Các đại biểu chủ tọa tại tọa đàm “Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng”. (Ảnh SGGP)

Hướng nguồn lực kiều hối vào đầu tư hạ tầng

Ngày 23/4, tại buổi Tọa đàm “Nắn dòng kiều hối vào hạ tầng” do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, đại diện Ngân hàng Nhà nước, các sở, ngành, chuyên gia, kiều bào, doanh nghiệp… đưa ra nhiều ý kiến nhằm tìm ra giải pháp xây dựng cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý huy động hiệu quả nguồn lực kiều hối vào sự phát triển hạ tầng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Các đại biểu chia sẻ tại toạ đàm.

Kiểm soát giá sách giáo khoa nhưng phải bảo đảm nhu cầu cho người học

Sách giáo khoa và giá sách giáo khoa luôn thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Chiều 5/4, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Tọa đàm “Định giá để kiểm soát giá sách giáo khoa như thế nào?” nhằm trao đổi, ghi nhận ý kiến của các cơ quan chức năng, chuyên gia và nhà quản lý giáo dục.
Tham dự tọa đàm có các tướng lĩnh, nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Điện Biên Phủ-Bài học thực tiễn trong huấn luyện chiến đấu hiện nay

Ngày 4/4, tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 phối hợp Báo Quân đội nhân dân tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Nghệ thuật quân sự trong Chiến dịch Điện Biên Phủ-Bài học thực tiễn trong huấn luyện chiến đấu hiện nay”.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Viện Brookings.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự tọa đàm về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Ngày 26/3, tại Washington D.C., trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ và đồng chủ trì Đối thoại Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dự và phát biểu tại tọa đàm về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tại Viện Brookings, gặp cố vấn và trợ lý của một số Ủy ban chủ chốt của Quốc hội Hoa Kỳ, tiếp Phó Hiệu trưởng Đại học bang Arizona Jeffrey Goss và gặp trực tuyến Phó Chủ tịch tập đoàn NVIDIA Keith Strier.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Ngày 9/1, Đoàn khảo sát nhóm tổng kết 5, Ban Chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức Tọa đàm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng Đinh Thị Trang trao giải thưởng năm 2023 cho các tác giả. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhiều hoạt động nghiên cứu văn hóa dân gian có giá trị về di sản tại Đà Nẵng

Công bố nhiều công trình nghiên cứu khoa học về văn hóa dân gian, tổ chức các tọa đàm khoa học về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản tại Đà Nẵng, là những những động mang lại hiệu quả thiết thực của Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng trong năm 2023.
Tọa đàm "Giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai cộng đồng" tại Lào Cai. (Ảnh: MÙA XUÂN)

Giảm thiểu thiệt hại do các loại hình thiên tai đến sản xuất nông nghiệp khu vực miền núi phía bắc

Ngày 24/11, tại thành phố Lào Cai, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai tổ chức tọa đàm “Giải pháp sinh kế thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng”.
Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Thực hành đúng các tiêu chí ESG giúp doanh nghiệp phát triển xanh, bền vững

Trong xu hướng chuyển đổi xanh đang diễn ra trên thế giới nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, ngày càng nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam thể hiện sự quan tâm tới các tiêu chí Môi trường-Xã hội-Quản trị (ESG). Tuy nhiên, việc lồng ghép cũng như kết hợp những tiêu chí này vào quá trình phát triển của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam và sự phát triển của Văn học nghệ thuật Việt Nam, Văn học nghệ thuật Đắk Lắk

Thông qua buổi tọa đàm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nghiên cứu, khẳng định và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Đề cương về Văn hóa Việt Nam.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm, khảo sát đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng tại tỉnh Kiên Giang

Sáng 26/10, tại tỉnh Kiên Giang, Đại tá, Tiến sĩ Bùi Thanh Cao, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và nhân văn, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng và Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đồng chủ trì Tọa đàm khoa học quân sự Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia xây dựng “Thế trận lòng dân” bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Cuốn sách “Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi” của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập.

Tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi” tại Hy Lạp

Chiều 17/10 (giờ Việt Nam), tại Hy Lạp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tổ chức Tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Việt Nam - Quê hương thứ hai của tôi” của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis - Nguyễn Văn Lập.
Toàn cảnh tọa đàm

Tọa đàm Luật Đường bộ: Băn khoăn quản lý Grab như thế nào?

Đại diện Grab cho rằng, dịch vụ đặt xe của mình chỉ mang tính chất trung gian, quyền tự quyết vẫn thuộc về hành khách và tài xế thông qua việc đặt xe và nhận cuốc. Còn đại diện Hiệp hội Taxi Hà Nội khẳng định, xe công nghệ và xe taxi bản chất tương đồng song do quản lý khác nhau nên Nhà nước thất thu về thuế...
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại tọa đàm.

Kiểm soát hiệu quả hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài càng phổ biến hơn để mua bán, kinh doanh, trợ cấp người thân ở nước ngoài, hay đi du học, công tác... Tuy nhiên, việc kiểm soát và quản lý hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài qua hệ thống ngân hàng đang gặp nhiều thách thức.
Các đại biểu thảo luận tại Tọa đàm.

Tạo đột phá về chuyển đổi số trong Khối các cơ quan Trung ương

Thiết thực hưởng ứng chủ đề công tác “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, ngày 28/6, tại Hà Nội, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Tọa đàm “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tạo bước đột phá về chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị”.