Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc
Khoảng 9 giờ 20 phút (giờ địa phương) ngày 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến ngày 17/4 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân.
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (ngày 14 đến 15/4/2025), đồng thời là lần thứ ba trong thời gian chưa đầy hai năm, hai đồng chí lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước tiến hành thăm song phương.
Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng hàng đầu và quyết tâm cao của hai bên đối với việc phát triển mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” ngày càng bền vững, ổn định, thực chất hơn trong thời gian tới. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn, tạo xung lực mới cho quan hệ song phương.
Ngay sau khi đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến tìm hiểu thực tế quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc có diện tích 1.770km², cách trung tâm Thủ đô Bắc Kinh gần 110km về phía tây nam, được thành lập tháng 4/2017. Trung Quốc coi đây là lựa chọn chiến lược quan trọng mang tính lịch sử của Trung ương Đảng, là khu mới có ý nghĩa toàn quốc tiếp sau Đặc khu Thâm Quyến, Quảng Đông và Khu mới Phố Đông, Thượng Hải.
Chiều 14/4, tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa. Khẳng định đầu tư cho con người, đầu tư cho giáo dục, đầu tư cho các nhà khoa học trẻ chính là khoản đầu tư chiến lược nhất cho tương lai quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn, Đại học Thanh Hoa tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam; tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học giả, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu, xây dựng các chương trình đồng hướng dẫn, các nhóm nghiên cứu chung, các phòng thí nghiệm chung trong những lĩnh vực then chốt.
Chiều 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh tại Đại Lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh. Trong không khí chân thành, hữu nghị và cởi mở, hai bên cùng bày tỏ vui mừng về những tiến triển quan trọng trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; cùng chia sẻ về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, đặc biệt kể từ Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã tổ chức thành công kỳ họp Lưỡng hội năm 2026, thông qua Cương yếu Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15; cũng như thảo luận một số phương hướng lớn nhằm hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao, thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.
Việt Nam-Italia tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italia, sáng 14/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia-Việt Nam Chiara Gribaudo.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh; đồng thời, hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp của Quốc hội/Nghị viện hai nước, nhóm Nghị sĩ trẻ, Nghị sĩ nữ, nhóm Nghị sĩ hữu nghị để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhất là trong lĩnh vực lập pháp.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, chuyến công tác tới Italia lần này nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng-an ninh, văn hóa, giáo dục…, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược, hướng tới đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
Nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia-Việt Nam về tổ chức đoàn sang thăm Việt Nam để tăng cường quan hệ giữa Nghị viện 2 nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên trao đổi để thu xếp thời gian chuyến thăm phù hợp.
Cũng trong sáng 14/4 (theo giờ địa phương), tại Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp ông Qu Dongyu (Khuất Đông Ngọc), Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).
Chủ tịch Quốc hội đề nghị FAO hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển xanh, bền vững, thông minh, ứng phó với biến đổi khí hậu; chuyển đổi hệ thống thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh đặc biệt là từ động vật sang người, và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Giám đốc FAO Qu Dongyu nhất trí Việt Nam và FAO sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm, qua đó đóng góp vào bảo đảm an ninh lương thực và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
Sáng 14/4 (theo giờ địa phương), tại Rome, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh Nga đã có cuộc giao lưu với Hiệp hội Nhịp cầu văn hóa Italia-Việt Nam.
Dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026
Sáng 14/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao của Bộ Y tế và một số đề xuất, kiến nghị trong công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, Chính phủ đang quyết liệt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, quyết tâm xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong đó có những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.
Với dự án xây dựng cơ sở 2 của 2 bệnh viện, các vướng mắc còn lại chủ yếu về công tác phối hợp, thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và các bộ liên quan, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ: Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung huy động tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thiện các hồ sơ trong thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép môi trường và hoàn thành các công việc còn lại, dứt khoát đưa 2 bệnh viện đi vào hoạt động trong quý II/2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4/2026.
