<p>Những việc còn gây phiền hà cho nhân dân</p>

Trạm y tế xã bỏ hoang

Trạm y tế Ðồn Ðèn là một trong nhiều hạng mục công trình được xây dựng tại Khu tái định cư Ðồn Ðèn, thuộc xã Khang Ninh (Ba Bể, Bắc Cạn).

Công trình này được xây dựng từ năm 2005, với tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng, với mục đích phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân sinh sống tại Khu tái định cư Ðồn Ðèn. Công trình được xây dựng khang trang, bao gồm bốn phòng khám bệnh, phòng điều trị nội trú, tường rào bao quanh. Thế nhưng, năm năm qua, ngành y tế và chính quyền địa phương vẫn chưa bố trí được cán bộ y tế vào làm việc tại đây. Trong khi đó, từ nhiều năm qua, mỗi khi có bệnh, người dân nơi đây phải đi bộ hàng chục cây số, hết nửa ngày đường, để xuống xã Khang Ninh khám, chữa bệnh.

Khu tái định cư Ðồn Ðèn hiện nay có gần 30 hộ dân chuyển đến sinh sống, dự kiến khu vực này sẽ có khoảng 200 hộ dân từ vùng lõi của Vườn quốc gia Ba Bể và các xã lân cận chuyển đến. Do lâu chưa được đưa vào sử dụng, cho nên Trạm Y tế Ðồn Ðèn không có người quản lý, bảo vệ, một số hạng mục như cổng, cửa kính, bảng điện, tường rào, trần đã bị xuống cấp hoặc bị đập phá. Chị Vừ Thị Mỵ, một người dân ở Khu tái định cư Ðồn Ðèn bức xúc: 'Gia đình tôi chuyển đến đây đã được gần năm năm, nhưng khi người nhà có bệnh lại phải lẽo đẽo đi bộ lên dốc, xuống đèo gần mười cây số xuống Trạm y tế xã Khang Ninh để khám, chữa bệnh, vất vả lắm'. Gia đình chị Triệu Thị Tư chuyển đến khu tái định cư cũng đã nhiều năm. Chị Tư tâm sự: Mỗi khi nhà có người mắc bệnh thì khổ lắm, phải đi xa cả ngày đường mới được thăm khám, chữa trị, lấy thuốc, trong khi trạm y tế ở ngay gần nhà thì không được sử dụng.

Thiết nghĩ, việc đưa Trạm y tế Ðồn Ðèn vào sử dụng để khám, chữa bệnh cho nhân dân khu tái định cư và các thôn lân cận là rất cần thiết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Ðề nghị ngành y tế tỉnh Bắc Cạn và chính quyền địa phương huyện Ba Bể khẩn trương điều động cán bộ y tế, mua sắm dụng cụ, thuốc men để đưa Trạm y tế Ðồn Ðèn vào hoạt động, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân nơi đây.

LÊ THẾ

(Bắc Cạn)

Vốn vay ưu đãi khó đến với nông dân

Thời gian qua, do tình hình dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, việc kinh doanh, sản xuất của nông dân gặp nhiều rủi ro. Khi Nghị định số 41/2010/NÐ-CP ngày 12-4-2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được triển khai, nông dân có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn để phục hồi sản xuất. So với quy định trước đây (Quyết định số 67/1999/QÐ-TTg, ngày

30-3-1999, của Thủ tướng Chính phủ), thì Nghị định số 41 có mức cho vay cao hơn năm lần, thủ tục cũng đơn giản hơn, thông thoáng hơn. Cụ thể là, các cá nhân, hộ sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp được xem xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản cao nhất 50 triệu đồng; các hộ kinh doanh, sản xuất ngành nghề hoặc làm dịch vụ phục vụ nông nghiệp, nông thôn được vay cao nhất 200 triệu đồng; các HTX, trang trại được vay cao nhất 500 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi này, nông dân vẫn gặp không ít trở ngại.

Một trong những điểm mới quan trọng của Nghị định 41 là khách hàng có thể vay vốn bằng hình thức tín chấp với mức vay cao. Tuy vậy, khách hàng vẫn phải nộp cho ngân hàng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, bản chính) hoặc giấy xác nhận của UBND xã, nếu chưa được cấp 'sổ đỏ' và đất không có tranh chấp. Nhiều nông dân cho rằng, vay tín chấp mà phải nộp 'sổ đỏ' thì có khác gì vay thế chấp? Mặt khác, theo quy định những đối tượng được vay phải cư trú tại địa bàn xã. Thực tế, nhiều trường hợp, nông dân sản xuất, canh tác tại địa bàn xã, nhưng họ lại cư trú tại thị trấn, vì vậy không được vay. Việc vay vốn để mua nông cụ phục vụ sản xuất của nông dân cũng khó khăn bởi yêu cầu người mua máy phải biết sử dụng máy, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng biết. Quy định về mô hình trang trại cũng là một rào cản. Những mô hình sản xuất có đủ tiêu chí như diện tích sản xuất, nhân công, vốn đầu tư... nhưng chưa được cấp chứng nhận là trang trại thì vẫn là sản xuất hộ, chỉ được vay mức cao nhất là 50 triệu đồng. Trong khi, nhu cầu về vốn luôn cao hơn nhiều lần so với đồng vốn được vay. Nếu được công nhận là chủ trang trại thì mức vay cao nhất lên tới 500 triệu đồng. Nhưng để vay được nguồn vốn ưu đãi này, chủ trang trại còn phải đáp ứng điều kiện là chưa vay một tổ chức tín dụng nào khác và phải chứng minh được khả năng tài chính, khả năng trả nợ.

Những vướng mắc kể trên làm cho việc thực hiện Nghị định 41 với nhiều ưu đãi, khó trở thành động lực giúp nông dân vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất để ổn định cuộc sống.

Thái Bảo

(Ðồng Tháp)

Có thể bạn quan tâm