Thượng tướng, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ tặng hoa cho các nghệ sĩ.

Tôn vinh các nghệ sĩ lực lượng Công an được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú

Chiều 6/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các nghệ sĩ trong Công an nhân dân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10 năm 2024. Tới dự buổi lễ, có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an.
Gam màu trắng chủ đạo tạo điểm nhấn cho công trình.

Ấn tượng Nhà trưng bày Wings Art

Khởi công từ cuối năm 2022, với tổng kinh phí xây dựng hơn 14 tỷ đồng. Nhà trưng bày nghệ thuật Sơn Trà (còn gọi là Wings Art) nằm ở số 2 Vũ Văn Dũng, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) do UBND quận Sơn Trà làm chủ đầu tư, quản lý, hứa hẹn là điểm nhấn mới cho người dân và du khách tham quan.
Sự kết hợp giữa ánh sáng và chất liệu làm nên những tác phẩm ấn tượng của nghệ sĩ Tia-Thủy Nguyễn. (Ảnh: MINH DUY)

Những áng mây bay của nghệ sĩ Việt giữa lòng Paris

Con phố Matignon, nằm ngay giữa trung tâm quận 8 của thủ đô Paris (CH Pháp), nổi tiếng với vô số không gian trưng bày của những nghệ sĩ tên tuổi trong nhiều lĩnh vực như: hội họa, kiến trúc, thiết kế, điêu khắc,… Một trong số đó là căn phòng triển lãm đầy tự hào của nghệ sĩ, nhà thiết kế người Việt, Tia-Thủy Nguyễn.
Quang cảnh hội nghị.

Tạo cơ chế thuận lợi hỗ trợ hoạt động văn học, nghệ thuật

Chiều 5/1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn học, nghệ thuật và hoạt động của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Chương trình biểu diễn các ca khúc đoạt giải tại lễ tổng kết và trao giải.

Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc “Quảng Trị-Niềm tin và khát vọng” năm 2023

Sau 5 tháng phát động, cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề “Quảng Trị-Niềm tin và khát vọng” năm 2023 thu hút 106 tác giả, đồng tác giả ở 37 tỉnh, thành phố trong cả nước và các lực lượng vũ trang tham gia. Ban tổ chức cuộc thi vừa tổ chức trang trọng lễ tổng kết và trao giải tại thành phố Đông Hà.
Hội thảo có sự tham dự của nhiều lãnh đạo các ban, ngành, các nhà nghiên cứu, lý luận, phê bình.

Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật 50 năm sau ngày đất nước thống nhất

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới, phát triển: Thực trạng và định hướng cho những năm tiếp theo”.
Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp báo.

19 tác phẩm được trao Tặng thưởng của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Ngày 4/12, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức họp báo về Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2022; Hội thảo khoa học toàn quốc "Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, đổi mới, phát triển: Thực trạng và định hướng cho những năm tiếp theo" và Kỳ họp thứ tư (nhiệm kỳ 2021-2026) của Hội đồng.
Tặng cờ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho các đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua.

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật năm 2023 vượt từ 150-200% chỉ tiêu đề ra

Ngày 14/11, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh, Cụm thi đua các thành phố trực thuộc trung ương (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023. Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa của đất nước ta rất đáng tự hào. (Ảnh minh họa: Internet)

Gìn giữ bản sắc Việt trong phát triển văn hóa

Đề cương về văn hóa Việt Nam do Đảng ta đề xướng năm 1943 đã nêu rõ 3 nguyên tắc trong phát triển văn hóa là “Dân tộc, khoa học, đại chúng”. 80 năm đã đi qua, những đòi hỏi trong thời kỳ hội nhập cũng như trong kỷ nguyên công nghệ số càng thấy rõ sự cần thiết của việc áp dụng sáng tạo các nguyên tắc này trong xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, tính đại chúng bao gồm việc nhân dân sáng tạo, hưởng thụ, tiếp thu văn hóa đang đặt ra những vấn đề cấp thiết, là nhân tố quan trọng để tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển văn hóa tầm nhìn đến năm 2030 mà Chính phủ đã đề ra.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát động Giải thưởng giai đoạn 2023-2025.

Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tối 9/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.
Khách du lịch tham gia tour chèo thuyền kayak tại Đà Nẵng.

Các điểm tham quan, du lịch cả nước đông khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Với việc chuẩn bị tốt các sản phẩm du lịch cùng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức sôi nổi, công tác an ninh, trật tự và an toàn thực phẩm được bảo đảm tốt, các thành phố, trung tâm du lịch và điểm đến ở nhiều địa phương trong cả nước đã đón lượng khách du lịch, tham quan khá đông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Vở kịch thiếu nhi “Bí mật trăm đốt tre” của Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. (Ảnh CTV)

Cần sự bứt phá để sân khấu tìm được chỗ đứng vững vàng trong đời sống

Sau hai năm "ngủ đông" bởi đại dịch Covid-19, hoạt động sân khấu trở nên sôi nổi với các liên hoan, hội diễn được tổ chức liên tục. Nhiều đơn vị nghệ thuật đầu tư công phu dựng vở diễn mới, xây dựng kịch mục phong phú nhằm tìm lại khán giả. Dù bức tranh tổng thể có vẻ sôi động nhưng nếu quan sát kỹ, không khó thấy vẫn còn đó những khó khăn tồn đọng bấy lâu chưa được giải quyết, đòi hỏi cần có một sự bứt phá ngoạn mục để sân khấu tìm được chỗ đứng vững vàng trong đời sống hiện nay.
Cuộc thi Tài năng múa rối toàn quốc năm 2022 được tổ chức tại Nhà hát Múa Rối Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Ba cuộc thi tài năng nghệ thuật toàn quốc đều diễn ra trong tháng 8

Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, ba cuộc thi tài năng nghệ thuật cấp quốc gia gồm: Cuộc thi "Tài năng múa rối toàn quốc năm 2022”, Cuộc thi "Tài năng múa toàn quốc năm 2023” và Cuộc thi "Tài năng diễn viên kịch nói toàn quốc năm 2023” sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 26/8/2023 tại Hà Nội.
Các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Kịch nói Hải Phòng biểu diễn vở Romeo và Juliet tại Nhà hát thành phố Hải Phòng.

“Mang sân khấu đến với khán giả”- Nốt thăng trong bản nhạc trầm

Trong thời đại “bùng nổ” công nghệ với các phương tiện nghe nhìn cá nhân đang phổ biến, khán giả đến với các sân khấu biểu diễn cứ “vơi dần”, chương trình “Mang sân khấu đến với khán giả” của thành phố Hải Phòng đã giúp các nhà hát “sáng đèn”, nghệ thuật biểu diễn được đưa gần hơn với công chúng. “Mang sân khấu đến với khán giả” được ví như “Nốt thăng trong bản nhạc trầm”.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong tình hình mới

Sáng 8/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2023 với chủ đề: “Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”.