“Tổ dân phố xanh” ở phường Nghĩa Tân

Với hàng chục nhà tập thể, nhiều hộ dân nằm trong các ngõ, ngách, nhưng phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) đang quyết tâm bảo vệ địa bàn an toàn trước dịch bệnh với mô hình “Tổ dân phố xanh”.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy).
Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy).

Dù tuổi đã cao, nhưng khi được Hội Cựu chiến binh phường Nghĩa Tân thông tin về việc tham gia các chốt chặn để kiểm soát dịch Covid-19, ông Nguyễn Tuyết Vân ở Chi hội số 10 nhiệt tình tham gia ngay. Từ sáng sớm đến trưa, thời tiết khá nóng, nhưng ông Vân cùng các thành viên hầu như không được ngồi nghỉ vì phải kiểm tra giấy tờ, tuyên truyền nhắc nhở liên tục những người qua chốt. “Chỉ có người trên địa bàn phường và có lý do chính đáng chúng tôi mới cho vào, còn không thì đề nghị quay xe. Nếu đến giao hàng thì phải gọi người nhận ra tận đầu ngõ để nhận. Bất tiện hơn, nhưng vì sự an toàn chung, vì “Tổ dân phố xanh” nên mọi người đều khá đồng thuận, chấp hành”, ông Vân chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân, Lâm Văn Thảo, với thuận lợi là địa bàn chưa có F0, cho nên ngay sau khi thành phố tiếp tục giãn cách xã hội, phường đã họp bàn, đánh giá và thống nhất xây dựng mô hình “Tổ dân phố xanh” áp dụng cho toàn phường. Điều đáng mừng là khi đưa xuống lấy ý kiến, không chỉ cán bộ tổ dân phố, mà cả người dân đều rất đồng tình, hưởng ứng tham gia. Trên cơ sở đó, tất cả lối vào trong khu dân cư trên địa bàn đều được kiểm soát với sáu chốt chính và 28 chốt phụ. Tại các chốt chính lực lượng gồm có công an, cán bộ UBND phường, đoàn thanh niên, cựu chiến binh; còn các chốt phụ được đóng cứng do tổ dân phố đảm nhiệm. Cùng với đó, 20 tổ Covid cộng đồng, mỗi tổ gồm 11 người chia thành năm nhóm thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người dân nghiêm túc chấp hành. Tại 82 nhà tập thể cũng có các “cầu thang trưởng” cùng vào cuộc. “Việc người dân nhiệt tình tham gia công việc chung chính là nền tảng quan trọng để phường kiểm soát tốt dịch bệnh”, ông Lâm Văn Thảo nói.

Bí thư Đoàn Thanh niên phường Nguyễn Hoàng Đức cho biết, khá đông các đoàn viên đăng ký tham gia chống dịch, tuy nhiên, do đặc thù công việc phải tiếp xúc thường xuyên với khá nhiều người, nên Đoàn Thanh niên phường chỉ chọn những bạn nào đã được tiêm vắc-xin ít nhất một mũi và có kỹ năng ứng xử, giao tiếp tốt. Bởi lẽ bên cạnh hầu hết người dân đều chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch, vẫn có số ít có thái độ không đúng mực, thậm chí bức xúc với lực lượng làm nhiệm vụ. “Với những trường hợp như thế, chúng tôi đều giải thích, vận động. Tuy nhiên, nếu người nào từ địa bàn khác hoặc ra vào không có lý do chính đáng, không có đủ giấy tờ theo quy định thì kiên quyết mời quay lại”, anh Nguyễn Hoàng Đức chia sẻ. Bà Lê Thị Hiền ở tổ dân phố số 7 cho biết: “Chứng kiến lực lượng chức năng luôn bám sát các chốt chặn, tôi mong rằng mỗi người đều có nhận thức tốt hơn, hạn chế tối đa ra ngoài để bảo vệ cho chính mình cũng như người thân”.

Cùng với việc kiểm soát chặt để không cho mầm bệnh lọt vào, Phó Chủ tịch UBND phường Lâm Văn Thảo cho biết, phường cũng chú trọng công tác an sinh xã hội, rà soát, tổng hợp tất cả trường hợp là gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu, mỗi suất là 170 nghìn đồng. Ngoài ra, có một số thợ xây tại công trình xây dựng đang phải tạm dừng thi công cũng được hỗ trợ. Đến nay, phường đã hỗ trợ 570 người từ nguồn xã hội hóa.

Có thể bạn quan tâm