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài
Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 24-KL/TW, ngày 13/4/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.
Thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương
Chiều 14/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; xem xét, thông qua về nguyên tắc việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai.
Với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai; đồng thời, thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.
Giá vàng, giá bạc đồng loạt tăng trở lại
Trong phiên giao dịch ngày 14/4, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đảo chiều đi lên, tăng từ 1,2-2 triệu đồng mỗi lượng. Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ ngày 14/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 170,5-173 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 169,7 triệu đồng/lượng, bán ra 172,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Tính đến 11 giờ ngày 14/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 27,1 USD/ounce so kết phiên trước đó, lên mức 4.767 USD/ounce.
Trong khi đó, sáng 14/4, giá bạc đồng loạt đi lên. Tại thời điểm 10 giờ 30 phút sáng 14/4, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết mức 2.483.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.513.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 30.000 đồng/lượng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.485.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.515.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 11 giờ sáng 14/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao dịch quanh ngưỡng 76,67 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 72,65-76,94 USD/ounce.
Ngày 14/4, Cục Đường bộ Việt Nam phát đi Công điện yêu cầu các nhà đầu tư, ban quản lý dự án và đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong cao điểm hè 2026.
Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, trong tổng số 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến đã có 15 trạm triển khai khai thác một số hạng mục dịch vụ công thiết yếu. Tuy nhiên, còn 6 trạm dừng nghỉ chưa thể đưa vào vận hành, gồm trạm Vĩnh Hảo-Phan Thiết (vướng mắc về mặt bằng) và các trạm: Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Diễn Châu-Bãi Vọt, Vạn Ninh-Cam Lộ, Cam Lộ-La Sơn, Cam Lâm-Vĩnh Hảo do chưa hoàn thiện các hạng mục dịch vụ công.
Đáng chú ý, dù thời hạn hoàn thành theo hợp đồng cơ bản trong quý I và quý II/2026, song tiến độ thực tế tại nhiều dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số trạm đã khai thác dịch vụ thiết yếu nhưng chưa hoàn thiện đường ra vào, bãi đỗ xe theo thiết kế; nhiều vị trí còn thiếu cây xăng, trạm sạc điện, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.
Gần 32.000 ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay
Theo số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận 31.927 trường hợp mắc và 4 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Số mắc ghi nhận sớm ngay từ những tháng đầu năm, tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố khu vực phía nam.
Để phòng bệnh sốt xuất huyết, mỗi hộ gia đình cần duy trì đều đặn các việc sau:
Một là, hằng tuần kiểm tra và loại bỏ các vật dụng có thể đọng nước trong và quanh nhà; đậy kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.
Hai là, thay nước bình hoa, cọ rửa dụng cụ chứa nước và diệt bọ gậy theo hướng dẫn của ngành y tế.
Ba là, chủ động phòng muỗi đốt bằng cách ngủ màn, mặc quần áo dài tay và sử dụng các biện pháp xua muỗi phù hợp.
Bốn là, phối hợp chính quyền và ngành y tế khi địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, trong đó có phun hóa chất theo chỉ định chuyên môn.
Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran sau thời hạn do Mỹ đặt ra
Báo Times of Israel ngày 13/4 cho biết lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đối với Iran đã có hiệu lực sau khi thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra trôi qua.
Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã được thông báo về việc “các hạn chế tiếp cận hàng hải đang được thực thi ảnh hưởng đến các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm các địa điểm dọc theo Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và Biển Arab phía Đông eo biển Hormuz.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố lực lượng của họ “sẽ bắt đầu thực hiện phong tỏa toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran vào lúc 10 giờ sáng 13/4 theo giờ miền Đông” (21 giờ theo giờ Việt Nam), phù hợp tuyên bố của Tổng thống Trump.
Theo CENTCOM, lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran. Tuy nhiên, lực lượng này “sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải của các tàu thuyền qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran".