Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 28/12, trong chương trình công tác tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát một số dự án hạ tầng trọng điểm tại Cà Mau; thăm, động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang tại Đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.
Chiều 28/12 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại diện cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục, đào tạo và ngành y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
* Sáng 28/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã bay khảo sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh biển đảo Cà Mau; kiểm tra, động viên, đôn đốc, chỉ đạo việc triển khai một số dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.
Đánh giá cao tỉnh Cà Mau triển khai giải phóng mặt bằng với thời gian kỷ lục, đặc biệt là cảm ơn người dân tỉnh Cà Mau đã nhường đất cho các dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo sinh kế, tái định cư… để cuộc sống của người dân đã nhường đất cho các dự án tốt hơn, ít nhất là bằng với trước, năm sau tốt hơn năm trước.
* Thăm, động viên, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang tại Đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương các lực lượng vũ trang trên Đặc khu Thổ Châu luôn luôn chủ động, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời thực hiện tốt vai trò là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, hỗ trợ người dân trên đảo phát triển sản xuất, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng vũ trang Đặc khu tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, chủ động khắc phục khó khăn; nắm chắc tình hình, thường xuyên huấn luyện, nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu cao; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý lãnh thổ, vùng trời, vùng biển Tổ quốc; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
* Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại diện cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục, đào tạo và ngành y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo với cử tri tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nêu rõ Đảng, Nhà nước và nhân dân, cử tri rất quan tâm vấn đề giáo dục, đào tạo và y tế.
Thủ tướng nhấn mạnh: cần hoàn thiện thể chế, biến thể chế từ điểm nghẽn thành lợi thế, cạnh tranh quốc gia để thu hút nguồn lực trong nước và ngoài nước. Cần Thơ phải làm tốt công việc này, cả hệ thống chính trị thành phố, người dân, doanh nghiệp phải tham gia, tạo sức mạnh tổng hợp vì "Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp". Đầu tư hạ tầng chiến lược cho hai ngành này đúng yêu cầu, mục tiêu của sự phát triển nhanh và bền vững, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; giảm chi phí đầu vào cho các dịch vụ liên quan y tế, giáo dục để người dân được hưởng lợi.
Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan khẩn trương nâng cấp Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ trong năm 2026; “cần gì, thiếu gì thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ”. Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ triển khai sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục, trong đó, các trường mẫu giáo và phổ thông sắp xếp theo mô hình chính quyền 2 cấp, 17 trường đại học sắp xếp theo diện tăng quy mô, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng...
Bộ Y tế phản hồi về đề nghị mở rộng phạm vi chi trả, bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế
Trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc bảo hiểm y tế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị; phối hợp các bên liên quan triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế cho biết đã nhận được Công văn số 1691/UBDNGS15 của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, trong đó có một số kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp.
Theo đó, cử tri tỉnh Đồng Tháp đề nghị mở rộng phạm vi chi trả bảo hiểm y tế, bổ sung danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán từ trung ương đến cơ sở; cải tiến cơ chế quản lý và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các tuyến.
Trả lời cử tri về việc mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có phạm vi thuốc do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả khá đầy đủ và toàn diện so với mức phí đóng. Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, hiện nay, Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục này để đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị.
Năm 2025, ngành đường sắt đạt lợi nhuận 139 tỷ đồng
Chiều 28/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Hoàng Gia Khánh cho biết, năm 2025, doanh thu hợp nhất của Tổng Công ty ước đạt hơn 10.700 tỷ đồng, tăng 10% cùng kỳ, lợi nhuận đạt 139 tỷ đồng, tăng 5,3% cùng kỳ, doanh thu Công ty mẹ đạt 3.031 tỷ đồng, tăng 10,2% cùng kỳ. Thu nhập bình quân đạt 14 triệu/người/tháng, tăng 8% so với cùng kỳ.
Năm 2026, ngành tập trung triển khai thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là: Quản lý, vận hành, bảo trì, khai thác an toàn, hiệu quả đường sắt hiện hữu và tham gia xây dựng các tuyến đường sắt mới, chuẩn bị kỹ lưỡng, kịp thời, xây dựng, tiếp nhận quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì đường sắt mới khi được giao nhiệm vụ; trong đó, phấn đấu tăng trưởng năm 2026 từ 2 con số trở lên.
Giá vàng trong nước gần chạm mốc 160 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh kéo giá vàng trong nước tăng theo, thiết lập các mức đỉnh mới. Giá vàng miếng SJC tiến sát mốc 160 triệu đồng/lượng. Nhiều thương hiệu vàng trong nước đã điều chỉnh giá bán vàng nhẫn 9999 ngang giá vàng miếng, thậm chí có thương hiệu giá vàng nhẫn còn được niêm yết cao hơn giá vàng miếng SJC. Hiện, giá vàng miếng trong nước cao hơn thế giới khoảng gần 16 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế phí).
Cụ thể, tại thời điểm 16 giờ ngày 28/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 157,7-159,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 153,1 triệu đồng/lượng, bán ra 156,1 triệu đồng/lượng, cao hơn 3,1 triệu đồng/lượng so cuối tuần trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 157,7 triệu đồng/lượng và bán ra 159,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.
