tranh để lại.

Một tuyến dân cư mới ở huyện Tam Nông.
Một tuyến dân cư mới ở huyện Tam Nông.

Nhờ phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết một lòng, diện mạo của vùng đất còn nhiều khó khăn ngày nào đang “thay da đổi thịt”. Cuộc sống của người dân ngày càng sung túc hơn; nông thôn ở Đồng Tháp ngày càng khang trang, tươi đẹp hơn!

Hòa Bình là xã vùng sâu mới được tách ra của huyện Tam Nông, nằm giữa vùng Đồng Tháp Mười. Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, đây là vùng đất hoang hóa, cỏ mọc dày đặc, điều kiện thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt... “Nhưng hôm nay, diện mạo Hòa Bình đã khác xưa. Con đường tỉnh lộ ĐT 855 từ thị trấn Tràm Chim dọc theo bờ con kênh Cà Dâm chỉ đi được vào mùa khô năm nào nay đã được trải nhựa, mặt đường rộng hơn ba mét vào đến trung tâm xã đã rút ngắn chỉ còn trên dưới 15 phút ngồi xe Honda”, Chủ tịch UBND xã Lê Minh Hiếu nói khi nghe tôi hỏi về sự đổi thay của Hòa Bình.

“Bởi là xã thuần nông cho nên Hòa Bình đã gặp không ít khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới?”. Nghe tôi hỏi, Chủ tịch Lê Minh Hiếu thừa nhận: “Hòa Bình đã gặp ba khó khăn lớn: lộ giao thông nông thôn đến nay vẫn chưa hoàn chỉnh; đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân còn nhiều thiếu thốn; tình trạng thiếu việc làm… Đây là những vấn đề gay go nhất khi Hòa Bình được chọn làm điểm xây dựng xã nông thôn mới (NTM), nhất là việc tăng thu nhập bình quân của người dân lên gấp ba lần...”.

Nhưng đến nay, theo UBND huyện Tam Nông, với ba xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016 thì Hòa Bình đã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn NTM cùng với hai xã Phú Cường và An Hòa.

Chủ tịch UBND huyện Tam Nông Nguyễn Văn Na cho biết, lãnh đạo huyện đang chỉ đạo các địa phương phối hợp các ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn xây dựng các công trình giao thông nông thôn ở ba xã điểm giai đoạn 2016 - 2020 gồm: Phú Thọ, Phú Đức và Tân Công Sính đã được UBND tỉnh quyết định phân bổ vốn đầu tư... Nhờ xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển hợp lý; tập trung đầu tư với quyết tâm cao; trải qua chặng đường ba mươi năm kiên trì phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền và người dân Tam Nông đã làm thức dậy Đồng Tháp Mười, biến vùng đất hoang hóa ngày nào thành vùng sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, đời sống người dân ngày càng ấm no, sung túc. Đến với Tam Nông bây giờ, nhất là mỗi khi mùa lũ lên, nếu nhìn từ trên cao thì thị trấn Tràm Chim như một đô thị nổi giữa mênh mông ruộng lúa, mênh mông đồng nước.

Khá lâu rồi tôi mới trở sang Tân Thuận Đông, một xã cù lao của thành phố Cao Lãnh, dù chỉ cách nội ô thành phố vỏn vẹn một con đò. Tân Thuận Đông hôm nay đã khác Tân Thuận Đông cách nay hơn hai năm. Khác từ con đường, từ những khu vườn cây và khác cả trong cung cách làm ăn, sinh hoạt của người dân. Khác nhiều bởi Tân Thuận Đông hôm nay đã là một xã NTM.

Tuy không bị ảnh hưởng nhiều bởi lũ lụt hằng năm, trừ những năm có lũ lớn, bởi đây là vùng ngập nông, nhưng Tân Thuận Đông bị chi phối nhiều trước hiện tượng giông lốc. Nhiều cơn giông mạnh làm tốc mái và sập hàng loạt căn nhà. Rồi tình trạng sạt lở đất ven sông rạch do sự thay đổi của dòng chảy…

Ông Võ Văn Hải ngụ ấp Đông Bình, xã Tân Thuận Đông vui vẻ nói về việc xây dựng NTM: “Một khi chính quyền triển khai là cánh nông dân tụi tôi ủng hộ thôi. Sau nhiều năm sinh hoạt khó khăn, vất vả, nay cuộc sống của chúng tôi, bắt đầu thoải mái hơn, nhất là cầu đường, rồi điện sáng, nước sạch… Chắc chắn tụi nhỏ sau này sẽ sướng hơn tụi tôi trước đây rất nhiều”.

Lúc sang thăm “vườn nhãn trăm triệu” của anh Nguyễn Văn Năm ở ấp Tân Phát, chính anh cũng làm chúng tôi cảm thấy vui lây với các anh lãnh đạo xã. Anh Năm tuyên bố: “Nhu cầu số một của chúng tôi ở đây là về đường giao thông. Nếu xã có chủ trương cùng người dân hùn làm đường, bà con ở ấp Tân Phát này sẽ đồng ý liền”.

Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Hoàng Ân cho biết thêm, Tân Thuận Đông đã được công nhận xã NTM từ cuối năm 2015. Theo ghi nhận của chúng tôi, một điều kiện quan trọng để Tân Thuận Đông trở thành xã NTM là từ sự đồng thuận của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng cho biết, tỉnh đang tiếp tục quan tâm, đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa cấp xã và ấp. Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 41 Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng hoàn thành và đưa vào sử dụng, gồm 29 trung tâm được xây dựng mới giai đoạn 2010 - 2015 và 12 trung tâm nâng cấp từ các trung tâm được xây dựng trước đây. Năm 2017, UBND tỉnh đã phân bổ vốn đầu tư xây dựng 15 trung tâm và tiếp tục xin chủ trương Hội đồng nhân dân tỉnh đầu tư thêm 8 trung tâm. Đối với nhà văn hóa ấp, đã có 110 nhà văn hóa ấp, 19 nhà văn hóa liên ấp đang hoạt động. Địa phương đã gắn kết, lồng ghép nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phát huy tốt hiệu quả hoạt động của các thiết chế này, cơ bản đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt của người dân.

Trong hai ngày 28 và 29-8 vừa qua, tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở về làm việc với tỉnh, đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, Đồng Tháp đang thực hiện tăng cường quyền làm chủ của người dân bằng việc để người dân cùng bàn bạc và quyết định trong các kế hoạch, chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Nhờ đó, các phong trào thi đua yêu nước, các công trình giao thông, dự án phát triển kinh tế - xã hội được người dân đồng tình, đóng góp từ 50% đến 60%, có nơi 100% tổng giá trị công trình. Vai trò tự quản cộng đồng của người dân ngày càng được mở rộng, với nhiều mô hình như: “Tổ nhân dân tự quản”, “Hội quán”, “Quy ước khóm, ấp”…

Có thể bạn quan tâm