Trái bóng Brazuca đạt độ ổn định hơn bóng Jabulani

NDO -

NDĐT- Dường như ở bất cứ kỳ World Cup nào, trái bóng luôn được bàn luận khá nhiều.

Trái bóng Brazuca.
Trái bóng Brazuca.

Trái bóng Jabalani được sử dụng ở World Cup 2010 Nam Phi được cho rằng có quỹ đạo bay khó đoán. Còn trái bóng Fevernova sử dụng tại World Cup 2002 ở Nhật Bản và Hàn Quốc thì lại quá nhẹ và quá nẩy trong khi một số người phàn nàn rằng, trái bóng Teageist sử dụng ở Đức năm 2006 khó kiểm soát do trơn quá.
Hôm 30-5 vừa rồi, các nhà khoa học ở Nhật Bản nói rắng, trái bóng Brazuca do hãng Adidas sản xuất để sử dụng cho World Cup 2014 tạo được dấu ấn. Nó quỹ đạo bay ổn định nhờ các miếng da ghép của nó – một kỷ lục thấp gồm 6 miếng. Theo truyền thống, quả bóng được làm từ 32 mảnh, nhưng những kỳ World Cup gần đây, nó được làm ít mảnh hơn – trái bóng Jabulaini được làm từ 8 mảnh, còn Teamgeist là 14 mảnh.