Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia

NDO - Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ vừa ban hành Quyết định số 1520/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022.
Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Campuchia. (Ảnh minh họa)
Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Campuchia. (Ảnh minh họa)

Mục đích của Đề án nhằm triển khai các nhiệm vụ do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao trong hợp tác Việt Nam-Campuchia năm 2022; tổ chức các hoạt động văn hóa kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022; giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và Campuchia, tiềm năng du lịch của hai nước tới công chúng thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm nhằm góp phần tích cực tăng cường hơn nữa sự tin cậy lẫn nhau, đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Theo đó, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia tổ chức từ ngày 9 đến 14/8 tại Thủ đô Phnom Penh và thành phố Siem Reap. Các hoạt động bao gồm chương trình thăm và làm việc tại Campuchia của Đoàn lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, dự Lễ khai mạc và các hoạt động trong Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia; các chương trình biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc dân tộc kết hợp đương đại Việt Nam tại Thủ đô Phnom Penh và thành phố Siem Reap; tổ chức trưng bày Không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người, tiềm năng du lịch, giáo dục Việt Nam… tại Thủ đô Phnom Penh; tổ chức ký Kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2023-2027.

Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam tổ chức từ ngày 27/9 đến 2/10 tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh. Các hoạt động bao gồm chương trình thăm, làm việc tại Việt Nam của đoàn lãnh đạo Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia và dự lễ Khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam; Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Trà Vinh; Chương trình triển lãm tại TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Đề án cũng đặt ra yêu cầu tổ chức các hoạt động trang trọng, có quy mô, thể hiện quan hệ hữu nghị, láng giềng Việt Nam-Campuchia; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật giới thiệu được tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc, kết hợp hài hòa giữa tính truyền thống và đương đại, giới thiệu những nét đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam và Campuchia. Các hoạt động được tổ chức bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, linh hoạt, an toàn, phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19.