“Những công trình của TCT Sông Đà xây dựng đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", đó là đánh giá của Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong buổi lễ trao danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới cho TCT Sông Đà sáng 16-3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.
Cho đến nay, riêng các nhà máy thủy điện do TCT Sông Đà đảm nhận thi công đã sản xuất hơn 75% lượng điện quốc gia. Trong thời kỳ đổi mới TCT thực hiện đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm thông qua đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh.Từ một ngành truyền thống là xây dựng thủy điện, TCT đã đầu tư vào những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế quốc dân như cơ sở hạ tầng, giao thông, các khu đô thị, khu công nghiệp, du lịch, khách sạn, sản xuất các vật liệu như xi-măng, sắt thép, sản xuất và kinh doanh điện, cơ khí lắp máy, may mặc, xuất khẩu lao động... đạt tỷ trọng 60% vào năm 2003. TCT luôn chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ cả về quản lý, tư vấn, các dây chuyền công nghệ thi công tiên tiến; mua mới hơn 600 xe máy, thiết bị hiện đại của Đức, Italy, Mỹ, Nhật, Thụy Điển, Phần Lan với trị giá gần 1.000 tỷ đồng. TCT hợp tác với các trường Đại học Bách khoa, Thủy lợi, Xây dựng, Mỏ địa chất và các hãng tư vấn, tập đoàn mạnh của các nước Thụy Điển, Nhật Bản, Nga, Ukraine, Canada, Trung Quốc, Singapore... đào tạo sau đại học cho đội ngũ kỹ sư, quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những cố gắng trên đã đẩy nhanh quá trình xây dựng và phát triển TCT thành một tập đoàn kinh tế mạnh, đạt hiệu quả kinh tế, xã hội ngày một cao, với mức tăng trưởng bình quân xấp xỉ 40%/năm, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động tăng từ 30 - 40%... theo đúng định hướng chiến lược phát triển: