Trẻ em mong được chăm sóc tâm lý và bảo vệ tốt hơn trong năm 2022

NDO -

Chiều 13/1, tại Hà Nội, Hội nghị Hội đồng Đội Trung ương lần thứ 8, khóa VIII mở rộng đã diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Năm 2021, Hội đồng Đội Trung ương nhận được 732 báo cáo trên cả nước, phản ánh về 439 vụ đuối nước, 145 vụ tai nạn, thương tích và 148 vụ xâm hại trẻ em. 

Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang (bên trái, màn hình chính trong ảnh).
Hội nghị diễn ra dưới sự điều hành của Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang (bên trái, màn hình chính trong ảnh).

Theo Báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em năm 2021 được công bố tại hội nghị, liên quan đến vấn đề học tập, sau khi chương trình học trực tuyến được triển khai trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ở nhiều địa phương các em không có thiết bị để học trực tuyến. Một số em phản ánh chương trình học khá dày, ngoài giờ học trên lớp còn phải tham gia học ngoại khóa, học thêm… nên không còn thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, cân bằng thể chất, tinh thần. 

Về vấn đề bảo vệ trẻ em, các em mong muốn tổ chức Đoàn, Đội và các ngành quan tâm tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn, trang bị các kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích, xâm hại, tự bảo vệ, thoát hiểm... Đồng thời, có thêm bể bơi, sân chơi, lớp dạy bơi miễn phí, được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tâm lý tại địa phương; xử lý nghiêm các vụ bạo hành, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường.

Đối với vấn đề an toàn trên không gian mạng, hiện một số em dành nhiều thời gian để truy cập internet, lười vận động dẫn đến thiếu kỹ năng sống, thậm chí không ít em rơi vào tình trạng trầm cảm, tự kỷ. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, tìm hiểu kiến thức trên mạng xã hội, một số thông tin cá nhân của các em bị đánh cắp, sử dụng vào mục đích xấu. 

Bên cạnh đó, các em đề nghị các cơ quan chức năng cần quan tâm đầu tư xây dựng thêm các điểm sinh hoạt, vui chơi nói chung và tích hợp công nghệ số nói riêng dành riêng cho trẻ em trên địa bàn dân cư, nhất là ở những vùng khó khăn. 

Thống kê của Hội đồng Đội Trung ương cho thấy, năm 2021, đã phối hợp Trung ương Đoàn, các đơn vị liên quan triển khai nhiều chương trình như “Triệu ly sữa và Hành trình của những cuốn sách”, “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”… vận động hỗ trợ thiếu niên, nhi đồng hơn 4 triệu hộp, chai sữa, 500 nghìn cuốn sách, báo cùng nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng.

Riêng đợt dịch thứ tư, hỗ trợ các em ở các tỉnh Điện Biên, Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố phía nam, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương… nhiều sữa, sách truyện thiếu nhi, quần áo trẻ em, khẩu trang y tế, nhu yếu phẩm, bữa ăn dinh dưỡng với tổng giá trị 5,5 tỷ đồng. 

Đồng thời, hỗ trợ 2,4 tỷ đồng máy thở, trang thiết bị y tế tặng các bệnh viện tuyến đầu điều trị cho trẻ em nhiễm Covid-19; 500 triệu đồng trang thiết bị y tế đặc trị Covid-19; trao tặng 42.735 “Túi an sinh” có tổng trị giá 8,8 tỷ đồng; triển khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Vui khỏe an toàn đánh tan Covid-19”, Ngày hội sắc màu - Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi năm 2021 với chủ đề “Vững tin Việt Nam”.