Nổi bật tại lễ trao giải thưởng là nữ ca sĩ Tay-lo Xuýp (Taylor Swift) được mệnh danh “Công chúa nhạc đồng quê” với ba giải Grammy: "Vi-đê-ô ca nhạc hay nhất" dành cho vi-đê-ô Bad Blood cùng hai giải “An-bum nhạc Pop hay nhất” và “An-bum của năm” dành cho an-bum 1989. Tay-lo Xuýp cũng là nữ ca sĩ đầu tiên giành được hai giải an-bum của năm tại Grammy. Những giải thưởng quan trọng khác cũng lần lượt được trao tặng các ca sĩ: Ken-đrích La-mác (Kendrick Lamar) với giải “An-bum Rap hay nhất” dành cho an-bum có tựa đề To Pimp A Butterfly. Anh cũng được nhận chung giải ở “Vi-đê-ô ca nhạc hay nhất” cùng Tay-lo Xuýp với vi-đê-ô Bad Blood. Giải “An-bum nhạc đồng quê hay nhất” thuộc về ca sĩ Crít Xtáp-le-tơn (Chris Stapleton) với an-bum Traveller. Giải thưởng quan trọng của hạng mục "Ca khúc của năm" thuộc về ca khúc Thinking Out Loud do Ét Sê-rân (Ed Sheeran) và A-mi Uết-gơ (Amy Wadge) sáng tác, Giắc-ki Gô-xlinh (Jake Gosling) sản xuất. Ngoài ra, Ét Sê-rân còn giành thêm giải thưởng ở hạng mục trình diễn sô-lô nhạc Pop hay nhất. Trong khi đó, Giải “Nghệ sĩ mới của năm" đã vinh danh nữ ca sĩ tóc vàng Mi-gân Trai-nơ (Meghan Trainor) với an-bum Title phát hành vào năm 2015 đã từng giúp chị lọt vào vị trí số 1 bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ.