[Video] Youtube đối mặt với nguy cơ bị cấm tại Indonesia
Indonesia phát cảnh báo chính thức đối với YouTube do không tuân thủ quy định mới về bảo vệ trẻ em trên không gian số.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#bảo vệ trẻ em
Có 113 kết quả
Indonesia phát cảnh báo chính thức đối với YouTube do không tuân thủ quy định mới về bảo vệ trẻ em trên không gian số.
Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị nghiên cứu bổ sung một chính sách riêng về “hậu kiểm”, quản lý sau khi việc nuôi con nuôi được xác lập, nhằm luật hóa và tăng cường vai trò giám sát của Nhà nước và xã hội để bảo vệ trẻ em một cách toàn diện.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” (Chương trình).
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 468 phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”.
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng với Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam về tài trợ Hệ thống lọc nước uống tinh khiết cho xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án mang đến nguồn nước an toàn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và tạo sự phát triển bền vững cho người dân.
Kể từ khi Australia tiên phong ban hành luật cấm người dùng dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, xu thế siết chặt các quy định về bảo vệ trẻ em trong môi trường trực tuyến tiếp tục lan rộng trên thế giới.
Ngày 18/2, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định, ông sẵn sàng xem xét nâng độ tuổi tối thiểu của trẻ em được sử dụng các nền tảng mạng xã hội trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia siết chặt quy định này nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên.
Trong một tiết học bình thường, chỉ một cú nhấp chuột cũng có thể dẫn học sinh tới nội dung độc hại, lừa đảo hay quấy rối. SafeGate School Plus được khởi động với mục tiêu đơn giản mà cấp thiết để mỗi giờ học hay thời gian trực tuyến ở trường trở nên an toàn hơn, để học sinh được lắng nghe như những công dân số của thời đại mới.
Luật An ninh mạng quy định, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng có trách nhiệm áp dụng biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm hại trẻ em, xâm phạm quyền trẻ em.
Việc xuất hiện các hội nhóm kín mang sắc thái tiêu cực trên mạng xã hội là điều đáng cảnh báo hiện nay. Lợi dụng tâm lý tò mò và sự dễ tổn thương của người dùng, chúng tạo ra những “vùng tối” thu hút tương tác bằng cảm xúc cực đoan.
Sáng 17/12, tại Hà Nội, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm phê chuẩn Công ước số 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế về các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.
Theo đánh giá của các chuyên gia giao thông, va chạm giao thông là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên tại Việt Nam. Thiết bị an toàn trên xe ô-tô được chứng minh có thể làm giảm 50-80% nguy cơ chấn thương và 47-60% nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 432-TB/VPTW, ngày 28/11/2025 thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và các ban, bộ, ngành Trung ương về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Chiều 27/11, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức “Lễ tiếp nhận ý kiến trẻ em về Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”.
Sau hơn 4 năm triển khai, Dự án “Xây dựng trường học an toàn và chất lượng cho Trẻ em huyện Sóc Sơn (nay là xã Đa Phúc), thành phố Hà Nội” đến nay đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần kiến tạo môi trường học tập an toàn, hòa nhập và chất lượng với học sinh.
Phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng với tài xế chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m trên ô-tô ngồi cùng hàng ghế với người lái xe hoặc không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định.
Trong bối cảnh hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng internet hằng ngày, không gian mạng mở ra cơ hội nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn những nguy cơ khó lường, đặc biệt là hiểm họa "bắt cóc trực tuyến" đang nhắm vào học sinh, sinh viên.
Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ kéo theo nhiều chiêu thức vi phạm tinh vi, từ lừa đảo, giả mạo khuôn mặt, giọng nói đến thao túng hình ảnh đe dọa nghiêm trọng an toàn thông tin và quyền lợi người dân. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách về khung pháp lý chặt chẽ nhằm bảo vệ người dùng, củng cố an ninh mạng.
Khi internet trở thành "ngôi nhà thứ hai” của trẻ em và thanh thiếu niên, câu hỏi đặt ra là: ai sẽ bảo vệ các em trong thế giới ấy? Chiến dịch “Không một mình - Cùng nhau an toàn trực tuyến” đã thắp lên tinh thần hành động tập thể, cùng nhau dựng “lá chắn số” bảo vệ thế hệ trẻ Việt Nam trước những rủi ro trên không gian mạng.
Một loạt quốc gia Đông Nam Á cảnh báo về tác động ngày càng rõ rệt của môi trường trực tuyến đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Chỉ trong vài tháng trở lại đây, liên tiếp những vụ bạo lực, bạo hành trẻ em bị phát hiện khiến dư luận không khỏi day dứt, phẫn nộ. Mỗi câu chuyện là một nỗi đau không chỉ của một đứa trẻ, mà của cả xã hội.
Bày tỏ lo ngại trước tình trạng bạo lực học đường, các hành vi bạo lực trên không gian mạng và những tác động tiêu cực của mạng xã hội đến trẻ em, đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhân văn.
Sáng 28/10, Công an xã An Biên, tỉnh An Giang đã làm việc với người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, bị tố cáo có hành vi túm tóc, đánh đập một trẻ nhỏ.
Plan International Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, thông qua hàng loạt hoạt động phối hợp, nâng cao nhận thức và thúc đẩy tiếng nói của thanh thiếu niên. 5 năm qua, tổ chức này đã đầu tư hơn 79 tỷ đồng cho các hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Khẳng định hợp tác quốc tế là yếu tố then chốt trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức cho hay, Việt Nam đã và đang vào cuộc mạnh mẽ để bảo vệ tốt hơn cho trẻ em trên không gian mạng.
Ngày 25/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025 diễn ra phiên tọa đàm bên lề với chủ đề “Vai trò của nền tảng trực tuyến trong bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước tội phạm mạng”, do Liên minh Niềm Tin Số và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp tổ chức.
Mới đây, cuộc gọi giả danh Công an suýt khiến 3 sinh viên tại Đà Lạt (Lâm Đồng) mất hàng trăm triệu đồng. Chiến dịch “Không một mình” chính là “lá chắn số” giúp thế hệ trẻ an toàn hơn trên không gian mạng.
Công nghệ thông tin phát triển bùng nổ đã mang lại cơ hội phát triển vượt bậc cho các nền kinh tế, song cũng làm gia tăng mối lo ngại về tác động tiêu cực của môi trường trực tuyến đối với sức khỏe tâm thần và sự an toàn của trẻ em.
Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) đáng chú ý với những điều khoản mạnh mẽ nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, dự kiến sẽ mở ký vào ngày 25, 26 tháng 10 tại Hà Nội.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/10 yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn gồm Apple, Google, Snapchat và YouTube giải thích về những biện pháp đang thực hiện để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.