Trong khuôn khổ chuyến đi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.
Kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đã nóng lên sau một loạt cuộc bầu cử sơ bộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ngày 12/3. Cả Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều thông báo các kế hoạch tăng tốc chiến dịch vận động cử tri, khi được cho là đã có đủ số phiếu đại biểu cần thiết để được đảng đề cử tham gia cuộc đua vào Nhà trắng, dự kiến ngày 5/11 tới.
Với tỷ lệ 75 phiếu thuận và 22 phiếu chống, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trị giá 467,5 tỷ USD, qua đó ngăn chặn được nguy cơ Chính phủ phải đóng cửa một phần.
Theo hãng tin Reuters, Hạ viện Mỹ ngày 18/1 đã thông qua dự luật nhằm cấp kinh phí hoạt động tạm thời cho Chính phủ liên bang đến đầu tháng 3 tới và ngăn chặn việc Chính phủ nước này phải đóng cửa một phần, đồng thời đệ trình dự luật này lên Tổng thống Joe Biden để phê duyệt.
Ngày 8/11, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc và đối thoại với Mỹ, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, giải quyết thỏa đáng những khác biệt giữa hai nước và nỗ lực chung để đối phó các thách thức toàn cầu.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đăng thông điệp cảm ơn sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, đồng thời đánh giá cao các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Trong bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) sau khi lên máy bay về nước, Tổng thống Biden viết: “Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cảm ơn ngài vì cuộc gặp mang tới rất nhiều kết quả tốt đẹp. Mối quan hệ đối tác hiện nay đặt mục tiêu khơi dậy tiềm năng của người dân hai nước và mở ra hàng loạt cơ hội tuyệt vời”.
Ngày 11/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến 11/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trưa 11/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư nêu rõ, Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục dựa trên cơ sở tôn trọng đầy đủ những nguyên tắc cơ bản, định hướng quan hệ hai nước thời gian qua, trong đó có tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
Chiều tối 10/9, ngay sau cuộc hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã phát biểu với báo chí Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế, thông tin về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm.
Chiều 10/9, ngay sau Lễ đón chính thức, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy (cho biết đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Joe Biden về vấn đề trần nợ công và hai bên nhất trí gặp nhau ngày 22/5 (giờ Mỹ) để tiếp tục thảo luận về vấn đề này.
Ngày 21/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 77 tại Thành phố New York, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Joe Biden chủ trì tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ và có các cuộc tiếp xúc song phương với một số nước và tổ chức quốc tế.
Tổ chức phi lợi nhuận RMI ước tính Chính phủ Mỹ sẽ chi 514 tỷ USD cho vấn đề chống biến đổi khí hậu mặc dù Quốc hội sẽ phải thông qua thêm luật mới để một số khoản tài trợ được giải ngân.
Ít giờ sau khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học ở bang Texas, Tổng thống Joe Biden từ Nhà trắng đã kêu gọi người Mỹ đứng lên đấu tranh chống lại nạn vận động hành lang về súng đạn và gây áp lực đối với các thành viên Quốc hội nhằm thông qua luật kiểm soát súng đạn - một trong những vấn đề được coi là "nhạy cảm" tại "xứ cờ hoa".
Chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa đưa ra cảnh báo, nước Mỹ có thể chứng kiến tới 100 triệu ca nhiễm Covid-19 mới cùng số ca tử vong vì Covid-19 đáng kể trong làn sóng lây nhiễm mới vào mùa thu và mùa đông sắp tới.
Bộ Năng lượng Mỹ sẽ trích hơn 3 tỷ USD từ đạo luật cơ sở hạ tầng 1,2 nghìn tỷ USD được Tổng thống Joe Biden ký hồi năm ngoái để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất pin xe điện, trong đó bao gồm các khâu xử lý khoáng sản sử dụng trong pin công suất lớn và tái chế pin đã qua sử dụng.
Ngày 27/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, Washington không có kế hoạch thay đổi chế độ tại Nga. Lời khẳng định này được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố người đồng cấp Nga Vladimir Putin "không thể tiếp tục cầm quyền".
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/1 đã có bài phát biểu nhân kỷ niệm 1 năm ngày xảy ra cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol của những người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump làm 5 người thiệt mạng và hơn 140 sĩ quan cảnh sát bị thương.
Năm 2021 khép lại năm đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trải qua một năm với nhiều biến động, chính sách “xây dựng lại tốt hơn” của Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ đã đem tới những thành công bước đầu, song muôn vàn thách thức vẫn còn ở phía trước.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11/12 đã thông qua quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Kentucky, sau khi bang này bị tàn phá nặng nề bởi lốc xoáy, khiến ít nhất 100 người thiệt mạng.
Bài viết của Time cho rằng, dù có nhiều tín hiệu khả quan cho thấy làn sóng Covid-19 thứ tư tại Mỹ đang suy yếu, nhưng nếu Mỹ không triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh quyết liệt thì làn sóng thứ năm sẽ thảm khốc hơn làn sóng trước đây.
Ngày 15/7 (giờ Washington), Mỹ và Đức đã ký Tuyên bố Washington về các nguyên tắc chung sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Angela Merkel, người đang ở thăm Mỹ. Đây là chuyến thăm cuối cùng của bà Merkel tới thủ đô Washington trước khi mãn nhiệm vào cuối năm nay.
Sau một năm bùng phát, đại dịch Covid-19 đã cướp đi tính mạng của nhiều người Mỹ hơn Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Kẻ thù vô hình đã âm thầm và nhanh chóng tấn công người dân ở mọi ngóc ngách của nước Mỹ, bất kể tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị xã hội...