Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.
Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát hiện, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Ghi nhận trong ngày 30/4 trên tuyến đường Mỹ Đình (phường Từ Liêm), trong gần một giờ kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định.

3811877861495598345.jpg
Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội nhắc nhở, lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm có nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong ngày 30/4.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,3 mg/L khí thở. Cá biệt, có trường hợp khi phát hiện chốt kiểm tra đã xuống xe dắt bộ nhằm “né” kiểm tra, song vẫn bị xử lý theo quy định.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia dù dưới bất kỳ hình thức nào đều tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Việc cố tình né tránh kiểm tra không làm thay đổi bản chất vi phạm và vẫn bị xử lý nghiêm.

Một trường hợp vi phạm là ông N.V.Ư (sinh năm 1958, trú tại phường Từ Liêm) cho biết, sau ca trực có sử dụng rượu cùng bạn bè. Khi tham gia giao thông, ông được yêu cầu kiểm tra và phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,3 mg/L khí thở. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, ông đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Tương tự, anh V.N.Q (trú tại khu vực Mỹ Đình) cho biết, sau khi dùng rượu tại nhà người thân ở phường Nhân Mỹ, do lo ngại bị kiểm tra, anh lựa chọn di chuyển qua các tuyến đường nhỏ. Tuy nhiên, khi ra đến đường Mỹ Đình, anh vẫn bị lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện vi phạm.

Theo quy định hiện hành, với mức vi phạm nồng độ cồn nêu trên, người điều khiển phương tiện sẽ bị tạm giữ phương tiện 7 ngày làm việc và xử phạt hành chính 7 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng trong dịp nghỉ lễ.

Có thể bạn quan tâm