Lễ cưới tập thể cho 11 cặp đôi công nhân, lao động tại Nghệ An
Sáng 28/12, lần đầu tiên, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ cưới tập thể cho 11 cặp đôi công nhân, lao động trên địa bàn với chủ đề “Vòng tay Công đoàn - Vững bước tình yêu".
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám chia sẻ: Lễ cưới tập thể hôm nay không chỉ là một nghi lễ hôn nhân, mà còn là lời khẳng định của tổ chức Công đoàn: Trên hành trình xây dựng hạnh phúc, người lao động luôn có sự đồng hành, sẻ chia của tổ chức mình đang gắn bó.
Buổi lễ không chỉ là niềm vui riêng của 11 cặp đôi, mà còn là sự bù đắp ân tình, là vòng tay ấm áp của tổ chức và cộng đồng dành cho những công nhân lao động - những con người đã góp phần nhỏ bé của mình làm giàu cho quê hương, đất nước.
Cứu nạn kịp thời một ngư dân trên vùng biển Đà Nẵng
Hồi 9 giờ 13 phút ngày 28/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin một ngư dân trên tàu cá QB 98048 TS bị ốm nặng: đau bụng dữ dội, không ăn uống được, nguy hiểm đến tính mạng do tàu QB 98048 TS đang bị hỏng máy (bị gãy trục láp), tàu đang thả neo tại vị trí 16-24N; 108-26E (cách đông bắc mũi Sơn Trà khoảng 17 hải lý); không thể tự di chuyển về bờ được.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã báo cáo Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến xấu, lúc 11 giờ ngày 25/12 Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã điều động tàu SAR 631 cùng 2 nhân viên y tế của Trung tâm y tế 115 Đà Nẵng đi cứu nạn ngư dân trên.
Lúc 12 giờ 21 phút ngày 28/12, tàu SAR 631 đã tiếp cận tàu cá QB 98048 TS và đưa lên tàu SAR 631. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ 115 Đà Nẵng, bệnh nhân bị chấn thương nội tạng, tình trạng bệnh nhân rất nguy hiểm. Hồi 14 giờ 15 phút cùng ngày, tàu SAR 631 đã bàn giao bệnh nhân cho cơ quan chức năng tại cầu cảng Trung tâm. Bệnh nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.
Liên hợp quốc cảnh báo về mối đe dọa an ninh hàng đầu đối với Somalia và Kenya
Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn lời Liên hợp quốc cảnh báo nhóm cực đoan al-Shabaab vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng và trực tiếp nhất đối với hòa bình, ổn định tại Somalia và khu vực Sừng châu Phi, trong đó có quốc gia láng giềng Kenya, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
Theo báo cáo mới công bố của các chuyên gia Liên hợp quốc, mặc dù các lực lượng Somalia và quốc tế đang đẩy mạnh các chiến dịch quân sự nhằm kiềm chế hoạt động của Al-Shabaab, nhóm này vẫn duy trì được năng lực tiến hành các cuộc tấn công bất đối xứng phức tạp và có mức độ sát thương cao. Báo cáo cho biết Al-Shabaab, tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, không chỉ tiến hành các vụ tấn công chết người mà còn duy trì một hệ thống hoạt động tinh vi, bao gồm tống tiền, cưỡng ép tuyển mộ và tuyên truyền có tổ chức.
Tại Kenya, báo cáo lưu ý Al-Shabaab tiếp tục gây bất ổn thông qua các vụ tấn công bằng thiết bị nổ tự chế, bắt cóc và đột kích, đặc biệt tại các hạt giáp biên giới Somalia. Trung bình trong năm nay, nhóm này đã thực hiện khoảng 6 vụ tấn công mỗi tháng tại Kenya.
Ngoài ra, Liên hợp quốc cũng bày tỏ quan ngại trước sự gia tăng hiện diện của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng tại Somalia. Mặc dù quy mô nhỏ hơn al-Shabaab, sự mở rộng của nhóm này được đánh giá là mối đe dọa an ninh đáng kể đối với khu vực.
Trung Quốc: Động đất ở ngoài khơi Đài Loan khiến nhiều tòa nhà rung lắc
Cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết trận động đất khiến các tòa nhà ở Đài Bắc rung lắc, và truyền thông địa phương cho biết người dân có thể cảm nhận được dư chấn trên khắp Đài Loan (Trung Quốc).
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo một trận động đất có độ lớn 6,6 đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc) ngày 27/12. Đây là trận động đất lớn thứ hai xảy ra tại khu vực này trong vài ngày qua.
Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) cho biết trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 5 phút giờ địa phương (tức 22 giờ 5 phút cùng ngày giờ Việt Nam), có độ sâu chấn tiêu 73 km dưới biển ngoài khơi huyện Nghi Lan, Tây Nam Đài Bắc. Cơ quan này ước tính trận động đất này có độ lớn 7,0. Trận động đất khiến các tòa nhà ở Đài Bắc rung lắc, và truyền thông địa phương cho biết người dân có thể cảm nhận được dư chấn trên khắp Đài Loan (Trung Quốc).